Từ 1/7, sổ sức khỏe điện tử thay thế giấy tờ liên quan trong khám chữa bệnh

tin-so-suc-khoe-dien-tu2-17473200825062105266676.jpg

Sổ sức khỏe điện tử tích hợp tất cả các thông tin liên quan đến dữ liệu y tế. Ảnh minh họa: TL

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2025/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu y tế.

Theo khoản 5 Điều 10 của Nghị định, dữ liệu y tế về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và các thông tin liên quan sẽ được sử dụng để triển khai sổ sức khỏe điện tử.

Dữ liệu y tế về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và các thông tin liên quan được sử dụng để triển khai sổ sức khỏe điện tử;

Các cơ sở y tế hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu y tế liên quan với sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID;

Cơ sở y tế hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã được cấp tài khoản định danh điện tử được sử dụng sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để thay thế giấy tờ liên quan trong quá trình phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

Nghị định 102/2025 cũng nêu rõ, dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế có giá trị sử dụng chính thức, tương đương văn bản giấy được cơ quan thẩm quyền cung cấp.

Dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu về y tế của bộ, ngành, địa phương có giá trị sử dụng chính thức, tương đương văn bản giấy do bộ, ngành, địa phương cung cấp.

Nghị định 102/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Bộ Công an sơ kết chuyên án ma túy liên quan Bùi Đình Khánh

tin-bui-dinh-khanh-17473193269461396881205.png

Đối tượng Bùi Đình Khánh tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NLĐO

VietnamNet đưa tin, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có sử dụng vũ khí quân dụng.

Theo Bộ Công an, trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã bắt giữ, xử lý triệt để những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ, khởi tố 17 người về 6 tội danh và thu giữ lượng lớn vật chứng gồm: 38 bánh heroin, 6 ô tô, 3 khẩu súng, 154 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 10 kíp nổ...

Đặc biệt, Công an tỉnh Quảng Ninh và công an các địa phương đã chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp tác chiến kịp thời. Sau hơn 24 giờ đã bắt giữ được 3 người bỏ trốn, trong đó có đối tượng Bùi Đình Khánh.

Bên cạnh đó, việc thông tin về kết quả công tác đấu tranh chuyên án đã tạo được hiệu ứng lan tỏa rất tích cực trong xã hội về sự hy sinh anh dũng của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải nói riêng và lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh với tội phạm về ma túy nói chung.

Bé trai 4 tuổi ở Nam Định bị xe công nông 'chèn' qua người được xuất viện

tin-be-trai-17473193691331271678976.png

Sau gần 2 tuần điều trị, sức khoẻ bé M.T.A (4 tuổi, quê Nam Định) tiến triển tốt và được xuất viện. Ảnh: BVCC

Liên quan đến sức khỏe bé trai 4 tuổi ở Nam Định bị xe công nông 'chèn' qua người, trên VTC News, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương đã chia sẻ thông tin cụ thể.

Sau gần 2 tuần điều trị, sức khoẻ bé M.T.A tiến triển tốt và được xuất viện về nhà tiếp tục chăm sóc.

Trước đó tối 3/5, Bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận bệnh nhi M.T.A bị tai nạn giao thông được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, ê kíp trực khám, đánh giá tình trạng của bé nặng, chẩn đoán chấn thương bụng, chỉ định mổ cấp cứu ngay.

Ca mổ cấp cứu diễn ra nhanh chóng, sau đó bé được theo dõi sát sao, điều trị tích cực.

"Những ngày gần đây, bé được dừng kháng sinh. Sau khi có kết quả chụp cắt lớp kiểm tra, đánh giá tổng thể sức khỏe ổn định, bệnh nhi được xuất viện", BS Cao Việt Tùng (Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương) thông tin.

Đạt 8 điểm Toán trở lên mới được đăng ký học bán dẫn

tin-nganh-ban-dan-17473193997141853400150.png

Thí sinh đạt tối thiểu 8 điểm Toán mới được đăng ký học ngành vi mạch bán dẫn. Ảnh minh hoạ: TL

Theo VTC News, chuẩn đầu vào ngành vi mạch bán dẫn trình độ đại học, thí sinh xét điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán phải đạt ít nhất 8 điểm và tổng điểm 3 môn tối thiểu từ 24.

Quy định trên nằm trong chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học do Bộ GD&ĐT công bố ngày 15/5. Chuẩn này áp dụng với các trường đại học tham gia chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050" của Chính phủ.

Thí sinh muốn học hệ cử nhân, kỹ sư các ngành về vi mạch bán dẫn, nếu đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, phải sử dụng tổ hợp có môn Toán và ít nhất một môn Khoa học tự nhiên phù hợp với chương trình đào tạo.

Tổng điểm của các môn đạt tối thiểu 80% thang điểm xét, ví dụ tối thiểu là 24/30 với tổ hợp ba môn. Trong đó, điểm bài thi môn Toán đạt ít nhất 80% thang điểm, tức tương đương 8/10.

Bắt nữ đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm" khi nhập cảnh vào Việt Nam

tin-truy-na-1747319435868555941126.png

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: L.Q

VOV đưa tin, vào lúc 16h ngày 15/5, tại luồng thủ tục nhập cảnh, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Xa Mát, Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Thị Huyền (SN 2006, thường trú tại xã An Sơn, TP Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng), sử dụng hộ chiếu số P03853448 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ của Trạm Biên phòng CKQT Xa Mát đã tách đối tượng ra kiểm tra riêng.

Qua đó phát hiện Nguyễn Thị Huyền là đối tượng bị truy nã (đặc biệt nguy hiểm) theo Quyết định số 3265 ngày 19/12/2024 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản bắt người bị truy nã và tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật. Đồng thời thông báo cho Công an TP Hải Phòng để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022