Hôm 19/3, người dân đi làm rẫy phát hiện thi thể người đàn ông tại hang động C7, thuộc thôn Nam Tân, xã Nam Đà, huyện Krông Nô. Thi thể trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi, nghi tử vong khoảng một tuần. Cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân 38 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Người này được cho vào khám phá hang động và bị tai nạn rơi xuống vực sâu tử vong. Vị trí xảy ra tai nạn là hang đá có độ dốc lớn, độ sâu 15-20 m. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo UBND huyện Krông Nô, việc tự ý tham quan, thám hiểm, ra vào khu vực các hang động núi lửa Krông Nô là hành vi bị nghiêm cấm nhiều năm nay. Trong đó, C7 được xem là hang động núi lửa nguy hiểm, lớn nhất Đông Nam Á với chiều dài hơn 1,24 km, được các nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản phát hiện và công bố năm 2014, chưa được phép khai thác du lịch. Ngành chức năng và chính quyền địa phương đã cắm nhiều biển, bảng cảnh báo nguy hiểm, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định này.

Sau vụ việc du khách Hà Nội tử vong ở hang C7, UBND huyện Krông Nô tiếp tục ra văn bản cấm tất cả người dân tự ý ra vào khu vực hang động núi lửa thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý du lịch tăng cường kiểm soát, đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, tối 20/3.

hang-dong-nui-lua-krong-no-174-4344-9903-1742487150.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FvlkhSnhjwaOcvhZwSKzKw

Biển cấm ở Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Các hang động núi lửa thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí, thu hút sự tò mò của nhiều du khách yêu thích thám hiểm. Đa phần các hang có chiều dài từ hàng trăm đến hàng nghìn mét, địa hình hiểm trở với nhiều nhánh nhỏ và các hố sụt sâu, thẳng đứng. Đây đều là hang đá được giới chuyên gia đánh giá có mức độ nguy hiểm cao. Việc hạn chế người dân tự ý ra, vào các hang động núi lửa vừa để đảm bảo an toàn, đồng thời cũng giúp bảo vệ các di sản thiên nhiên.

1669785918-d4s9104-3133-174248-9607-9926-1742487150.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=P_nmDo2O-HFG62_AMcSwRw

Du khách thám hiểm hang C7. Ảnh: Sở TT-TT Tỉnh Đắk Nông.

Du khách không được tự ý tổ chức thám hiểm, ra vào các hang động núi lửa, trừ một số trường hợp đi theo đoàn chuyên gia và được địa phương cấp phép.

Là một trong số ít người từng có cơ hội chinh phục hang C7 theo đoàn chuyên gia thám hiểm, Nguyễn Hồ Phúc (blogger Tiêu Dao Tử, sinh năm 1987) cho biết địa điểm này tuyệt đối không nên tự ý khám phá nếu không có dây hỗ trợ leo hang chuyên dụng và không có đồ bảo hộ tay, chân, đầu, đèn pin.

20221110-123917-1-1742486699-2647-1742487150.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RP1DNmQAQQb4A75c3DggTA

Hành trình chinh phục hang C7 khá gian nan và tuyệt đối không dành cho các tour tự phát. Ảnh: Tiêu Dao Tử

"Tôi có dịp thám hiểm hang động núi lửa C7 hai lần vào các năm 2021 và 2022, trong đó có lần tham dự Hội nghị hang động núi lửa Quốc Tế tổ chức lần thứ 20 tại Đăk Nông năm 2022 với tư cách một thành viên trong đoàn. Đây là một hang động rất độc đáo về cấu trúc. Miệng hang là một hố sụt lớn. Bên dưới có cả một hệ sinh thái mini ấn tượng. Tuy nhiên, do là hang núi lửa nên kết cấu không ổn định, rất nguy hiểm. Đá trên trần hang rất dễ rơi. Đã có một đoạn hang rớt xuống tạo thành giếng trời", Hồ Phúc cho hay.

Nguyên Chi

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022