Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 13/8, tại quán bi-a nhà anh T. (thôn Tiến, xã Quảng Nham).

Vào thời điểm trên, anh H. V. S. (SN 1982, ở thôn Tiến) và Ngô Văn Năm (SN 1987, ở thôn Đức) xã Quảng Nham chơi bi-a với nhau. Trong lúc chia bài để đánh tính điểm, do cầm nhầm bài của nhau nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

huongdancachchoibida3bang-1660536245442-16605684353321743267204.jpg

Anh S. bị đâm dẫn đến tử vong do mâu thuẫn trong khi đánh bi-a (ảnh minh họa)

Lúc này, Ngô Văn Năm cầm gậy chơi bi-a chọc thẳng vào mắt anh S. gây mù mắt, tổn thương não. Anh S. sau đó đã được đưa ra Hà Nội cấp cứu, tuy nhiên trong chiều 14/8, nạn nhân đã được bệnh viện trả về.

Chiều 15/8, thông tin từ UBND xã Quảng Nham cho biết, sau khi gây án, nghi phạm đã bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ.

Nạn nhân được đưa ra Hà Nội cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đến trưa 15/8, anh S. đã tử vong.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022