1. PRISTIN

Khi mới ra mắt vào năm 2017, PRISTIN là một trong những nhóm nhạc tân binh thành công nhất và được đánh giá là cái tên tiềm năng của Kpop. Nhóm đã "gặt hái" được loạt giải thưởng tân binh với ca khúc đầu tay WEE WOO và tiếp tục thừa thắng xông lên với ca khúc WE LIKE.

photo-12-1663506107941765036416.jpg

PRISTIN từng là nhóm nhạc nữ tiềm năng của Kpop

Tuy nhiên, đây cũng là lần cuối cùng mà người hâm mộ được thấy PRISTIN phát hành sản phẩm âm nhạc với đầy đủ các thành viên. Cô nàng Kyla đã sớm rời nhóm vì lí do sức khỏe, các thành viên Kyulkyung, Nayoung, Eunwoo, Rena và Roa đã thành lập một nhóm nhỏ có tên PRISTIN V.

Do Pledis Entertainment không đầu tư quảng bá nên PRISTIN V không đạt được thành công như mong đợi, ca khúc Get It cũng chính là sản phẩm cuối cùng của nhóm. Công ty sau đó thông báo PRISTIN sẽ tạm ngưng hoạt động. Tưởng chừng như nhóm sẽ bổ sung thành viên để trở lại, thế nhưng Pledis Entertainment đã im lặng để fan chờ đợi trong suốt quãng thời gian dài rồi đột nhiên thông báo PRISTIN sẽ tan rã vào tháng 5/2019.

photo-11-16635061050371796179187.jpg

PRISTIN tan rã chóng vánh chỉ sau 2 năm ra mắt

Sự tan rã của PRISTIN khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi nhóm mới chỉ hoạt động 2 năm và còn là nghệ sĩ tiềm năng. Các fan của nhóm thì tỏ ra vô cũng phẫn nộ với Pledis Entertainment. Họ cho rằng nguyên nhân PRISTIN tan rã chính là do công ty đối xử tệ bạc khi quảng bá hời hợt các sản phẩm comeback, thậm chí còn không đăng bài kỷ niệm 2 năm nhóm ra mắt.

2. CLC

CLC là nhóm nhạc có nhiều ca khúc được fan quốc tế biết đến, thế nhưng ở thị trường Hàn Quốc nhóm vẫn là một cái tên kém nổi. Nguyên nhân chính được cho là cách quảng bá hời hợt của công ty chủ quản CUBE Entertainment. Trong khi các nhóm ra mắt cùng thời đã đạt được thành công nhất định thì CLC vẫn loay hoay tìm chỗ đứng. Phải tận 4 năm sau khi ra mắt nhóm mới được cầm trên tay chiếc cúp đầu tiên trên show âm nhạc.

photo-10-166350610191067195719.png

Sau 4 năm ròng rã thì CLC mới có chiến thắng đầu tiên

Tuy đã đạt chiến thằng đầu tiên trong sự nghiệp nhưng CLC vẫn không thể bật lên do công ty không đầu tư quảng bá. Cuối tháng 12/2020, thành viên Elkie đã đệ đơn kiện CUBE, yêu cầu chấm dứt hợp đồng vì công ty quyết định không hỗ trợ cho nhóm. Sau đó cùng với chia sẻ của Yoo Jin, người hâm mộ nhận ra CUBE Entertainment đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của CLC.

photo-9-1663506099400944380078.jpg

CLC chính thức tan rã sau 7 năm hoạt động do công ty không hỗ trợ cho nhóm

Không chỉ fan Kpop nhận thấy CUBE như bỏ rơi CLC mà đến chính các thành viên cũng từng nhiều lần bày tỏ sự thất vọng và bất lực với của công ty của mình. Một kênh YouTube còn tổng hợp và đăng tải lên những lần CLC tỏ ra chán nản với CUBE, thu hút sự chú ý của cộng đồng fan Kpop với hơn 800 nghìn lượt xem.

3. gugudan

gugudan là nhóm nữ đầu tiên của Jellyfish Entertainment, debut vào năm 2016. Ban đầu, nhóm thu hút được đông đảo sự chú ý do có sự góp mặt của 2 thành viên I.O.I là Sejeong và Mina. Tuy nhiên, sau đó gugudan dần hụt hơi giữa đấu trường Kpop cạnh tranh khốc liệt do công ty ngày càng hời hợt trong các hoạt động quảng bá của nhóm. Tháng 12/2020, Jellyfish Entertainment thông báo gugudan chính thức tan rã sau 4 năm hoạt động

photo-8-1663506096962502955073.jpg

gugudan tan rã sau 4 năm ra mắt do công ty chủ quản đã bỏ rơi nhóm từ lâu

Trên thực tế, việc nhóm tan rã không phải điều bất ngờ bởi đã có nhiều dấu hiệu cho thấy công ty đã bỏ rơi gugudan từ lâu và girlgroup này chỉ còn chờ ngày tan rã. Các thành viên từng bóng gió trên mạng xã hội, staff cũng nghỉ việc. Cô nàng Sally (Lưu Tá Ninh) trở về Trung Quốc tham gia Sáng Tạo Doanh 2020. Trong cuộc thi, nữ thần tượng tiết lộ Jellyfish về cơ bản đã cho gugudan tan rã từ lâu khi yêu cầu các thành viên rời khỏi ký túc xá và không cần quay trở lại.

