Sáng 28/9, ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại các tuyến đường ở khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã thông suốt, chợ xóm mở lại, trẻ em đến trường, công nhân quay lại nhà máy.
Một số đoạn đường vỉa hè nhộn nhịp nhiều cửa hàng, nơi buôn bán.
Đường sá bắt đầu đông đúc trở lại sau gần 20 ngày bị ngập trong "biển nước".
Tuy nhiên, dấu vết của trận ngập vẫn còn hiện hữu rõ nét ở nhiều nơi: Bùn đất bám tường, đồ đạc hư hỏng, và đặc biệt là hàng loạt xe ô tô bị ngập nước nặng đang được sửa chữa, làm lại nội thất.
Bên trong xưởng sửa xe, hàng ghế ô tô đang được tháo rời, làm sạch, sấy khô.
Nắng lên các thợ gara tranh thủ phơi khô ghế xe ô tô bị ngập nước.
Người dân phơi nệm và ghế ô tô ở nhiều tuyến đường.
Người dân sinh sống ở đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng bơm nước rửa sân.
Hoặc rửa vật dụng trước đó bị ngập. Theo người dân chia sẻ, khu vực đường Minh Cầu trước đó bị ngập khoảng 2m, sau lũ dọn dẹp đến nay đã dần ổn định hơn.
Bên cạnh đó, một số nơi cũng đang được sửa chữa lại.
Tại nhiều ngõ ở đường Minh Cầu vẫn còn bùn đất bám lại sau trận ngập lịch sử.
Trước đó, do ảnh hưởng từ cơn bão số 11, từ đêm 6 đến sáng 7/10, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng mưa dồn dập khiến nhiều trục đường ngập sâu, gây ách tắc giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân (ảnh internet).
Sau những thiệt hại nặng nề, người dân Thái Nguyên đang gượng dậy từng ngày, với tinh thần đoàn kết và nghị lực vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống.



































