Tối 21/7, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành phương án tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng hai khối băng tần thuộc dải 700 MHz, gồm 703-713 và 758-768 MHz (khối B1-B1') và 723-733 và 778-788 MHz (khối B3-B3'). Giá khởi điểm cho 15 năm sử dụng mỗi khối là 1.995.613.000.000 đồng.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, mỗi bước giá 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp tham gia phải đặt cọc trước 100 tỷ đồng. Các doanh nghiệp có 30 ngày nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện tham gia.

B1-B1' và B3-B3' thuộc nhóm băng tần thấp, được sử dụng để triển khai truyền hình tương tự (analog) trước khi dịch vụ này ngừng hoạt động năm 2020. Hai khối hiện được quy hoạch cho hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced.

Về mặt kỹ thuật, bán kính phủ sóng trên khối băng tần này gấp 1,8 lần so với khối 1.800 MHz, nhà mạng sở hữu nhờ đó tiết kiệm được chi phí triển khai, cải thiện chất lượng mạng lưới.

Có ba khối băng tần 700 MHz được đấu giá. Hồi tháng 5, Viettel đạt được quyền sử dụng khối B2-B2' (713-723 và 768-778 MHz), trở thành nhà mạng đầu tiên sở hữu băng tần 700 MHz. Do đó, Viettel sẽ không được tham gia lần đấu giá này.

20250722-003720-4138-1753120303.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tUzFz2L230yF0n82T9pIzQ

Kỹ sư đang thử nghiệm trạm gốc 5G do Việt Nam phát triển. Ảnh: Trọng Đạt

Nếu có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất, doanh nghiệp đấu giá phải cam kết, trong hai năm từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần, triển khai mới tối thiểu 2.000 trạm phát sóng di động. Trong số đó, ít nhất 650 trạm phục vụ phủ sóng khu vực biển, đảo.

Dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng hai khối băng tần B1-B1' và B3-B3' phải chính thức phát sóng muộn nhất 12 tháng từ ngày được cấp giấy phép. Khi đó, doanh nghiệp triển khai tối thiểu 30% số trạm phát sóng đã cam kết trong hai năm đầu. Họ cũng phải phủ sóng dịch vụ di động tại 100% tuyến đường bộ cao tốc đầu tư trước năm 2030.

Theo Cục trưởng Tần số Lê Văn Tuấn, mục tiêu của việc đấu giá các khối băng tần 700 MHz là hỗ trợ khả năng phủ sóng thông tin di động trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, miền núi, đồng thời nâng chất lượng phủ sóng trong nhà tại khu vực đô thị.

Ông nhận định, đây là tiền đề thúc đẩy bình đẳng số, mang công nghệ đến với mọi người dân, góp phần phát triển hạ tầng viễn thông, Internet, mạng di động 5G, 6G và các thế hệ tiếp theo. Trên thực tế, trong hơn một năm kể từ tháng 3/2024, việc đấu giá quyền sử dụng các băng tần thu về hơn 14.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Xu hướng sử dụng Internet di động cũng tiếp tục tăng trong bối cảnh Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh phát triển hạ tầng số. Đến tháng 4, Việt Nam có 104,7 triệu thuê bao Internet băng rộng di động, tăng 14,4% so với năm 2024.

Trọng Đạt

  • 5G tác động thị trường smartphone Việt thế nào
  • Việt Nam tăng 14% lượng người dùng Internet di động
  • Bổ sung tần số cho mạng di động 5G, 6G
Góp ý kiến tạo
Bạn có thể đặt mọi câu hỏi, vấn đề về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số trực tiếp cho Bộ Khoa học và Công nghệ
Gửi góp ý

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022