Cuộc đụng độ đầu tiên ở vòng Công diễn 5 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là 3 chị đẹp Quỳnh Nga - Diệp Lâm Anh - Huyền Baby trong ca khúc Đã không yêu thì thôi. Khó khăn của Quỳnh Nga trong quá trình tập luyện chính là sự chuẩn bị gấp gáp. Cô chia sẻ: "Tôi stress nặng vì phong cách nhạc mong muốn trình diễn đã được 2 nhóm còn lại chọn". Đội trưởng nhóm Hồi sinh còn gặp phải chấn thương, cô bị bầm tím cả 2 chân vì tập luyện đu vòng.

Huyền Baby vì yêu thích ca khúc này từ nhỏ nên quyết định chọn để thể hiện ở vòng thi cá nhân. Diệp Lâm Anh thay vì chọn đấu nhảy, cô chọn ca khúc Đã không yêu thì thôi để thể hiện khả năng vừa hát vừa nhảy.

Huyền Baby trình diễn Đã không yêu thì thôi

Chị đẹp Huyền Baby chính là người mở màn cho vòng Công diễn 5. Diện trang phục đỏ rực, cô nàng khoe được nhiều kỹ năng trong giọng hát lẫn vũ đạo một cách đầy quyến rũ. Tuy nhiên, khi xem phần thể hiện của nàng hot girl, nhiều netizen nhanh chóng tinh ý nhận ra điểm chung giữa vũ đạo của cô với các ca khúc mà cựu thành viên Wonder Girls - Summi từng thể hiện.

Vũ đạo "bắn súng" đình đám của Sunmi trong ca khúc Gashina từng viral một thời gian nay cũng được nhìn thấy trong tiết mục của Huyền Baby.

photo-9-1705202057830115795756.jpg

Vũ đạo "bắn súng" hao hao nhau

Chưa dừng lại ở đó, đoạn kết trong tiết mục của Huyền Baby, cô nàng bỗng hoá thành "hồ ly chín đuôi" với những chiếc đuôi được tạo ra từ cánh tay của các vũ công. Động tác này làm nhiều người liên tưởng đến phân đoạn của Sunmi trong bài hát Tail.

photo-6-17052020409762065568720.jpg

Động tác "hồ ly chín đuôi" cũng giống nhau

Dù có 1 số điểm tương đồng nhưng không thể phủ nhận, Huyền Baby ngày càng khiến nhiều người bất ngờ ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Cô luôn nỗ lực hết mình trong các phần thi nên việc đi đến vòng Công diễn là một kết quả xứng đáng, tháo mác "hot girl nhà giàu đi hát" thành công của chị đẹp này!

photo-3-17052020283921514340981.jpg
photo-2-1705202027237489281339.jpg
photo-1-1705202026297333768366.jpg

Một số hình ảnh quyến rũ của Huyền Baby trong Công diễn 5

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022