
Ngày 2/9, tại sông Hương, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức Giải đua ghe truyền thống lần thứ 36, đây là hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Giải quy tụ gần 500 vận động viên nam, nữ đến từ 10 đội đua trên địa bàn TP Huế.

Các đội cùng nhau tranh tài ở 10 độ đua.

Các tay chèo thi đấu quyết liệt, mang đến những màn rượt đuổi kịch tính, hấp dẫn.

Hình ảnh các đội đua tranh tài nhìn từ trên cao.

Hình ảnh các đội đua tranh tài đoạn gần cầu Dã Viên.

Ở bên bờ sông Hương, hàng nghìn người dân có mặt từ sáng sớm để xem các đội đua tranh tài.

Người dân reo hò, cổ vũ các đội đua.

Giải đua ghe tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng lãnh đạo phường Phú Xuân, Hóa Châu trao giải cho các đội đua.
Hàng nghìn người đứng chật kín bờ sông xem đua ghe ngày Quốc khánh ở Huế. Video: Đình Hoàng.
Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, đua ghe là một hoạt động thể thao, văn hóa cộng đồng giàu truyền thống. Từ bao đời nay, người dân xứ Huế vẫn duy trì lễ hội đua ghe như một dịp gắn kết cộng đồng, rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần thượng võ. Đây không chỉ là môn thể thao đường thủy mà còn là một biểu tượng văn hóa, gắn liền với cuộc sống cư dân ven sông Hương.
Xét về lịch sử, đua ghe còn kế thừa tinh thần luyện thủy binh từ thời các chúa Nguyễn. Khi Phú Xuân trở thành thủ phủ Đàng Trong, lực lượng thủy quân tinh nhuệ của chúa Nguyễn góp công trong nhiều chiến công chống ngoại xâm. Truyền thống ấy được lưu giữ qua các cuộc đua thuyền, đua ghe, như một cách giáo dục tinh thần yêu nước, lòng kiên cường và ý chí vượt khó của dân tộc.
"Đây là lần thứ 36 thành phố tổ chức giải đua ghe vào đúng dịp 2/9. Truyền thống này trở thành "thương hiệu" của Huế, không chỉ nhằm mừng Quốc khánh mà còn tạo nên bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, cổ vũ cho tinh thần lao động, học tập và cống hiến...", Sở Văn hóa và Thể thao thông tin.
- Tham khảo thêm
Dòng người đội mưa xem đua thuyền rồng ở lễ hội Đền Hùng