
Cuối tháng 1, khi nhiệt độ bắt đầu giảm sâu, các khu trượt tuyết quanh Seoul bước vào mùa hoạt động cao điểm. Trong đó, Jisan Forest Resort (tỉnh Gyeonggi) là một lựa chọn gần Seoul, phù hợp cho chuyến đi trong ngày.

Theo San Nguyễn (bìa phải), người dẫn tour và đồng thời là hướng dẫn viên dạy trượt tuyết, Jisan nằm cách Seoul khoảng 50 km. Nếu đi xe đưa đón hoặc xe riêng, thời gian di chuyển trung bình từ 45 phút đến một giờ.

Trong khi đó, du khách đi tự túc bằng phương tiện công cộng sẽ mất gần hai tiếng do phải đổi khoảng ba chặng xe buýt, chi phí di chuyển khoảng 5.000 won mỗi lượt.

Tại khu trượt, giá thuê trang phục trượt tuyết (áo và quần) thường từ 15.000 đến 30.000 won, trong khi giày và ván trượt có giá khoảng 20.000–40.000 won. Vé cáp kéo (lift) được tính riêng, tùy thời gian sử dụng và khu vực trượt.

Khu trượt có dịch vụ ăn uống ngay trong khuôn viên.

Jisan có hệ thống đường trượt được phân chia theo cấp độ, trong đó khu dành cho người mới chiếm phần lớn. Các đường trượt có độ dốc vừa phải, phù hợp để tập các kỹ năng cơ bản.

Ngoài hình thức đi tự túc, một số du khách lựa chọn tour trượt tuyết trong ngày với mức giá khoảng 99.000 won, tương đương gần 2 triệu đồng.

Gói này thường bao gồm xe đưa đón từ Seoul, hướng dẫn viên dạy trượt cơ bản và dụng cụ trượt, giúp giảm bớt khâu chuẩn bị cho những người lần đầu trải nghiệm.

Nguyễn Anh Thư (1999) cho biết chỉ có 5 ngày du lịch vì thế cô chọn Jisan vì khoảng cách gần Seoul.

"Mình hơi lo lúc đầu vì chưa từng trượt tuyết, nhưng khu dành cho người mới khá dễ tập. Sau khoảng một tiếng làm quen, mình đã có thể tự trượt mà không quá sợ", Anh Thư chia sẻ.

Cùng trải nghiệm tại Jisan, Nguyễn Thu Trang (1996, Bắc Ninh) cho rằng việc đi trượt tuyết trong ngày vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa đủ để ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với khung cảnh tuyết trắng.

Theo kinh nghiệm của các hướng dẫn viên, du khách nên mặc quần tất và áo giữ nhiệt bên trong, thêm áo len mỏng trước khi khoác đồ trượt tuyết bên ngoài.

Việc ăn sáng trước khi đi hoặc mang theo đồ ăn nhẹ cũng được khuyến khích, do phần lớn thời gian trong ngày dành cho các hoạt động ngoài trời.

San lưu ý du khách nên chuẩn bị găng tay trượt tuyết từ trước, có thể mua tại siêu thị với giá khoảng 5.000 won, trong khi mua tại khu trượt tuyết thường ở mức khoảng 18.000 won một đôi.

"Hoạt động kéo dài khoảng 5 tiếng. Ngay cả những du khách chưa từng trượt tuyết cũng có thể tham gia, làm quen với các kỹ thuật cơ bản và trượt ở những khu vực đơn giản", người hướng dẫn cho biết.
Phạm Linh



































