Trong đêm nhạc Bởi vì anh yêu em diễn ra tối 7/3 ở Hà Nội, ngoài âm nhạc, Bằng Kiều gây chú ý qua phần giao lưu. Anh ôn kỷ niệm một thời với Lam Trường rồi đùa: "Chúng mình ngày ấy thân nhau hơn các nghệ sĩ trẻ bây giờ, nhưng các bạn ấy giàu hơn". Lam Trường trêu: "Giờ Kiều cũng giàu mà".

Tiếp lời đồng nghiệp, Bằng Kiều nói vui: "Tôi tự hào khán giả của tôi toàn người có tiền thôi. Hai ngày trước, tôi đi hát ở một phòng trà nổi tiếng, có cơ sở ở Đà Nẵng, Đà Lạt, TP HCM. Ông chủ nói: 'Anh à, mỗi lần anh hát, bên em đều phải điều thêm bảo vệ bởi khán giả của anh đều đi siêu xe, đỗ chật kín'. Tôi tự hào vì fan đều thành đạt, vậy mới có tiền mua vé ủng hộ tôi chứ".

bang-kieu-giao-luu-lam-truong-1678297638.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SPj-4mUCGgbJfY9djrSqJw
Bằng Kiều giao lưu Lam Trường

Bằng Kiều, Lam Trường giao lưu trong đêm nhạc. Video: Media Max

Khi anh nói, khán giả liên tục cười. Bằng Kiều vốn là người dí dỏm. Mỗi khi biểu diễn, ngoài giọng hát, ca sĩ thường nói vui, kể chuyện hài tương tác với người xem.

bang-kieu-jpeg-1678246470-3030-1678246516.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QK7P_GYQrcph_NVVf0xQJg

Bằng Kiều trong đêm nhạc tối 7/3 ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Anh và Lam Trường, Minh Tuyết sẽ biểu diễn đêm thứ hai vào tối 8/3. Ảnh: Media Max

20 năm trước, khi Bằng Kiều mới vào TP HCM đi diễn, anh thường được Lam Trường chở đi khắp nơi. Lam Trường kể họ thường đi hát khắp vũ trường đến 2-3h sáng, ăn đêm cùng nhau, sáng dậy muộn, chiều đi đá bóng rồi tối lại chạy sô.

bang-kieu-minh-tuyet-hat-ben-tren-tang-lau-1678242119.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=14fU3NYbMStvuTVyK8wNnQ
Bằng Kiều, Minh Tuyết hát 'Bên trên tầng lầu'

Bằng Kiều, Minh Tuyết hát mash-up "Bên trên tầng lầu" (Tăng Duy Tân), "Xem như em chẳng may" (Trung Ngon). Video: Hà Thu

Bằng Kiều còn chọc cười khán giả khi nói về lý do Minh Tuyết chọn Lam Trường và anh là bạn song ca. Lam Trường gắn bó cô thời cả hai mới vào nghề, còn Bằng Kiều và nữ ca sĩ có 18 năm đứng chung sân khấu. "Tuyết khôn lắm, toàn nhắm đến những người đẹp trai, to cao, hợp với cô ấy. Vậy nên hát với hai đứa mình là ổn nhất", Bằng Kiều nói. Anh và Lam Trường cao dưới 1,7 mét, trong khi Minh Tuyết cao khoảng 1,55 mét.

Ca sĩ nhại giọng Lam Trường, hát một đoạn bài Tình thôi xót xa rồi nói: "Ngày trước, Trường người Nam, Kiều người Bắc, nhiều lúc nói chuyện cả hai cứ ngơ ngác, nghe mãi mới quen đấy. Nói đã vậy, hát cũng không nghe rõ luôn".

lam-truong-minh-tuyet-hat-em-dau-co-biet-1678242498.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4xHIfbPQWrsTTaYGkoSAUg
Lam Trường, Minh Tuyết hát 'Em đâu có biết'

Lam Trường, Minh Tuyết hát "Em đâu biết", nhạc Hoa, lời Việt do Lam Trường viết. Video: Hà Thu

Các nghệ sĩ đưa khán giả trở về ký ức âm nhạc thập niên 2000, 2010, qua nhiều bản hit một thời. Cặp song ca Bằng Kiều, Minh Tuyết ôn lại lần đầu hát chung năm 2005, với ca khúc Giờ thì anh đã biết của Thái Thịnh. Hai nghệ sĩ thể hiện sự ăn ý khi hát loạt nhạc phẩm Nơi tình yêu bắt đầu (Tiến Minh), Muộn màng (Nguyễn Nhất Huy), Yêu thương mong manh (Đức Trí), Xin lỗi anh (Hoài An).

Ngoài những ca khúc quen thuộc, giám đốc âm nhạc Sơn Thạch đưa vào chương trình một số bài mới. Khán giả thích thú khi Bằng Kiều, Minh Tuyết cover Một đêm say (Thịnh Suy), Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Ai chung tình được mãi (Đông Thiên Đức). Bằng Kiều đùa rằng anh là ca sĩ trẻ, nên thích hát những bài "trending".

bang-kieu-minh-tuyet-hat-gio-thi-anh-da-biet-1678243106.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-I4yUlYyQmCYWIhpaS-TWA
Bằng Kiều, Minh Tuyết hát 'Giờ thì anh đã biết'

Bằng Kiều, Minh Tuyết hát "Giờ thì anh đã biết" (Thái Thịnh). Video: Hà Thu

Lam Trường được nhiều khán giả nữ cổ vũ khi biểu diễn Tình thôi xót xa, sáng tác của Bảo Chấn. Song ca với Minh Tuyết bài Em đâu biết, cả hai nhớ kỷ niệm thuở đôi mươi. Nhà Minh Tuyết và Lam Trường vốn ở cùng một con phố. Một hôm, Lam Trường gọi bạn sang, rủ hát chung ca khúc nhạc Hoa anh mới viết lời Việt. Khi cả hai hát thử, nhạc sĩ Minh Vy - chồng ca sĩ Cẩm Ly (chị gái Minh Tuyết) thấy hay, quyết định cho hai em thu âm. Thu xong, Minh Vy quay sang hỏi Minh Tuyết "Bài này tên gì vậy?", cô trả lời: "Em đâu biết". Cả ba quyết định lấy "Em đâu biết" là nhan đề.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết chế sân khấu, không đưa nhiều dàn vũ công minh họa, chủ yếu để nghệ sĩ bộc bạch bằng âm nhạc. Trong nhiều tiết mục, Bằng Kiều tự đệm guitar, tạo cảm giác gần gũi.

Hà Thu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022