Miền Trung sắp nắng nóng dài ngày, miền Bắc duy trì mưa dông vào chiều tối
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, từ ngày 5/5 nắng nóng mở rộng ra Bắc và Trung Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, sẽ có 2 trường hợp được điều chỉnh tăng lương hưu kể từ ngày 1/7/2025 tới đây...
Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, từ đêm 5/5 đến ngày 13/5, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 7-8/5 cục bộ có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ đêm 5 và ngày 6/5 và thời kỳ ngày 9-10/5 có mưa rào và dông rải rác.

Miền Bắc mưa dông vào chiều và tối.
Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 6-8/5 có nắng nóng diện rộng; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế khoảng chiều tối và đêm 9-10/5 có khả năng có mưa rào và dông rải rác.
Khai mở chiêm bái Xá Lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ chiều 6/5
Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Lễ chiêm bái Xá Lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự (số 242 - 244 đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM) sẽ bắt đầu từ 14h ngày 6/5 và kéo dài đến ngày 10/5.
Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 20/6/1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng (nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM) để lại Xá Lợi Trái tim bất diệt, biểu tượng cho tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và truyền thống dân tộc Việt Nam.

Xá Lợi Đức Phật - bảo vật Quốc gia Ấn Độ đang được đặt tại chùa Thanh Tâm, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
VTC cho biết, trước đó, vào sáng 3/5, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025, Ban Tổ chức chính thức khai mở chiêm bái Xá Lợi Đức Phật - bảo vật Quốc gia Ấn Độ - tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Sự kiện đã thu hút hàng ngàn Tăng ni, Phật tử và du khách từ khắp nơi đổ về tham dự từ sáng sớm.
CSGT dọn dẹp đống phế liệu cháy âm ỉ giữa đường
Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, hồi 14h20 ngày 3/5, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) do Thiếu tá Lê Quốc Huy làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, chiều lưu thông theo hướng từ Quang Trung đi Tố Hữu.
Khi đến khu vực ngang khu đô thị ParkCity, tổ công tác phát hiện đống phế liệu do người dân đốt trái phép gần dải phân cách giữa đường, chiếm một phần làn xe chạy sát dải phân cách.
Tại thời điểm phát hiện, đống phế liệu vẫn đang bốc khói, tro lửa cháy âm ỉ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.

CSGT cầm xẻng dọn dẹp đống phế liệu cháy âm ỉ giữa đường. Ảnh C.D.
Tổ công tác lập tức báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời chủ động mượn xẻng của hộ dân ven đường để thu dọn toàn bộ đống phế liệu. Đồng thời, các chiến sĩ cũng sử dụng nước để xử lý triệt để những phần tro tàn còn âm ỉ, bảo đảm không để xảy ra cháy lan và giữ thông suốt tuyến đường.
Trung tá Vương Đăng Cường, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, hành vi tự ý đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác tại khu dân cư, nơi công cộng là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro về cháy nổ và trực tiếp đe dọa đến an toàn của người tham gia giao thông. Đơn vị đã báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.
Tạm giữ hình sự các đối tượng gây rối trật tự công cộng tại thành phố Sầm Sơn
VOV cho biết, ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn phối hợp truy xét, triệu tập 16 đối tượng liên quan đến vụ việc đánh nhau trên đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn.
Trước đó, khoảng 21h ngày 30/4/2025, Nguyễn Đức N (SN 2004) và Trần Nhật H (SN 2008) đều ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa trong khi đang đạp xe trên đường Hồ Xuân Hương đoạn thuộc phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn đã có hành vi trêu ghẹo bằng lời nói đối với Nguyễn Thị N (SN 2009) ở phường Quảng Tiến và Lương Hồng Q (SN 2009) ở phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn.

Các đối tượng bị triệu tập tại cơ quan Công an.
Thấy bạn mình bị trêu chọc, nhóm bạn đi cùng N và Q đã xảy ra xô xát với Nguyễn Đức N và Trần Nhật H. Trong đó, Lê Văn L (SN 2009) ở phường Quảng Thọ, TP. Sầm Sơn đã rút trong người 1 tuýp sắt (dạng tuýp 3 khúc) đưa cho Nguyễn Vỹ L (SN 2009) ở phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn và H.A (SNa 2009) ở tỉnh Nam Định để vụt nhiều phát vào người Nguyễn Đức N và Trần Nhật H. Khi 2 nạn nhân choáng, nằm gục xuống đường thì cả nhóm mới bỏ đi khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp Công an phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc. Sau đó tiến hành triệu tập làm việc đối với những đối tượng trực tiếp tham gia vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Trong số đó có 2 đối tượng đủ 16 tuổi, các đối tượng còn lại đều dưới 16 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc.
Dòng xe gần 7km ùn ùn vào Hà Nội, đi từ giữa trưa cũng không thoát tắc đường
Chiều 3-5, chưa phải ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều người đã sớm trở lại Hà Nội.
Ghi nhận tại cửa ngõ phía Nam từ 12h trưa, hàng ô tô dài gần 7km ùn ùn kéo về phía trung tâm thành phố.
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Bắc Giang... cũng có xu hướng tăng nhanh khi về chiều.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong hôm nay dự kiến đón khoảng 120.000 lượt xe/ngày đêm, do lượng người trở lại thành phố tăng dần sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh: HỒNG QUANG
Trao đổi vớiTuổi Trẻ Online, đại diện đơn vị vận hành đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết theo dự báo, từ ngày 3-5 sẽ bước vào thời gian cao điểm người dân từ các tỉnh phía Nam trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.
Dự kiến tuyến cao tốc cửa ngõ phía nam Hà Nội sẽ đón khoảng 120.000 lượt xe/ngày đêm. Con số này dự kiến tăng mạnh và đạt đỉnh vào chiều 4-5.
Bò tót húc tử vong nhân viên bảo vệ rừng
Theo VietnamNet, ngày 3/5, ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) xác nhận, một nhân viên bảo vệ rừng của đơn vị đã tử vong trong lúc làm nhiệm vụ do bị bò tót tấn công. Nạn nhân là anh Đinh Văn K. (43 tuổi, nhân viên hợp đồng bảo vệ rừng từ năm 2016).
Theo thông tin ban đầu, Trạm kiểm lâm Đà Lắc phân công anh K. và anh Đặng Thái Sơn đi kiểm tra khu vực bàu Đất Sét, tiểu khu 6.

Một con bò tót ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Đ.T
Khi đến khu vực trên, 2 người chia nhau đi bộ tuần tra. Một lúc sau, anh Sơn nghe tiếng anh K. kêu cứu do bị bò tót húc. Khi quay lại, anh Sơn phát hiện đồng nghiệp bị thương rất nặng ở vùng bụng, liền dùng áo cầm máu tạm thời và gọi hỗ trợ.
Lực lượng kiểm lâm và người dân nhanh chóng đưa anh K. đến Trạm Y tế xã Nam Cát (huyện Tân Phú) để cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi do mất máu quá nhiều.
Lãnh đạo Vườn quốc gia Cát Tiên đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.