28842033633911077677871186625337912029588652n-1660898547003-1662798539353-1662798540412796304733-0-0-425-680-crop-1662798581185372448045.jpgTin sáng 11/9: Bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do xúc phạm ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng; thực hư thông tin "bạch xà" xuất hiện trong đình làng ở Bắc Giang

GiadinhNet - Bà Nguyễn Phương Hằng khai do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và các bị hại khác đã có một số phát ngôn không đúng về vợ chồng bà nên dùng từ ngữ để xúc phạm lại; cảnh sát cho hay con trăn màu trắng do một người dân địa phương bắt được sau đó thả tại đình làng thôn Thủ Dương, xã Nam Dương.

Toàn bộ nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã được nhận diện hết

chayquankaraokebinhduong1716245453-1662891938219-1662891938432702537140.jpeg

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú.

Ngày 11/9, liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó chủ tịch TP Thuận An cho biết đã xác định được hết danh tính 32 nạn nhân và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

"Chúng tôi vừa bàn giao những thi thể nạn nhân cuối cùng cho người nhà. Đây là những ca phải xét nghiệm ADN", bà Hiền nói.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, trong quá trình điều tra, đơn vị đã thu thập dữ liệu thông tin từ camera an ninh của quán cho thấy, đám cháy xuất phát từ hành lang tầng 2 ở các phòng 204, 206 của quán. Khói bốc lên tầng 2 và tầng 3. Lúc này, nhân viên quán karaoke dùng bình chữa cháy mini có sẵn trong quán để dập lửa nhưng bất thành.

Về công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an TP Thuận An đã kiểm tra đối với quán karaoke An Phú vào ngày 27/4.

Qua kiểm tra, công an phát hiện và yêu cầu cơ sở này nhanh chóng liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện để kiểm tra, rà soát, đánh giá tình trạng hệ thống điện đang sử dụng; trong quá trình hoạt động thường xuyên thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện, bảo đảm không để chập điện, quá tải xảy ra gây cháy.

Tuy nhiên, từ thời điểm cơ quan chức năng yêu cầu đến lúc xảy ra cháy, cơ sở này chưa thực hiện theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão vào cuối tháng 9, đầu tháng 10

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, Biển Đông sắp bước vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Trong một tháng tới trên khu vực này có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới. Thời gian xảy ra bão/áp thấp nhiệt đới tập trung chủ yếu vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Trước đó, trong tháng 8, trên Biển Đông xuất hiện 2 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới, cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm. Trong đó hai cơn bão đều đổ bộ vào đất liền nước ta. Cơn bão số 2 (MULAN) đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh ngày 11/8; cơn bão số 03 (MA-ON) đổ bộ vào khu vực biên giới Quảng Ninh-Trung Quốc ngày 25/8.

Dự báo xa hơn cho thấy, từ nay đến tháng 2 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng 7-9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 2-4 cơn. Không ngoại trừ khả năng tháng 1/2023 vẫn còn xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông.

Các thống kê trước đó cho thấy, trong những năm La Nina tác động như năm nay, bão thường xuất hiện dồn dập vào cuối năm với nguy cơ cao xuất hiện các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp, dị thường.

Dự báo bão dồn dập, kết hợp với không khí lạnh có thể đến sớm nên các tỉnh miền Trung có thể đón mưa dồn dập trong các tháng cuối năm, đặc biệt là tháng 10 và tháng 11, kéo theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất như từng xảy ra năm 2020.

Cháy lớn liên tiếp xảy ra khiến nhiều người thương vong 

chay-chon-thanh-16628596957011151698205-1662863194096-1662863194843687827692.jpg

Hiện trường vụ cháy làm bé 6 tuổi tử vong

Vụ cháy quán karaoke khiến 33 người tử vong thương tâm chưa nguôi ngoai, những ngày gần đây, nhiều vụ cháy lớn khác đã xảy ra làm nhiều người thương vong khiến không ít người sợ hãi.

Ngay trong sáng sớm 11/9, theo lãnh đạo UBND xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4 ở tổ 5, ấp 1 đã khiến 1 cháu bé 6 tuổi tử vong. Hai người bị thương là mẹ và bà của cháu.

