Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào 17 giờ ngày 6/4 tới, Công an Thành phố sẽ tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý 1/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.
Tâm điểm của hội nghị lần là vụ án Vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Liên quan đến việc trên, trước đó vào ngày 25/3, Công an Hà Nội đã đồng loạt có mặt tại 3 cơ sở của Bảo Tín Minh Châu, trong đó 2 cơ sở ở phường Hai Bà Trưng. Sau nhiều giờ làm việc, cảnh sát đưa ra khỏi các cơ sở nhiều thùng tài liệu.
Những thông tin liên quan đến sai phạm tại Bảo Tín Minh Châu dự kiến được Công an Hà Nội công bố trong tuần tới.
Vụ án thứ hai là vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương. Vụ án này liên quan đến việc giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Tiếp theo là vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc, được phát hiện ngày 7/6/2025 tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư và một số đơn vị liên quan.
Vụ thứ 4 là vụ án các đối tượng lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư để hoạt động phạm tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Vụ thứ 5, Công an Thành phố Hà Nội sẽ thông tin về những thủ đoạn hoạt động của các đối tượng quốc tịch nước ngoài trên địa bàn Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.
Sau vụ gần 300 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào bếp ăn: Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn. Thành phố đồng thời nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.

































