Danh hài mặc đồ bà ba, góp mặt trong chương trình Đà Nẵng, Quảng Nam triệu con tim hướng về - gây quỹ chống Covid-19 do đạo diễn Hoàng Nhật Nam khởi xướng. Anh hát Về đi mi (thơ: Nguyễn Truyền, nhạc: Nguyễn Đình Thẩm) với phần đệm đàn guitar. Bài hát là lời tâm sự của người xứ Quảng nhắn đồng hương lâu sao chưa về thăm quê để cùng thưởng thức các món đặc sản: bê thui Cầu Mống, cơm gà Tam Kỳ, cháo lươn Thăng Bình...

hoai-linh-hat-ve-di-mi-1597030088.png?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4Gx0EUPkhHet5kCXwlIg6w
Hoài Linh hát 'Về đi mi'

Hoài Linh hát "Về đi mi" (thơ: Nguyễn Truyền, nhạc: Nguyễn Đình Thẩm) tối 9/8. Video: Sen Vàng.

Hoài Linh vừa hát vừa múa chén, đệm theo giai điệu. Do ngẫu hứng, anh đôi lần ngập ngừng vì quên lời khi biểu diễn. Có lúc, anh phải nhờ nhạc công ngưng đàn để nhẩm lại ca từ. Danh hài hy vọng sau khi hết dịch, mọi người tiếp tục về thăm xứ Quảng. "Hơn ai hết, tôi là người Quảng Nam - Đà Nẵng", anh nói.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa xúc động khi theo dõi tiết mục của đàn anh. Anh nói: "Bài hát của anh không có sự chuẩn bị trước nhưng đến từ tấm lòng, trái tim, hài hước song vẫn tạo nhiều cảm xúc".

Trước đó, trong đêm nhạc Cảm ơn hôm 8/8 do Đàm Vĩnh Hưng tổ chức tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM, Hoài Linh đọc bài thơ Quảng Nam anh sáng tác để ủng hộ hoạt động chống dịch. Bức tranh viết bài thơ bằng thư pháp được một doanh nhân đấu giá 700 triệu đồng.

bai-tho-cua-hoai-linh-dau-gia-700-trieu-dong-1596904421.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rP0f6QoGRCmpMiULWar6pA
Bài thơ của Hoài Linh đấu giá 700 triệu đồng

Hoài Linh đọc bài thơ được đấu giá 700 triệu đồng hôm 8/8. Video: Facebook Dam Vinh Hung.

Hoài Linh sinh năm 1969, quê cha ở Quảng Nam. Nghệ sĩ là con thứ tư trong gia đình có tám người con. Sau thời gian ở hải ngoại, đầu những năm 2000, anh về nước sống và làm việc. Năm 2016, nghệ sĩ hài mở cửa nhà thờ tổ, công trình được anh dồn nhiều tâm sức, tài chính, để xây dựng, là nơi tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền hiền ngành sân khấu.

Tam Kỳ

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022