Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa chủ trì buổi làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan vụ việc dừng khẩn cấp đêm nhạc ca sĩ Jimmii Nguyễn, diễn ra tối 7/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp.

  • Hải Phòng dừng khẩn cấp đêm nhạc ca sĩ Jimmii Nguyễn khi đang diễn ra

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, giải trình, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã nhắc nhở, yêu cầu lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, UBND quận Ngô Quyền, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp rút kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước.

Trước đó, tối 7/4, lực lượng liên ngành UBND quận Ngô Quyền, Thanh tra Sở Văn hóa & Thể thao, Công an thành phố kiểm tra, yêu cầu dừng khẩn cấp buổi biểu diễn âm nhạc Chiều nghe biển khóc của ca sĩ Jimmii Nguyễn, diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp (trực thuộc Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng ). Đêm âm nhạc bị dừng khi đang biểu diễn vì đơn vị tổ chức chưa gửi thông báo đến UBND quận Ngô Quyền.

Thời điểm kiểm tra, trong Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp có khoảng 500 người đang xem ca sĩ Jimmii Nguyễn biểu diễn.

Đoàn kiểm tra xác định, trước đó giữa tháng 3, Phòng Văn hóa – Thông tin nhận được đề nghị của ông Lê Đức Cường, đại diện Fan Club của ca sĩ Jimmii Nguyễn về việc hướng dẫn tổ chức buổi biểu diễn.

Tuy nhiên, dù chưa gửi thông báo và chưa được quận Ngô Quyền chấp thuận nhưng buổi biểu diễn đã được tổ chức quy mô hoành tráng, thu hút hàng trăm người tới xem. Dẫn đến, chính quyền phường Lạch Tray không được biết để cử cán bộ đảm bảo an ninh trật tự.

Chương trình không bán vé thu tiền nhưng phụ thu từ 290.000-1.200.000đồng/lượt người xem. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật.

photo-1-16812050133411462361072.jpg

Buổi biểu diễn của ca sĩ Jimmii Nguyễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp bị dừng khẩn cấp do chưa được chấp thuận.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuân – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng cho biết việc dừng đêm nhạc ca sĩ Jimmii Nguyễn là điều rất đáng tiếc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã họp rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức chương trình, sự kiện.

Theo ông Tuân, nguyên nhân vụ việc do ông Lê Văn Cường (người đứng ra tổ chức) đã chưa thực hiện hết quy trình. Ban đầu, ông Cường đã gửi thông báo tới Phòng Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền về kế hoạch, lịch diễn và đề nghị được hướng dẫn thủ tục.

Sau đó, người này nhận được phản hồi phải thực hiện theo Nghị định 144 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và chưa gửi lại thông báo chương trình về UBND quận Ngô Quyền.

Trước đó, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng từng cho thuê mặt bằng làm quán bar, vũ trường và bị cảnh sát đột kích, bắt các đối tượng tổ chức bay lắc, sử dụng ma túy. Điển hình là vũ trường Hoàng Gia (trong Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp) và bar Playhouse (trong khuôn viên Khách sạn Công đoàn).

Trao đổi về việc quản lý cơ sở cho thuê mặt bằng làm quán bar, vũ trường dẫn đến các vi phạm khác, ông Tuân cho biết các quán bar, vũ trường này đã hết hợp đồng thuê và dừng hoạt động. Liên đoàn Lao động thành phố đã yêu cầu đơn vị kinh doanh thu dọn, di dời tài sản trong tháng 5 tới. Đồng thời, có kế hoạch sử dụng hạ tầng, mặt bằng này để làm hội trường phục vụ cho công nhân, lao động thành phố.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022