Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại tổ 15, phường Bắc Kạn, hàng nghìn mét khối đất đá trên ta-luy sạt trượt xuống khu dân cư phía dưới, khiến nhiều hộ dân sinh sống ở đây thấp thỏm.
Tại hiện trường, chúng tôi thấy phần đất có dấu hiệu tách lớp, nứt nẻ, độ kết dính yếu. Nhiều thân cây bị nghiêng, đổ. Nếu trời mưa to kéo dài, các khối đất vẫn tiếp tục dịch chuyển. Ngay sau 2 hộ dân là một ta-luy đất cao hàng chục mét, không có kè chắn, không được gia cố.

Toàn cảnh khu vực đất đồi sạt lở ở tổ 15 phường Bắc Kạn.
Trao đổi với PV, chị Nga bày tỏ: "Đất đã sạt xuống sát tới bếp nhà tôi, khiến gia đình tôi lo lắng khi vào mùa mưa bão. Nếu hôm nào trời mưa, gia đình phải di chuyển đi nơi khác ở nhờ, không dám ngủ trong nhà vì nếu đất sạt xuống sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Trước đây, phía đằng sau nhà tôi có doanh nghiệp và một hộ dân san gạt để bán đất nền, ta-luy cao nên giờ mới sạt lở như thế. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục để người dân được an tâm khi trời mưa đến".
Người dân nơi đây cho biết, trong mùa mưa bão năm 2024, cả một mảng đất lớn đã từng sạt xuống. Khu vực này trước kia là đồi cao, được một doanh nghiệp san gạt phục vụ mục đích phân lô bán nền. Bên cạnh đó, có một hộ dân khác cũng tiến hành san gạt để bán đất. Tuy nhiên, sau khi rút đi, phần ta-luy cao bị bỏ lại mà không có phương án chống sạt hay biện pháp an toàn nào.



Tại tổ 15, phường Bắc Kạn, hàng nghìn mét khối đất đá trên ta-luy sạt trượt xuống khu dân cư phía dưới, khiến nhiều hộ dân sinh sống ở đây thấp thỏm.
Hiện tại, có khoảng 3 hộ dân sinh sống tại tổ 15 đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Cả 3 hộ đều sinh sống lâu năm. Tình trạng mất an toàn đã được người dân nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án xử lý dứt điểm.
Ngày 6/8, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn, ông Đinh Huy Hoàng cho biết, khu đất sạt lở hiện được phòng ban liên quan xác định là do Công ty Thành Quý trước đó đã san gạt để bán. Ngày mai (7/8), đoàn công tác của tỉnh sẽ lên kiểm tra các điểm sạt lở trên địa bàn phường, trong đó có tổ 15 và tổ 16.
Tương tự, hơn 10 hộ dân ở thôn Nà Pò, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cũng đang thấp thỏm từng ngày vì đất đằng sau nhà sạt lở xuống, đe dọa đến tính mạng của họ. Theo một số hộ dân ở thôn Nà Pò, xã Quân Hà cho biết, sau trận mưa lớn kéo dài ngày 18, rạng sáng 19/6, đất ở khu đồi phía sau nhà của họ bỗng nhiên đổ sạt xuống từng mảng. Đến nay, sự cố vẫn chưa có phương án giải quyết, mỗi khi mưa lớn kéo dài, các hộ gia đình nơi đây không dám ở, phải đi chỗ khác.

Hình ảnh nhìn từ trên cao thôn Nà Pò, xã Cẩm Giàng.
Người dân thôn Nà Pò kể lại, năm 1990 khu đất đồi nêu trên đã sạt lở, có hiện tượng nứt lớn ở trên đỉnh đồi sau trận mưa kéo dài vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau một thời gian không có hiện tượng sạt, các hộ ở đây sinh hoạt bình thường và đến tháng 6/2025, tiếp tục xuất hiện tình trạng lở đất, ảnh hưởng đến cuộc sống. Những ngày này, trời mưa vẫn còn tiếp diễn, các hộ nơi đây mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn tính mạng và cuộc sống sinh hoạt.
Ông Bùi Vinh – Trưởng thôn Nà Pò cho biết, mới đây, sau sáp nhập, lãnh đạo UBND xã Cẩm Giàng đã xuống kiểm tra hiện trạng. Hiện nay, mỗi khi mưa lớn gây sạt lở, thôn sẽ hỗ trợ người dân dọn dẹp, kiểm tra, bố trí chỗ ở tạm thời tại nhà văn hóa.
Liên quan đến địa điểm sạt lở ở thôn Nà Pò, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Cẩm Giàng thông tin, UBND xã đã xuống kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ và trình lên các cấp có thẩm quyền của tỉnh Thái Nguyên xem xét, có biện pháp xử lý.