Hiện các quán ăn mọc lên như nấm nên nhiều chủ nhà hàng không khỏi đau đầu nghĩ "chiêu trò" nhằm thu hút thực khách. Bên cạnh việc thường xuyên thay đổi thực đơn, nhiều chủ quán "vui tính" còn đặt tên mới cho món ăn theo phong cách lạ -  kêu - độc. Chưa biết tính hiệu quả được bao nhiêu nhưng những kiểu thực đơn này khiến nhiều khách hàng "toát mồ hôi" bởi nhìn một lượt vẫn không biết nên gọi món gì.

thuc-don-ba-dao-1.jpg Ơ món này có đắt không thế?

thuc-don-ba-dao-2.jpg Bạn có thích đồ tươi sống không?

thuc-don-ba-dao-3.jpg Khi bạn bước nhầm vào quán ăn có chủ nhà hàng mê phim kiếm hiệp.

thuc-don-ba-dao-4.jpg Được một bát cháo, chạy ba quãng đường.

thuc-don-ba-dao-5.png   Loạt món ăn dành riêng cho những ai đang buồn bực, than vãn, chán nản, mệt mỏi. Ăn xong hết buồn.

thuc-don-ba-dao-7.jpg Ngỡ như thật gần, ngỡ như là mãi mãi, lơ ngơ một cái ta quên mất tên món ăn.

thuc-don-ba-dao-8.jpg Tôi là tôi thích ăn nhạt, ở đây có món dê dịu dàng không?

mam-com-toi-7.jpg?width=150Ăn ngon
Thực đơn hải sản đơn giản mà đâu ra đấy chiêu đãi cả nhà nhân ngày 20/10

An Chi Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022