Trong số sắp phát sóng của chương trình "Giao lộ thời gian", giám đốc âm nhạc Dương Cầm "se duyên" cho hai giọng nữ cao (soprano), ca sĩ Anh Thơ và Dương Hoàng Yến. Anh Thơ là nữ ca sĩ sở hữu giọng ca cao vút, chuyên dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc cách mạng truyền thống. Tiếng hát của cô chất chứa sự mộc mạc, chân chất nhưng đầy sự tươi mới. 

Trong khi đó, Dương Hoàng Yến là giọng ca trẻ tài năng của làng nhạc Việt. Cô từng đoạt giải triển vọng của chương trình "Sao mai điểm hẹn" 2008, đồng thời góp mặt vào top 3 "Giọng hát Việt" 2013. Điều khán giả có thể dễ dàng cảm nhận ở cô chính là nguồn năng lượng tràn đầy, thể hiện qua tiếng hát đủ độ chín muồi và sâu sắc.

Không chỉ tương đồng về chất giọng, hai ca sĩ hiện đều là giảng viên, công tác tại những ngôi trường đào tạo về thanh nhạc hàng đầu Việt Nam. Những điểm chung này hứa hẹn sẽ mang đến sự hòa quyện trong màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ, dù họ ở hai thế hệ khác nhau.

fptdocx-1678427945674.jpeg"Giao lộ thời gian" là sân khấu đầu tiên Dương Hoàng Yến được hát cùng đàn chị Anh Thơ (Ảnh: FPT Play).

Đến với chương trình "Giao lộ thời gian" có lẽ là một trong những quyết định táo bạo của giọng ca "Xa Khơi". Gần 30 năm đi hát là ngần ấy thời gian nữ ca sĩ Anh Thơ "an toàn" với thể loại âm nhạc sở trường của mình.

Lần này, cô sẽ tự làm mới bản thân và làm mới cách nhìn nhận của khán giả dành cho mình khi đổi "hit" cùng Dương Hoàng Yến. Những ca khúc như "Em một mình quen rồi" hay "Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn" sẽ khoác lên mình sự chiêm nghiệm và từng trải qua giọng hát sinh năm 1976. Cùng tập luyện và theo dõi phần thể hiện của đàn chị, Dương Hoàng Yến cho biết cô không khỏi "nổi da gà" khi nghe Anh Thơ thể hiện ca khúc của mình. 

Thử sức với nhạc trẻ, ca sĩ Anh Thơ sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả (Ảnh: FPT Play).

Nhận được sự thán phục của đàn em, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ: "Tôi nuôi cảm xúc nghệ thuật bằng những điều gần gũi và chân thật trong cuộc sống. Vì chưa từng bị người yêu bỏ nên để thể hiện cảm xúc buồn hay thất tình trong những ca khúc của Yến, Anh Thơ phải đặt mình vào câu chuyện của những người xung quanh mà mình từng được nghe". 

Về phần mình, Dương Hoàng Yến cũng tự nhận cô có duyên với những ca khúc buồn. Nếu như trước đây, nỗi buồn qua giọng hát của nữ ca sĩ mang sự trong trẻo, ngây thơ thì qua thời gian, nỗi buồn ấy pha lẫn sự đằm thắm và trưởng thành. Góp mặt tại "Giao lộ thời gian", Dương Hoàng Yến sẽ mang đến cho khán giả hai bản "hit" chính chủ, do ca - nhạc sĩ Hà Anh sáng tác là "Xe anh đến đâu em theo đến đó" và "Quên hay tha thứ". 

Dương Hoàng Yến ngại ngùng khi được hỏi về tình yêu hiện tại (Ảnh: FPT Play).

"Hit maker" Hà Anh cũng chính là bạn trai gắn bó hơn 10 năm của Dương Hoàng Yến. Khi được hỏi về chuyện tình yêu hiện tại, giọng ca sinh năm 1991 ngại ngùng cho biết: "Với Yến, tình yêu và công việc luôn có sự song hành. Tình yêu là chất xúc tác giúp Yến thăng hoa hơn khi hát. Giọng hát của mình cũng hay và nhiều cảm xúc hơn".

Cảm xúc trong tình yêu giúp nữ ca sĩ thăng hoa trong từng ca khúc thể hiện (Ảnh: FPT Play).

Tự tin thể hiện những ca khúc của mình, Dương Hoàng Yến cũng đầy bản lĩnh khi đổi "hit" cùng đàn chị Anh Thơ. Những ca khúc gắn liền với bao thế hệ khán giả yêu nhạc như "Xa khơi" hay "Đưa con đi nhà trẻ", qua sự thể hiện của cô, sẽ mang được hơi thở mới, hiện đại và trẻ trung hơn. 

Độc giả có thể đón xem màn kết hợp lần đầu tiên trên sân khấu của hai giọng ca Anh Thơ và Dương Hoàng Yến tại chương trình "Giao lộ thời gian" vào 20 giờ thứ 7, ngày 11/3 trên hệ thống FPT Play. 

Thông tin chi tiết liên hệ hotline: 1900 66 00.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022