Ở làng giải trí Việt, Denis Đặng và Đinh Hà Uyên Thư đều là những tên tuổi đáng gờm. Trong vòng 3 năm trở lại đây, Đinh Hà Uyên Thư - Denis Đặng đã mang đến cho showbiz Việt nhiều dự án sáng tạo, thú vị, đồng thời tạo ra hàng loạt chủ đề tranh cãi cho khán giả.

Với tháng 2 này, Đinh Hà Uyên Thư - Denis Đặng lại có cú bắt tay đầy bất ngờ ở MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn do Hiền Hồ đầu tư sản xuất. Hiện tại, MV đang có mặt trên kênh YouTube chính thức của Hiền Hồ và thu hút hơn 1,8 triệu view với hàng ngàn bình luận của khán giả. Qua bàn tay của Denis Đặng - Đinh Hà Uyên Thư, MV được khoác lên mình màu sắc khá đặc biệt, kể câu chuyện nhiều cảm xúc về cô gái trẻ và chàng trai được "nhặt về" từ bãi rác.

ngang-167757235365956538755-1677576180423-1677576181270101243305.png

Denis Đặng và Đinh Hà Uyên Thư. Ảnh: NVCC

Denis Đặng - "Thánh drama" với loạt MV độc lạ triệu view

Denis Đặng sinh năm 1993, là giám đốc sáng tạo mát tay đã góp phần tạo ra loạt MV đình đám của nhiều sao Việt như: Ghen (Erik - Min), Màu nước mắt (Nguyễn Trần Trung Quân), Mời anh vào team em (Chi Pu), Chị ngả em nâng (Bích Phương), Tự Tâm (Nguyễn Trần Trung Quân).

Tuy gây nhiều tranh cãi nhưng các MV này đều đạt view khủng, giúp loạt nghệ sĩ thăng hạng nhanh chóng. Trong đó, tiêu biểu có thể kể đến MV Ghen với 139 triệu view và Màu nước mắt với 64 triệu view. Độc đáo, drama, nhiều tình tiết bất ngờ luôn là phong cách mà Denis Đặng đưa vào những dự án mà anh làm giám đốc sáng tạo.

Denis Đặng không phải là cái tên mới nổi, nhiều năm trước, anh chàng đã được ví như "phù thủy hình ảnh" trong cộng đồng mạng nhờ những bức hình độc, lạ, theo phong cách manipulation.

denis-dang3-16775723814191412652292-1677576184296-167757618443976298031.jpeg

Denis Đặng là giám đốc sáng tạo của nhiều MV triệu view. Ảnh: NVCC

Trong mỗi dự án, Denis Đặng đều tham gia "góp vui" một vai cameo nhỏ. Ở Denis Đặng, tài năng và sự sáng tạo không ngừng chính là điều mà công chúng quan tâm.

Ngoài việc làm giám đốc sáng tạo cho các MV đình đám, khoảng thời gian này, Denis Đặng còn được quan tâm vì mối quan hệ trên mức bạn bè bình thường với Nguyễn Trần Trung Quân. Nhờ hiệu ứng tương tác ở MV Tự Tâm, Denis Đặng - Nguyễn Trần Trung Quân đang là "cặp đôi đam mỹ" được khán giả ủng hộ bậc nhất.

tcbc-38-min-1677159857214446289385-385-388-1183-1664-crop-16771598834251931551627-167757260093521627578-1677576188063-1677576188228292297405.jpeg

Denis Đặng và Hiền Hồ. Ảnh: NVCC

Với MV mới nhất của Hiền Hồ, Denis Đặng vừa làm giám đốc sáng tạo, vừa đóng vai nam chính. Mở đầu MV, Denis Đặng xuất hiện tại bãi rác với cả người bê bết vết thương. Anh được Hiền Hồ cứu, đồng thời đưa về nhà để chăm sóc.

