Dự báo thời tiết hôm nay 29/7: Nắng nóng mạnh toàn miền Bắc, Nam Bộ mưa to cục bộ

VietNamnet cho biết, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay đến 30/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

thoi-tiet-1752589116706253418576-47-0-1247-1920-crop-17525891198632141406871.jpgTin sáng 16/7: Miền Bắc sắp mưa liên tiếp cả tuần; Những ai được nghỉ hưu trước tuổi từ 5 - 10 năm?

GĐXH - Miền Bắc nắng nóng gay gắt ngày 17-18/7, sau đó chuyển mưa cả tuần; Từ 1/7, người lao động được hưởng chế độ hưu trí có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Có trường hợp đặc biệt nghỉ trước tuổi từ 5 - 10 năm.

Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/8; ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày.

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay 29/7, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông vài nơi; nền nhiệt tiếp tục tăng mạnh, mức cao nhất trên 37 độ.

thoi-tiet-17537120016391476086548.jpg

Thời tiết miền Bắc gia tăng nắng nóng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngoài ra, nắng nóng kéo dài, người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện các trận mưa giông vào cuối ngày. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng lưu ý, người dân nên thường xuyên kiểm tra dự báo thời tiết để chủ động hơn trong sinh hoạt và đi lại.

Thủy điện Thác Bà xả lũ khẩn cấp, Hà Nội và 3 tỉnh nhận cảnh báo

Theo VTC, chiều hôm qua, 28/7, hồ Thủy điện Thác Bà đã mở khẩn cấp 2 cửa xả mặt để đưa mực nước hồ về mức an toàn theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Bộ NN&MT đã có Công điện số 4788 gửi Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc mở cửa xả hồ thủy điện Thác Bà để điều tiết mực nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo số liệu quan trắc, vào hồi 7h sáng hôm qua, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 56,21m, mực nước hạ lưu 24,12m; lưu lượng nước về hồ đạt 490m³/s, tổng lưu lượng xả xuống hạ du là 413m³/s.

xal-lu-175371203940446230891.jpg

Hồ thuỷ điện Thác Bà được lệnh mở 2 cửa xả mặt từ 16h hôm qua (28/7).

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà được lệnh mở 2 cửa xả mặt (số 1 và số 3) vào 16h hôm qua để khẩn trương đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình 56m. Sau đó điều chỉnh độ mở để duy trì mực nước thượng lưu không vượt quá cao trình 56m.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có văn bản đề nghị UBND 4 tỉnh, thành phố gồm: Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ và TP Hà Nội tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến các vết nứt gãy toà nhà 36 tầng ở TP.HCM

Sáng 28/7, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đã có buổi kiểm tra các vết nứt, gãy tại toà nhà trên.

VOV cho hay, ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, tại căn hộ 16-08, tầng 16, Toà nhà Lapen Centre (Chung cư PVC-IC Diamond) có vết nứt chân tường nằm giữa trục 4, trục 5 và trục G-H, mảng tường hở dài khoảng 4m. Chung cư có 5 căn hộ bị ảnh hưởng (do xuất hiện các vết nứt ngang tường) gồm: Căn 16-04, 16-05, 16-06, 16-12B và 16-17.

Các vết nứt chỉ xuất hiện tại các vị trí tường xây, chưa có hiện tượng rơi rớt, chưa xuất hiện các vết nứt tại kết cấu bê tông cốt thép (cột, dầm, sàn).

vet-nut-gay-chung-cu-17537120804641768261318.jpg

Vết nứt tại tầng 16 toà nhà Lapen Centre, TPHCM.

Đoàn kiểm tra đề nghị chủ đầu tư cung cấp cho Sở Xây dựng các hồ sơ liên quan như: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành, Giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về PCCC; kết quả quan trắc lún, nghiêng chu kỳ gần nhất; hồ sơ pháp lý về việc mua bán, chuyển nhượng chủ sở hữu 5 tầng thương mại và sở hữu riêng của chủ đầu tư đối với 2 tầng hầm.

Chính quyền cũng cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm (nếu có), đồng thời sử dụng Flycam ghi hình các vết nứt hiện có và yêu cầu dừng toàn bộ việc sửa chữa các tầng 1 – 2 của toàn nhà.

