Sư Tử Ăn Chay (tên thật Quách Thanh Lâm) là TikToker nổi bật với nội dung về ăn chay, sống lành mạnh và tập luyện. Anh sở hữu kênh gần 720k lượt theo dõi và 21 triệu lượt thích.
Tháng 4 vừa qua, Sư Tử Ăn Chay gây chú ý khi đưa sản phẩm kẹo rau củ KERA đi kiểm nghiệm. Từ đó đến nay, Sư Tử Ăn Chay vẫn tiếp tục trải nghiệm sản phẩm, quảng cáo, gắn link bán hàng.
Cho đến mới đây, nam TikToker vướng vào tranh cãi vì clip review sản phẩm kẹo giấm táo. Không ít người cho rằng, đây là một sản phẩm đang được quảng cáo lố, bảng thành phần, xuất xứ còn nhiều điểm nghi vấn.
Chưa kể, một số người bán hàng khác còn dùng hình ảnh của Sư Tử Ăn Chay như một “đại diện thương hiệu”, quảng cáo công dụng “thần thánh” như giúp hỗ trợ hệ tiêu hoá, chuyển hoá tốt, giảm vòng 2, giảm mùi cơ thể,...

Clip review kẹo giấm táo của Sư Tử Ăn Chay đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều
Sư Tử Ăn Chay nói rõ lý do nộp đơn lên Sở
Sau khi bị “réo tên”, Sư Tử Ăn Chay đã có clip đầu tiên lên tiếng về sản phẩm này vào ngày 28/7.
Nam TikToker gửi lời xin lỗi khi chậm trễ kiểm soát hình ảnh. Sư Tử Ăn Chay cho biết khi nói về sản phẩm, anh chỉ chia sẻ đó như một loại kẹo ăn vặt để làm quen với mùi giấm táo hoặc ăn sau bữa ăn nhiều tinh bột, dầu mỡ để hỗ trợ một chút về tiêu hoá. Tuy nhiên, khi bị dẫn lại video chưa xin phép, các TikToker khác đã có phần quảng cáo “lố” công dụng. Điều này gây ra nhiều hiểu nhầm trên MXH.
Về nguồn gốc của sản phẩm, Sư Tử Ăn Chay cho hay việc một nhãn hàng Mỹ hay quốc gia nào đó đặt gia công sản xuất ở một nước khác là điều khá phổ biến. Tuy nhiên, sản phẩm cuối cùng vẫn cần đạt đúng chất lượng ban đầu mà nhãn hàng đưa ra.
Tuy nhiên sau clip giải thích này, Sư Tử Ăn Chay vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số netizen cho hay anh đang “lấp liếm”, dù sản phẩm đã bị lên án từ lâu nhưng đến hiện tại mới chính thức lên tiếng. Ngoài ra, nhiều vấn đề khác xoay quanh giá thành sản phẩm, sự không nhất quán trong việc giới thiệu sản phẩm cũng được netizen đưa ra bàn tán.

Nam TikToker đăng tải 3 clip, lên tiếng về sự việc
Sau đó, Sư Tử Ăn Chay cập nhật bản thân đã có động thái liên hệ với các TikToker sử dụng hình ảnh của mình để gỡ bài, tránh lan truyền thông tin không chính xác. Đồng thời, anh cũng tìm hiểu thêm về nhãn hàng và cho biết, sản phẩm vẫn được công nhận và có địa chỉ bán hàng, nhà máy tại Mỹ.
Cho đến ngày 2/8, Sư Tử Ăn Chay chính thức làm đơn trình bày sự việc, gửi lên Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.
Trong văn bản gửi cơ quan chức năng, Sư Tử Ăn Chay trình bày lại toàn bộ sự việc, cam kết chia sẻ trung thực với góc độ người tiêu dùng về thành phần sản phẩm, không quảng cáo lố, không “thần thánh hoá” công dụng sản phẩm, chia sẻ đầy đủ cách dùng và đối tượng nên hoặc không nên sử dụng sản phẩm.
“Mục đích tôi làm đơn này rất mong Sở sẽ giúp tôi đánh giá và giải đáp các thắc mắc sau: Trong sự việc trên tôi có điểm sai sót nào hay không? Khi tôi bị người khác sử dụng hình ảnh và quảng cáo lố như vậy, tôi có thể hành động gì để bảo vệ quyền lợi, những người đã tin tưởng?”, Sư Tử Ăn Chay nói trong video.
Liên hệ với nam TikToker về sự việc, chia sẻ với chúng tôi, Sư Tử Ăn Chay cho biết: “Tôi đã nộp đơn vào 1/8/2025, đến nay vẫn chờ đợi hướng dẫn chỉ đạo từ Sở. Nếu có cập nhật gì tôi sẽ công khai đến mọi người. Mục đích tôi làm đơn trình báo với Sở là để mong được xem xét và đánh giá sự việc. Nếu có sai sót thì cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn tôi hướng giải quyết đúng đắn nhất.
Tôi cũng sẵn sàng công khai các sai sót (nếu có) và công khai hành trình sửa sai của mình 1 cách minh bạch, với mong muốn là bài học cho bản thân và cũng cho cả các bạn creator khác tránh mắc lỗi như tôi”.
Giải thích thêm về việc nộp đơn lên Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, nam TikToker thông tin anh hiện tại đang sinh sống tại Đà Nẵng và sau khi tham khảo qua hotline Cổng Dịch vụ công Thành phố, anh được hướng dẫn quy trình như trên.


