Le-Pho-2-1717037010.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KsdGViJKH3jfQEAtLW_hyw

Danh họa vẽ bức sơn dầu trên canvas L'adieu au Tonkin (Cáo biệt Bắc Kỳ) năm 1936. Tại phiên đấu giá của Christie's Hong Kong ngày 29/5, tranh được gõ búakhoảng 2,52 triệu HKD (8,2 tỷ đồng).

Lê Phổ khắc họa cây chuối và những bông hoa mẫu đơn, đặt trong khung có hình bát giác, giống như ô cửa sổ. Theo thông tin trên websitecủa Christie's, trước khi khởi hành đến Pháp để làm giám đốc bộ phận nghệ thuật Đông Dương tại Triển lãm thế giới Paris năm 1937, dường như Lê Phổ biết sẽ không quay lại Việt Nam. Danh họa đã định cư ở Pháp từ năm đó đến khi qua đời. Ông gửi gắm nỗi nhớ quê qua thiên nhiên, với những loại cây quen thuộc ở vùng nông thôn Bắc Bộ.

Danh họa vẽ bức sơn dầu trên canvas L'adieu au Tonkin (Cáo biệt Bắc Kỳ) năm 1936. Tại phiên đấu giá của Christie's Hong Kong ngày 29/5, tranh được gõ búakhoảng 2,52 triệu HKD (8,2 tỷ đồng).

Lê Phổ khắc họa cây chuối và những bông hoa mẫu đơn, đặt trong khung có hình bát giác, giống như ô cửa sổ. Theo thông tin trên websitecủa Christie's, trước khi khởi hành đến Pháp để làm giám đốc bộ phận nghệ thuật Đông Dương tại Triển lãm thế giới Paris năm 1937, dường như Lê Phổ biết sẽ không quay lại Việt Nam. Danh họa đã định cư ở Pháp từ năm đó đến khi qua đời. Ông gửi gắm nỗi nhớ quê qua thiên nhiên, với những loại cây quen thuộc ở vùng nông thôn Bắc Bộ.

Le-Pho-3-1717037030.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SZii6UMD2aZJ_DxhW4w9VA

Tranh Flowers (Những bông hoa) được danh họa thực hiện vào khoảng năm 1955, chất liệu sơn dầu trên lụa. Tác phẩm có giá bán 226.800 SGD (khoảng 4,2 tỷ đồng) trong phiên của Sotheby's Singapore, tháng 8/2022.

Lê Phổ (1907-2001) là một trong tứ kiệt của hội họa Việt Nam, cùng Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm. Ông được xưng tụng là "danh họa Việt Nam trên đất Pháp". Họa sĩ có nhiều tác phẩm triệu USD, như Uyên ương hý liên (cuối thập niên 1930), Thiếu nữ choàng khăn (1938).

Tranh Flowers (Những bông hoa) được danh họa thực hiện vào khoảng năm 1955, chất liệu sơn dầu trên lụa. Tác phẩm có giá bán 226.800 SGD (khoảng 4,2 tỷ đồng) trong phiên của Sotheby's Singapore, tháng 8/2022.

Lê Phổ (1907-2001) là một trong tứ kiệt của hội họa Việt Nam, cùng Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm. Ông được xưng tụng là "danh họa Việt Nam trên đất Pháp". Họa sĩ có nhiều tác phẩm triệu USD, như Uyên ương hý liên (cuối thập niên 1930), Thiếu nữ choàng khăn (1938).

Le-Pho-4-1717037037.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=n28p_9vVepqU-fnt2vwrOw

Sotheby's gõ búa bức họa Pivoines et delphiniums (Mẫu đơn và phi yến) 226.800 SGD (khoảng 4,2 tỷ đồng) tại Singapore, tháng 8/2022. Theo nhà đấu giá, một nhà sưu tập châu Á từng mua tranh trong phiên của Christie's năm 1999 và lưu giữ đến thời điểm được bán.

Sotheby's gõ búa bức họa Pivoines et delphiniums (Mẫu đơn và phi yến) 226.800 SGD (khoảng 4,2 tỷ đồng) tại Singapore, tháng 8/2022. Theo nhà đấu giá, một nhà sưu tập châu Á từng mua tranh trong phiên của Christie's năm 1999 và lưu giữ đến thời điểm được bán.

