Ngôi nhà của anh Nguyễn Kim Khánh (SN 1977) vừa mới đổ mái lúc chiều, buổi tối vợ chồng chủ nhà đi kiểm tra thì bị sập.

Chủ tịch UBND xã Phan Lạc Trường cho biết có 4 người thương vong, trong đó có 1 người chết là anh Đỗ Trung Dũng (SN 1977, anh rể của chủ nhà).

photo-0-15289448175341100882456.jpg

Hiện trường ngôi nhà bị sập

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn số 14, Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường.

Diện tích xây dựng của ngôi nhà là khoảng 100m2.

photo-1-1528944817536943851140.jpg

Do nhà mới đổ mái lúc chiều nên khi đổ sập, bê tông tươi đổ vùi xuống nạn nhân, lực lượng cứu hộ cứu nạn phải rất vất vả mới tiếp cận được các nạn nhân, đưa ra ngoài trong đêm.

photo-2-1528944817539792051453.jpg
photo-3-152894481754214220222.jpg

Lực lượng cứu hộ cứu nạn mất nhiều giờ mới tiếp cận được các nạn nhân

photo-4-1528944817544570899148.jpg

Theo ông Đỗ Chí Năng, Trưởng Công an xã Hữu Bằng, 3 người bị thương gồm vợ của chủ nhà, chị Đỗ Thị Yến (SN 1983) cùng 2 công nhân chưa xác định được danh tính.

Theo Vietnamnet

Báo và cập nhật liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022