Luu_y_khi_tam_cho_tre_so_sinh_bang_nuoc_soi_de_nguoi.jpg

Tắm cho trẻ sơ sinh là việc thường gây lúng túng cho cha mẹ, đặc biệt là những gia đình có con đầu lòng. Ảnh: Freepik.

Tắm cho trẻ sơ sinh là việc thường gây lúng túng cho cha mẹ, đặc biệt là những gia đình có con đầu lòng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, cho biết tắm giúp bé sạch sẽ, loại bỏ những bụi bẩn, tác nhân có thể gây nhiễm trùng da, cơ thể nhanh tuần hoàn máu nuôi dưỡng da.

Trẻ có thể loại trừ được mệt mỏi, quấy khóc, nâng cao được sức đề kháng của bé. Đây cũng là dịp kiểm tra toàn diện về da của trẻ xem có hiện tượng gì khác lạ không. Rất nhiều bệnh truyền nhiễm đều được biểu hiện ra bằng các nốt mẩn mụn nổi trên da.

Đồng thời, việc tắm cho trẻ sẽ giúp gắn kết tình cảm của người chăm sóc với trẻ.

Thời điểm tắm cho trẻ

Theo bác sĩ Thanh Tuyền, cha mẹ nên tắm cho trẻ khi có ánh nắng mặt trời ấm áp, tốt nhất là vào khoảng 10-11h hoặc 15-16h. Bạn không nên tắm quá lâu, chỉ 4-5 phút cho mỗi lần tắm.

Trẻ nên tắm khi không quá đói hoặc quá mệt, giúp bé hứng thú với việc được tắm. Ngoài ra, bạn cũng nên tắm cho con khi không vội vã vì công việc và có người thân ở xung quanh để trợ giúp nếu cần.

Bác sĩ Tuyền cũng chỉ ra những điều nên và không nên làm khi tắm cho trẻ:

Nên

  • Nói chuyện và chơi với trẻ.
  • Sử dụng bồn tắm chuyên biệt.
  • Rủ người thân cùng tham gia.
  • Quấn khăn giữ ấm cho trẻ.

Không nên

  • Chà xát da trẻ quá mạnh.
  • Để trẻ một mình trong thau tắm.
  • Dùng nước quá nóng để tắm trẻ.
  • Dùng quá nhiều sữa tắm, dầu gội.
  • Làm việc khác khi đang cho trẻ tắm, kể cả nghe điện thoại.
  • Không tắm cho trẻ khi trẻ vừa bú xong.
Baby_Massage_by_Joy_Baby_scaled.jpg

Cha mẹ nên tắm cho trẻ khi có ánh nắng mặt trời ấm áp. Ảnh: Vita.

Khi tắm cho bé, cha mẹ cần chuẩn bị những vật dụng như: 2 thau tắm; 2 khăn xô nhỏ, một khăn lớn; sữa tắm, dầu gội em bé; nước ấm khoảng 38 độ C; quần áo, bao tay, bao chân, tã giấy; tăm bông, dầu tràm, nước muối sinh lý.

Cách tắm cho bé

Bác sĩ khoa Sơ sinh hướng dẫn cách tắm như sau:

  • Đặt bé lên một mặt phẳng, cởi hết quần áo, tã giấy, nhẹ nhàng bế bé đến vị trí đặt thau tắm.
  • Tay trái đỡ gáy bé, tay phải nhúng ướt khăn, vắt khăn, lau sạch mặt, đặc biệt là vùng mắt, hai lỗ tai.
  • Làm ướt tóc con, xoa dầu gội cho đều. Dùng khăn rửa sạch dầu gội trên đầu con.
  • Từ từ thả con vào thau tắm nhưng tay trái vẫn đỡ phần cổ của con.
  • Làm ướt người trẻ, xoa sữa tắm khắp người, tránh chạm vào vùng rốn.
  • Nhấc bé lên và chuyển vào thau tắm 2 chứa nước sạch. Rửa sơ qua các bộ phận một lần nữa.
  • Bế bé ra ngoài, đặt lên khăn khô đã trải sẵn.

Chăm sóc trẻ sơ sinh sau tắm

  • Quấn bé vào khăn và thấm khô người bé từ đầu xuống chân, kể cả bộ phận sinh dục.
  • Dùng tăm bông lau khô vành tai bé.
  • Nhỏ vài giọt nước muối sinh lý vào tăm bông để làm vệ sinh cuống rốn và xung quanh cuống rốn.
  • Mặc tã cho bé, tránh tã cọ xát vào rốn.
  • Mặc quần áo, xoa chút dầu tràm vào 2 tay bạn rồi chà lại vào người bé ở lồng ngực và lưng, lòng bàn tay, bàn chân.

Các lưu ý khác khi tắm bé

  • Luôn phải kiểm tra nhiệt độ của nước bằng cùi chỏ hoặc mặt trong của cổ tay trước khi tắm.
  • Nhiệt độ phòng + 27 độ C.
  • Nhiệt độ nước tắm cho trẻ + 38 độ C.
  • Mực nước tắm trong thau vừa tầm vai trẻ (5-10 cm).

Tin 24H

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022