Sau đó, khán giả thấy trên màn ảnh cảnh Denis Đặng để ý một cô gái chăn vịt. Hiền Hồ do ghen tuông nên đã oán trách, giận hờn anh chàng điển trai. Vậy rồi ở phần kết MV, khán giả mới vỡ òa rằng chẳng có chàng trai nào cả, Denis Đặng chỉ là 1 chú vịt, hóa ra do quá cô đơn nên Hiền Hồ đã lầm tưởng chú vịt từ nơi xa đến là một chàng trai và đem lòng yêu thương.

Đinh Hà Uyên Thư: Đạo diễn tài năng đốt cháy doanh thu phòng vé

Đinh Hà Uyên Thư chính là người đứng sau tạo nên những MV đình đám, triệu view của các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Ngô Kiến Huy, Trúc Nhân.... Không chỉ mát tay trong công việc, Đinh Hà Uyên Thư còn được xem như tên tuổi "bảo chứng view" cho đồng nghiệp.

Tiêu biểu có thể kể đến các MV như Chạm đáy nỗi đau (Erik) với 183 triệu view, Lạc trôi (Sơn Tùng M-TP) với 257 triệu view, Sáng mắt chưa (Trúc Nhân) với 133 triệu view, Truyền thái y (Ngô Kiến Huy) với 89 triệu view. Có thể nói, trong làng nhạc Việt, Đinh Hà Uyên Thư là một trong những đạo diễn đình đám, có sức ảnh hưởng nhất.

dinh-ha-uyen-thu2-16775723814821640547864-1677576191787-16775761919251370879864.jpeg

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư khá đắt show trong làng giải trí Việt. Ảnh: NVCC

Trong năm 2022, Đinh Hà Uyên Thư còn gây sốt phòng vé Việt khi làm phim điện ảnh Bẫy ngọt ngào. Theo số liệu thống kê từ hệ thống Box Office Vietnam thì Bẫy ngọt ngào có doanh thu hơn 83 tỷ đồng, lọt vào Top 5 phim chiếu rạp ăn khách nhất năm 2022.

Nói về việc làm đạo diễn các MV trăm triệu view, Đinh Hà Uyên Thư chia sẻ: "Tôi luôn dành sự chân thành nhất với âm nhạc. Tôi rung động thật sự với những giai điệu, những ca từ của ca khúc tôi mới dám kể chuyện cho bài hát đó. Nên khi ca sĩ mời tôi làm MV cho họ, tôi phải chắc chắn là mình có mê có thích bài hát ấy thật sự thì mới dám nhận lời. Và khi đã nhận lời rồi, đã thích đã mê với những cảm xúc và sự rung động thật sự nên tôi dễ dàng thực hiện tốt những MV để thuyết phục được ca sĩ cũng như khán giả".

dinh-ha-uyen-thu1-16775723814651564069816-1677576194929-167757619510416153793.jpeg

Đinh Hà Uyên Thư vừa gây sốt phòng vé với phim điện ảnh "Bẫy ngọt ngào". Ảnh: NVCC

Khi xem MV do Đinh Hà Uyên Thư làm ra, đa phần khán giả đều gật gù để lại bình luận tích cực vì những câu chuyện giá trị, mang ý nghĩa cuộc sống. Nữ đạo diễn luôn cài cắm và xây dựng nhiều tình tiết giúp cho nhân vật chính diễn tả nội tâm phức tạp, từ đó rút ra loạt thông điệp ý nghĩa về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình.

Với MV mới nhất làm cho Hiền Hồ, Đinh Hà Uyên Thư một lần nữa chứng tỏ độ mát tay của mình. Cách kể chuyện của MV khá bất ngờ, tình tiết trước gợi mở cho tình tiết sau, rồi cuối cùng khép lại bằng "plot twist" khá thú vị. Thông điệp về tình yêu và sự cô đơn của giới trẻ cũng được Đinh Hà Uyên Thư lồng ghép khéo léo và chắc tay.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022