photo-7-1663506094132530799397.jpg

Sally (Lưu Tá Ninh) từng gây sốc khi tiết lộ Jellyfish Entertainment yêu cầu các thành viên gugudan rời khỏi túc xá

4. 2NE1

Dù 2NE1 từng là nhóm nữ "hái ra tiền" của YG và là nhóm nữ đình đám của Kpop, thế nhưng nhóm vẫn bị chính công ty đối xử tệ bạc. Yang Hyun Suk, cựu chủ tịch của YG Entertainment từng đưa ra lời nhận xét khiếm nhã nhắm vào chính "gà nhà" của mình là các thành viên 2NE1.

photo-6-1663506091495606342985.jpg

Nổi tiếng như 2NE1 vẫn bị công ty đối xử tệ bạc

Trưởng nhóm CL từng chia sẻ: "Chủ tịch Yang Hyun Suk từng đến buổi tổng duyệt concert của 2NE1 một lần. Khi diễn tập chúng tôi thường không trang điểm. Anh ấy nhìn từ xa vào màn hình và thốt lên rằng trông cả nhóm thật xấu xí. Nói như vậy trước mặt tất cả các nhân viên, chúng tôi cảm thấy khá là hụt hẫng và thất vọng."

YG Entertainment cũng khiến nhiều người hâm mộ thất vọng trong cách phát hành và quảng bá các sản phẩm âm nhạc của 2NE1. Suốt 7 năm hoạt động, nhóm chỉ cho ra mắt 2 album đầy đủ. Công ty cùng từng hứa hẹn rất nhiều lần với fan nhưng lại không thực hiện. Tiêu biểu là việc YG thông báo 2NE1 sẽ tiếp tục hoạt động với 3 thành viên sau khi Minzy rời nhóm, thế nhưng chẳng bao lâu sau lại đột ngột đưa tin nhóm sẽ tan rã. Thậm chí 2NE1 còn không được YG thông báo trước, đến khi báo chí đưa tin các thành viên mới biết nhóm đã bị dừng hoạt động.

photo-5-1663506089001528008020.jpg

Chẳng bao lâu sau khi Minzy rời đi, 2NE1 bất ngờ được thông báo tan rã khiến nhiều fan không khỏi ngỡ ngàng

Đến bây giờ nhiều người vẫn cho rằng nguyên nhân YG bỏ rơi 2NE1 là do công ty bận tập trung cho các hoạt động của "gà đẻ trứng vàng" mới: nhóm nhạc đàn em BLACKPINK.

photo-4-1663506086504476341387.png

YG bỏ bê 2NE1 để đầu tư cho BLACKPINK?

5. T-ara

T-ara từng là một trong những nhóm nữ hàng đầu Kpop với loạt bản hit đình đám mà người hâm mộ ai cũng thuộc nằm lòng giai điệu. Thế nhưng đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nhóm bắt đầu tụt dốc không phanh do cách xử lý thiếu chuyên nghiệp và công tâm của MBK Entertainment sau lùm xùm bắt nạt cựu thành viên Hwayoung.

photo-2-16635060815811100767764.jpg

Nhiều người cho rằng nếu công ty xử lý scandal tốt hơn thì có lẽ T-ara vẫn đang trên đỉnh cao của sự nghiệp

Chính do scandal chấn động này mà T-ara bị cộng đồng fan Kpop tẩy chay dữ dội. Đến năm 2018, nhóm quyết định rời MBK Entertainment do công ty không đứng ra bảo vệ quyền lợi của các thành viên trước cơn bão dư luận kéo dài nhiều năm.

Thế nhưng MBK vẫn thể hiện sự tệ bạc khi không để T-ara rời đi êm đẹp. Công ty này quyết không cho các thành viên sử dụng tên nhóm khi nhiều lần nộp đơn đăng kí bản quyền cho tên gọi "T-ara". Nếu thành công, nhóm sẽ không được phép quảng bá với cái tên T-ara trong ít nhất 10 năm và nếu muốn biểu diễn các ca khúc cũ thì phải trả tiền bản quyền cho công ty.

photo-1-16635060785561355943877.jpeg

Dù T-ara chỉ còn lại 4 thành viên nhưng MBK Entetainment nhất quyết không cho các cô nàng sử dụng tên nhóm

Rất may là đơn đăng ký bản quyền của MBK đã bị Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc bác bỏ và 4 thành viên Hyomin, Eunjung, Qri và Jiyeon vẫn tiếp tục hoạt động với cái tên T-ara cho đến thời điểm hiện tại.

Nguồn: Koraboo, Ảnh: Twitter, Clip: YouTube

https://kenh14.vn/5-nhom-nu-bi-cong-ty-xem-nhu-con-ghe-t-ara-tut-doc-vi-lum-xum-yg-bo-roi-2ne1-de-lo-cho-blackpink-20220809165529734.chn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022