Mới đây, Sư Tử Ăn Chay đã làm đơn trình bày gửi lên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng
Cuối cùng, Sư Tử Ăn Chay cho hay sự việc này không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc hay cuộc sống. Anh bày tỏ: “Tôi cũng thường xuyên tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn ở những vấn đề mình chưa hiểu rõ. Vì đây là vấn đề được nhiều người theo dõi quan tâm nên tôi xin ý kiến chuẩn nhất từ cơ quan chức năng và truyền thông công khai minh bạch để mọi người cùng nắm được.
Tôi chỉ là một người tiêu dùng bình thường, không phải chuyên gia gì cả, tôi chịu trách nhiệm với lời nói hành động và luôn thoải mái thẳng thắn về việc đấy. Tôi vẫn có thể sai và luôn sẵn sàng sửa sai. Rất mong cộng đồng thấy có gì sai lệch cứ tiếp tục lên tiếng để mọi thông tin được chia sẻ công khai, minh bạch và mang lại giá trị”.
Những ồn ào xung quanh kẹo giấm táo Sư Tử Ăn Chay quảng cáo
Trước đó, ngày 18/4, trên kênh TikTok Sư Tử Ăn Chay, anh đăng clip review về kẹo giấm táo.
Anh cho biết video này để giúp cộng đồng mạng đọc thông tin trên bao bì, hiểu rõ hơn về sản phẩm. “1000mg giấm táo là lượng tương ứng trong 2 viên chiếu theo bảng dinh dưỡng của sản phẩm. Để cụ thể hoá, thì 1000mg giấm táo so với lượng hay uống mỗi buổi sáng chỉ bằng khoảng 1/4 hoặc 1/5. Bạn nào bắt đầu dùng giấm táo thì sử dụng lượng này”, Sư Tử Ăn Chay nói.
Nam TikToker cũng nhấn mạnh rằng, bảng thành phần của kẹo giấm táo có nhiều chất phụ gia, lượng đường cao để định hình và tạo vị. Do đó, anh khuyến cáo chỉ nên ăn tối đa 2 viên mỗi ngày và chỉ dùng cho người trưởng thành, không dành cho trẻ em hay phụ nữ mang thai.
Tuy nhiên điều khiến nhiều người tranh cãi là bởi Sư Tử Ăn Chay từng lên tiếng về sản phẩm kẹo KERA trong khi lại làm clip review, thậm chí gắn giỏ hàng một sản phẩm có hình thức tương tự. Bên cạnh đó, công dụng của giấm táo cũng có khá nhiều ý kiến trái chiều. Một số netizen thì cho rằng giấm táo giúp kiểm soát lượng đường trong máu nhưng trong mỗi viên kẹo thuộc sản phẩm này lại chứa một lượng đường lớn khiến họ đặt ra nhiều thắc mắc.

Thậm chí, không ít người lên án khi cho rằng Sư Tử Ăn Chay đang đi ngược lại với những gì anh từng làm trước đây. Ngoài ra, còn có một số ý kiến cho rằng Sư Tử Ăn Chay cố tình “hạ bệ” một sản phẩm khác, để nâng sản phẩm mà mình quảng cáo lên.
Được biết, sản phẩm kẹo giấm táo này thuộc một thương hiệu Mỹ, chuyên sản xuất các loại thực phẩm chức năng. Tuy nhiên qua nghiên cứu của một số khách hàng đã từng mua sản phẩm, họ đặt ra nhiều nghi vấn về nguồn gốc, cho rằng xuất xứ thật sự đến từ Trung Quốc, sau khi nhập khẩu vào Mỹ đã gắn mác sản phẩm Mỹ. Chưa kể, những đóng dấu, kiểm định được in trên bao bì hay qua lời giới thiệu của các KOL/KOC đều chưa được kiểm chứng độ xác thực.
Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.