Le-Pho-5-1-1717042719.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ki9b_dUXvY5EuexoE_Kcmg

Tranh Pivoines au vase đạt mức 3,52 triệu HKD (khoảng 11,4 tỷ đồng) trong buổi đấu giá của Sotheby's Hong Kong năm 2022.

Họa sĩ vẽ tác phẩm khoảng năm 1932, ký tên tiếng Trung và đóng dấu đỏ ở góc trái bên dưới, mô tả bình hoa mẫu đơn đang nở. Thông tin từ Sotheby's cho biết đây là kiệt tác lụa hoành tráng, chứng minh kỹ thuật khéo léo của Lê Phổ.

Tranh Pivoines au vase đạt mức 3,52 triệu HKD (khoảng 11,4 tỷ đồng) trong buổi đấu giá của Sotheby's Hong Kong năm 2022.

Họa sĩ vẽ tác phẩm khoảng năm 1932, ký tên tiếng Trung và đóng dấu đỏ ở góc trái bên dưới, mô tả bình hoa mẫu đơn đang nở. Thông tin từ Sotheby's cho biết đây là kiệt tác lụa hoành tráng, chứng minh kỹ thuật khéo léo của Lê Phổ.

Le-Pho-6-1717037042.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YHA8P1vXwy11UVKEN6VyCg

Tác phẩm sơn dầu trên vải Fleurs (Những bông hoa) có giá bán 252.000 SGD (khoảng 4,7 tỷ đồng) trong phiên của Sotheby's Singapore năm 2022.

Tác phẩm sơn dầu trên vải Fleurs (Những bông hoa) có giá bán 252.000 SGD (khoảng 4,7 tỷ đồng) trong phiên của Sotheby's Singapore năm 2022.

Le-Pho-7-1717038690.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=283ZFGHDUhxF-67AntButg

Bức Tĩnh vật hoa.

Cùng hình tượng phụ nữ, hoa là chủ đề xuyên suốt trong các sáng tác của họa sĩ.

Bức Tĩnh vật hoa.

Cùng hình tượng phụ nữ, hoa là chủ đề xuyên suốt trong các sáng tác của họa sĩ.

Le-Pho-9-1717040517.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=g5GAtxfME6w-FNXxtdZ_5Q

Nature morteaux fleurs et pommes (Tĩnh vật có hoa và táo) từng được Christie's gõ búa 322.650 HKD (8,8 tỷ đồng) vào tháng 4/2004. Khác một số bức tĩnh vật chỉ tập trung mô tả bình hoa đủ kiểu dáng, màu sắc, tác phẩm còn xuất hiện những chi tiết như quả táo, khăn bàn, tạo sự sinh động.

Nature morteaux fleurs et pommes (Tĩnh vật có hoa và táo) từng được Christie's gõ búa 322.650 HKD (8,8 tỷ đồng) vào tháng 4/2004. Khác một số bức tĩnh vật chỉ tập trung mô tả bình hoa đủ kiểu dáng, màu sắc, tác phẩm còn xuất hiện những chi tiết như quả táo, khăn bàn, tạo sự sinh động.

Le-Pho-9-1-1717060662.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KJqDMzBQs1qOLlMaKnsSPA

Trong buổi đấu giá của Aguttes tháng 3/2023, bức vẽ Rudbeckias and eucalyptus in a large foot vase đạt88.075 euro (khoảng 2,4 tỷ đồng). Theo Aguttes, Lê Phổ đã thành công khi tạo ra chuyển động của những nhánh hoa, tạo cảm giác chúng đang đan vào nhau hoặc uốn lượn ra các góc.

Trong buổi đấu giá của Aguttes tháng 3/2023, bức vẽ Rudbeckias and eucalyptus in a large foot vase đạt88.075 euro (khoảng 2,4 tỷ đồng). Theo Aguttes, Lê Phổ đã thành công khi tạo ra chuyển động của những nhánh hoa, tạo cảm giác chúng đang đan vào nhau hoặc uốn lượn ra các góc.

Le-Pho-10-1717062653.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dtWDIzNtHV6AQGxWYn1UEw

Tranh Vase Compagnie des Indes (Bình hoa Đông Nam Á).

Tranh Vase Compagnie des Indes (Bình hoa Đông Nam Á).

Phương Linh Ảnh: Christie's, Sotheby's, Aguttes, MutualArt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022