Theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường công nghệ Canalys, Huawei đã giành lại ngôi vương ở "quê nhà" khi xuất xưởng 12,2 triệu smartphone trong quý vừa qua, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 18% thị phần.

DSCF4933-1753245308-6296-17532-4528-5829-1753718163.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9KYgzz6R5MH7qU-2hJRdLQ

Huawei Pura 80 Ultra ra mắt thị trường toàn cầu. Ảnh:Tuấn Anh

Trong khi đó, Apple ghi nhận mức tăng trưởng trở lại kể từ quý IV/2023, với 10,1 triệu smartphone xuất xưởng, tăng 4% và xếp thứ 5.

Lượng máy xuất xưởng thể hiện số thiết bị được phân phối đến các nhà bán lẻ, không tương đương với doanh số, nhưng cũng là thước đo nhu cầu.

Báo cáo của Canalys xuất hiện trước khi Apple công bố kết quả tài chính quý vừa qua. Các nhà đầu tư đang theo dõi hiệu quả kinh doanh của hãng tại Trung Quốc, nơi Apple phải đối mặt với nhiều thách thức từ sự cạnh tranh gay gắt của Huawei hay Xiaomi.

Sự trở lại của Huawei cuối năm 2023, sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề từ các lệnh trừng phạt từ Mỹ, đã tác động lớn đến thị phần của Apple. Tuy nhiên, sự tăng trưởng trở lại của hãng công nghệ Mỹ là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư. Công ty đã phải điều chỉnh chiến lược giá cho thế hệ iPhone 16 tại Trung Quốc từ tháng 5 để giành lại thị phần đã mất vào tay đối thủ nội địa.

Dữ liệu của Canalys cũng bổ sung cho báo cáo của Counterpoint Research công bố đầu tháng 7 về sự tăng trưởng của Apple. Cổ phiếu của hãng đã giảm gần 14,5% năm nay, một phần do những thách thức địa chính trị. Trong khi đó, cạnh tranh tại Trung Quốc ngày càng gay gắt hơn. Huawei đã tung ra nhiều dòng smartphone năm qua và triển khai hệ điều hành tự phát triển HarmonyOS 5 trên nhiều thiết bị khác nhau. Lucas Zhong, nhà phân tích tại Canalys đánh giá: "Những động thái này dự kiến đẩy nhanh việc mở rộng cơ sở người dùng trong hệ sinh thái độc lập của Huawei, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng tương thích hệ thống và trải nghiệm người dùng".

Huy Đức (theo CNBC)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022