Tuổi 60 là một trong những dấu mốc quan trọng của đời người. Đây là độ tuổi nghỉ ngơi sau một hành trình dài, nơi con người nhìn lại những cống hiến của bản thân và dành cho chính mình khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng. Để có được quãng thời gian nghỉ hưu an nhàn và trọn vẹn, khi bước sang độ tuổi 60, bạn có thể thực hiện nguyên tắc ''3 không'' bao gồm: không tiêu 3 loại tiền, không gặp 3 kiểu người và không đến 3 nơi. Chúng sẽ giúp bạn bớt đi những nỗi lo, muộn phiền và cả thị phi trong cuộc sống. 

Từ độ tuổi 60, không nên tiêu 3 loại tiền

Thứ nhất là tiền nhặt được của người khác. Tiền nhặt được vốn dĩ không phải của bản thân, vì vậy bạn nên tìm cách trả lại người đánh rơi và nhất định không được tiêu số tiền đó. Số tiền mà bạn nhặt được đôi khi là tiền viện, tiền ốm đau, tiền lương hưu,... của ai đó. 

Hãy thử đặt mình vào trường hợp đánh rơi tiền, lúc đó bản thân chúng ta chắc chắn cũng căng thẳng và lo lắng không kém. Việc tiêu tiền của người khác đôi khi còn mang rắc rối về cho bản thân. Do đó, nếu nhặt được tiền thì hãy tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

83bbad086b374b40a22ddfc5293e03c3noop-17116972141941722102267-1711698232121-17116982324181441017247-1711701144389474539703.jpg

Loại tiền thứ 2 không nên tiêu khi đã bước vào độ tuổi trung niên chính là tiền vay mượn mà chưa có khả năng trả. Biết rằng hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, tuy nhiên, bạn cần có sự thông minh trong việc chi tiêu và quản lý tài chính. Số tiền đang vay mượn nên cần được tiêu vào mục đích chính đáng giúp giải quyết một vấn đề gì đó, chứ không phải tiêu xài hoang phí để thỏa mãn bản thân. Điều này không chỉ làm cuộc sống của bạn rơi vào bế tắc mà còn khiến khoản nợ khó có thể hoàn trả, lâu dần sẽ đánh mất uy tín của chính mình. 

Thứ 3, không tiêu tiền tích góp của con cái. Con cái báo hiếu bố mẹ bằng tiền bạc là chuyện đương nhiên, thế nhưng đó là khoản tiền dành riêng cho việc báo đáp công ơn, khác hoàn toàn với khoản tiền tiết kiệm. Các đấng sinh thành luôn nhìn xa trông rộng, gián tiếp giúp con cái tích góp tiền bạc để lo lắng cho tương lai. Khoản tiền tiết kiệm đó có thể là ''cứu tinh'' trong các trường hợp ngoài ý muốn. Cho nên, nếu không thật sự cần thiết, không nên tiêu đến khoản tiền này. 

Không đến 3 nơi khi đã bước sang tuổi 60

Địa điểm đầu tiên mà những người trong độ tuổi nghỉ hưu không nên đến chính là các địa điểm ầm ĩ, có khả năng xảy ra tệ nạn xã hội như một số quán karaoke hay vũ trường. Thay vào đó, bạn có thể tìm đến những nơi phù hợp với độ tuổi và sở thích của bản thân như: câu lạc bộ khiêu vũ, cờ tướng, yoga,... Tại đây, bạn có thể rèn luyện bản thân, học hỏi kinh nghiệm, kết bạn để mở rộng mối quan hệ. Ngoài ra, việc làm gương cho con cái trong việc tham gia các hoạt động lành mạnh cũng vô cùng quan trọng. 

1d3ea03f069e4020b10f3ed88d0d1fcenoop-1711697214250814198383-1711701057451-1711701058440653181126.jpg

Thứ hai, tốt nhất không nên đến những nơi tổ chức các hoạt động cờ bạc ''ăn tiền''. Hầu hết những bậc phụ huynh trong độ tuổi này đều muốn sống một cuộc đời an nhàn, thảnh thơi và đặc biệt là không gây rắc rối cho con cháu. Những người già, người trong độ tuổi trung niên luôn là nhóm đối tượng lý tưởng được các sòng bạc, lừa đảo nhắm đến. Thay vì chi tiền cho các hoạt động này, bạn nên dùng để tiết kiệm cho bản thân hoặc con cháu thì tốt hơn. 

Địa điểm thứ ba rất quen thuộc nhưng bạn không nên ghé đến quá thường xuyên, đó chính là nhà của những người bạn bằng hoặc lớn tuổi hơn. Lý do là bởi họ cũng trong độ tuổi nghỉ hưu, một số người còn cần được con cái chăm sóc khi về già. Việc ghé thăm không quá tối kỵ nhưng có thể phát sinh nhiều trường hợp ngoài ý muốn như: khiến gia đình họ bất tiện, xảy ra mâu thuẫn nội bộ hay tai nạn ngoài ý muốn. 

3 đối tượng không nên gặp khi bước vào độ tuổi 60

Có 3 đối tượng bạn không nên kết giao khi bước sang độ tuổi 60. Đầu tiên là những người tỏ ý coi thường người khác. Thứ hai là người thờ ơ, ích kỷ không biết giúp đỡ những người xung quanh. Thứ ba là những người hay mang lại rắc rối, khó kiểm soát ngôn từ và hành động của bản thân. Điểm chung của 3 kiểu người này chính là dễ mang đến muộn phiền và năng lượng tiêu cực cho mọi người xung quanh. Nếu sự có mặt của họ không làm cuộc sống trở nên ý nghĩa, thì bạn nên hạn chế gặp mặt và giao du. 

36ec14fe8c2446d29a0c72255deaad12noop-17116972142021420303749-1711701060421-17117010608131244815105.jpg

Theo Toutiao 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022