Cứu 9 người trên 2 tàu bị chìm khu vực biển đặc khu Kiên Hải

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ, tối 28/7, Đồn Biên phòng Nam Du (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) cho biết cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cứu hộ thành công hai tàu bị chìm trên vùng biển Nam Du.

Cụ thể khoảng 9h30 cùng ngày, người dân báo tin có tàu CM-05006-TS làm nghề câu mực bị chìm do mưa dông, cách Hòn Lớn khoảng 2 hải lý về phía đông nam (thuộc vùng biển ấp Củ Tron). Trên tàu có 5 người, do ông Nguyễn Văn Khởi (49 tuổi, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng.

Khoảng 20 phút sau (9h50), tại vùng biển cùng khu vực ấp Củ Tron, một tàu câu mực khác mang số hiệu CM-05430-TS cũng bị chìm vì mưa dông. Trên tàu này có 4 thuyền viên, do ông Trần Văn Đoàn (45 tuổi, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng.

tau-cau-muc-chim-17537121272061539566957.jpg

Tàu câu mực bị chìm khu vực biển đặc khu Kiên Hải. Ảnh: Tiến Vinh

Đồn Biên phòng Nam Du đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ chia làm 2 tổ, do trung tá Nguyễn Thành Nhân chỉ huy. Địa phương cũng huy động 2 tàu du lịch ở đặc khu Kiên Hải hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn.

Đến gần 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được cả 9 thuyền viên trên hai tàu bị nạn và đưa vào Trạm Kiểm soát biên phòng Bãi Chệt để chăm sóc sức khỏe.

Sau đó, tổ công tác phối hợp cùng ngư dân và các phương tiện hỗ trợ đã trục vớt hai tàu, đưa về khu vực cầu cảng Bãi Chệt để sửa chữa.

Tuyên án tử hình kẻ sát hại mẹ ruột rồi kéo thi thể ra sông phi tang

Báo Thanh niên cho biết, ngày 28/7, TAND T.P Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Đoàn Mai Khanh (30 tuổi, ở xã Phú Thuận, TP.Đà Nẵng - trước là xã Đại Thắng, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ) về tội giết người. Khanh đã sát hại mẹ ruột của mình rồi kéo thi thể mẹ ra sông phi tang.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7 giờ ngày 3/12/2024, Khanh ngủ dậy, đi xuống bếp tìm thức ăn sáng nhưng không có. Cho rằng mẹ (bà M.T.B.H, 55 tuổi) không lo chu đáo việc ăn uống cho mình nên Khanh bực tức lấy 1 con dao đến chỗ bà H. đang ngủ.

giet-me-1753712219132259626372.jpg

Bị cáo Đoàn Mai Khanh. Ảnh Nam Thịnh

Khanh đâm 1 nhát vào vùng cổ bà H. Lát sau, Khanh bước lên thấy người mẹ đã nằm bất động. Khi xác định mẹ đã chết, đến khoảng 21 giờ cùng ngày (31/12/2024), Khanh dùng chiếc chăn bông cuộn thi thể mẹ kéo ra hướng khu vực sông thu Bồn (bến đò Phú Thuận) với mục đích vứt xuống sông phi tang.

Tuy nhiên, khi đến đoạn chợ Phú Thuận, Khanh để xác bà H. trên đường rồi ngồi bên lề đường nghỉ ngơi. Lúc này, người dân địa phương phát hiện sự việc trên nên trình báo công an xã. Quá trình làm việc, Khanh thừa nhận hành vi dùng dao giết mẹ ruột của mình.

Hơn 300.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng

Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 1.160.033. Trong số đó, có 849.544 thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng, chiếm tỉ lệ 73,23% so với tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Điều này đồng nghĩa với việc có 310.489 thí sinh (chiếm gần 27%) đã không đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong đợt này.

thi-sinh-du-thi-tot-nghiep-1753712359829262723702.jpg

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội.

Đáng chú ý, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025 lên đến 7.615.560 nguyện vọng. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký 8,96 nguyện vọng, cho thấy sự chủ động và đa dạng trong lựa chọn ngành, trường của các em.

So với năm trước, số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2025 đã tăng 115.892 thí sinh. Sự gia tăng này một phần là do có thêm nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng nghề nghiệp, với 194 trường cao đẳng nghề nghiệp đã tham gia vào hệ thống xét tuyển năm nay.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022