Hay trong chiều 10/9, vụ cháy xảy ra ở xưởng chăn, ga, gối, đệm (xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội) đã làm 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong vụ cháy đã tử vong tại bệnh viện.

Đau lòng hơn nữa, 3 người thiệt mạng là 3 mẹ con và bé nhỏ nhất mới chưa đầy 4 tuổi.

Cũng trong tối 10/9, lực lượng chức năng quận 8 (TP.HCM) vẫn đang khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn tại một căn hộ nằm ở tầng cao chung cư Diamond Riverside trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP.HCM.

Theo đó, khoảng 21h30 tối cùng ngày, ngọn lửa sau bùng phát mạnh kèm khói tỏa ra. Ngay khi nghe chuông báo động, cư dân sống tại chung cư náo loạn tháo chạy xuống đất. May mắn, vụ cháy này không có thương vong.

Trượt ngã xuống ao nuôi tôm, 3 học sinh đuối nước thương tâm

hien-truong-2-16628407686801756253387-1662857790518-1662857792614623252568.jpg

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 nữ sinh tử vong. (Nguồn: baogiaothong)

Tối 10/9, ông Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã Quảng Trung (Quảng Xương) vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước, khiến 3 học sinh nữ của Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Quảng Xương, Thanh Hóa) tử vong.

Cụ thể, vào 15h ngày 10/9, 3 học sinh gồm: H.N.C sinh năm 2011, học sinh lớp 6; Đ.M.P sinh năm 2010 và em T.T.H. sinh năm 2010, đều học lớp 7 của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc được nghỉ học nên rủ nhau ra đồng tôm ở thôn Thạch Tiến để chơi. Trong lúc chơi, không may các em bị trượt chân ngã xuống ao nuôi tôm khiến cả 3 em cùng bị đuối nước, tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và đại diện các ban, ngành đoàn thể của huyện Quảng Xương đã có mặt tại gia đình các nạn nhân, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí để mai táng cho 3 học sinh xấu số.

Diễn biến mới vụ ô tô lao ngược chiều ở Bình Định gây bão mạng xã hội

xe-chay-nguoc-chieu-1-1793-16628619036901977451715-1662863849959-16628638512421741889250.jpg

Xe ben do tài xế P.H.P. chạy ngược chiều trên đường 1 chiều

Liên quan đến clip tài xế điều khiển xe ben chạy ngược chiều trên tuyến đường ven biển, đoạn thuộc địa bàn huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Phòng CSGT Công an tỉnh này đã phối hợp với Công an huyện Phù Cát tiến hành làm việc với tài xế P.H.P. (ngụ huyện Phù Cát).

Sau khi được lực lượng chức năng cho xem lại hình ảnh và clip đi ngược chiều trên tuyến đường ven biển, tài xế P. thừa nhận việc điều khiển phương tiện ngược chiều là sai và cam kết không tái phạm. Với hành vi vi phạm này, tài xế P. bị phạt hành chính 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Hà Nội: Trưởng Công an huyện gửi thư kêu gọi hạn chế dùng rượu bia

30030544011179788788060643191986071529964902n-1662813673516-1662892974786-1662892975344462974883.jpeg

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức phát hàng nghìn thư ngỏ của Trưởng công an huyện Thanh Trì, kêu gọi dân hạn chế sử dụng rượu bia, tham gia phòng chống cháy nổ... tại các nhà hàng, quán nhậu (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 10/9, thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức phát hàng nghìn thư ngỏ của Trưởng công an huyện Thanh Trì kêu gọi dân phối hợp cùng lực lượng công an.

Cũng trong ngày, công an 16 xã và thị trấn trên địa bàn huyện cũng tổ chức phát thư ngỏ và cùng đại diện các hàng quán, cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết cùng bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

"Vì một Thanh Trì văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp rất cần sự thống nhất, ủng hộ, đồng sức, đồng lòng của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, nhân dân.

Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi người việc hạn chế sử dụng rượu bia, hiểu rõ tác hại của bia rượu, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy ở mỗi gia đình tế bào của xã hội cũng chính là góp phần vì hạnh phúc, bình yên của cuộc sống", nội dung thư ngỏ của Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Thanh Trì thể hiện.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Người phụ nữ bắt cóc học sinh ở cổng trường, bị mất con có phải là căn nguyên

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022