Cơ quan khí tượng Nhật Bản xác nhận hoa anh đào ở Tokyo nở rộ đỉnh điểm hôm 22/3. Trước đó, cơ quan này cũng dự báo thời điểm hoa nở ở thủ đô Nhật Bản là từ ngày 21 đến 24/3. Thời gian này sớm hơn thường lệ 9 ngày và sớm hơn năm ngoái 5 ngày. Đây là lần nở hoa sớm nhất từ khi cơ quan này bắt đầu ghi nhận cách đây 70 năm. Các năm 2013, 2020 và 2021, hoa anh đào cũng nở sớm nhưng không như năm nay.

unknown-337660363-758324602578-1446-9309-1679560633.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9S-IZcqMZ1GpI2LrdlQJNQ

Năm 2023 có mùa hoa anh đào sớm nhất trong 70 năm. Ảnh: Instagram yuuna_iris66

Cơ quan khí tượng Nhật Bản bắt đầu ghi nhận và dự báo hoa anh đào nở từ năm 1953. Cây hoa anh đào Somei-Yoshino ở đền Yasukuni được sử dụng làm căn cứ "thước đo", xác định thời điểm nở rộ mỗi năm ở Tokyo. Khi hoa trên cây nở trên 80%, cơ quan này ghi nhận đó là thời điểm hoa nở cực đại ở thành phố này. Hoa anh đào bắt đầu nở ở Tokyo từ giữa tháng 2, ở một số địa điểm như đền Ebara.

Theo nhà chức trách Nhật Bản, việc hoa nở sớm do hiện tượng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính. Nhiệt độ ấm lên bất thường tại thủ đô Tokyo những ngày gần đây có thể là một trong số những yếu tố chính khiến anh đào nở sớm. Hoa bắt đầu nở ở Tokyo từ ngày 14/3, từ đó, nhiều ngày liên tiếp, nhiệt độ lên cao trên 20 độ C khiến hoa nở rộ sớm hơn. Hiện tượng tương tự được dự đoán cũng xảy ra ở các thành phố như Fukuoka, Osaka và Nagoya.

Nhiều ngày nay, du khách từ khắp nơi trên đất nước và khách quốc tế đã đổ về các tụ điểm ngắm hoa nổi tiếng ở thủ đô Tokyo như công viên Ueno, Shinjuku, Yoyogi, tháp truyền hình Tokyo, Chidorigafuchi... Người Nhật Bản lưu giữ văn hóa hanami và lễ hội hoa anh đào, bao gồm những bữa tiệc ngoài trời dưới tán hoa hồng rực, cùng nhau trò chuyện, uống trà, ăn bánh và chụp hình.

unknown-328697998-154822116237-1857-9721-1679560633.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bPxzqS7u7y_2lBgyTqfzew

Hoa anh đào nở rộ hôm 22/3. Ảnh: Instagram marwah_setiawan

Đây là lần đầu tiên sau ba năm, các công viên ở Tokyo mở cửa đón khách tự do và cho phép tụ tập, tổ chức tiệc ăn uống ngoài trời vào mùa hoa anh đào. Thời điểm này, khách du lịch cũng có thể tới Nhật Bản thoải mái như trước dịch, không còn gặp nhiều rào cản như trước đây, hứa hẹn khiến ngành du lịch nói chung và du lịch mùa hoa anh đào nói riêng "bùng nổ".

Đi Nhật ngắm hoa anh đào cũng là một "trend" du lịch năm nay của người Việt. Việc hoa anh đào nở sớm khiến du khách điều chỉnh lại lịch tham quan, ngắm hoa. Trước đó, theo số liệu thống kê từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) công bố cuối tháng Hai, lượng khách du lịch Việt Nam đến Nhật trong tháng Một đạt 51.500 lượt, tăng gần 46% so với cùng kỳ 2019 và có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

Hà Nguyên (Theo The Japan Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022