Ngày 9/6, UBND TP Huế cho biết đã gửi công văn yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương xây dựng kế hoạch phục chế bảo vật quốc gia, sau khi Hội đồng khoa học đã đánh giá hiện trạng, đưa ra phương án tu sửa.

Ngai vàng triều Nguyễn lúc chưa bị đập gãy. Ảnh: Võ Thạnh
Theo đó, việc phục chế ngai vàng triều Nguyễn sẽ áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để phân tích, xác định tính chính xác nguyên vật liệu, thời gian tu sửa, bảo quản bổ sung qua các thời kỳ để lựa chọn giải pháp. Trong đó ưu tiên sử dụng công nghệ, kỹ thuật truyền thống trên cơ sở bám sát các cứ liệu, hiện trạng và tận dụng tối đa mảnh tay ngai thu thập được, đảm bảo tính khoa học, bền vững. Có thể xem xét lấy ý kiến của các chuyên gia bảo tồn để bổ sung thông tin nhằm đưa ra giải pháp phục chế tốt nhất.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng được giao phối hợp với Trung tâm lưu trữ quốc gia và các tổ chức cá nhân để nghiên cứu, bổ sung thông tin, số hóa dữ liệu về Bảo vật quốc gia.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết hội đồng khoa học đã đánh giá việc thiệt hại và đề xuất việc sửa chữa ngai vàng triều Nguyễn. Qua thẩm định thực tế, hư hỏng về mặt biểu tượng là lớn khi bảo vật từng là biểu tượng quyền lực của vương triều Nguyễn xưa.
"Ngai vàng trước đây cũng từng bị hư hỏng. Các mảnh tay ngai bị bẻ gãy vẫn còn nguyên. Việc sửa chữa cần tôn trọng yếu tố nguyên gốc của hiện vật trước khi bị phá hoại, khả năng sửa chữa theo phương án truyền thống, phục chế được", ông Hoa nói.
Trước đó 11h55 ngày 24/5, Hồ Văn Phương Tâm, 42 tuổi, ở phường Hương Long, quận Phú Xuân đã lẻn vào khu vực trưng bày ngai vàng triều Nguyễn ở điện Thái Hòa, ngồi lên và đập gãy phần tựa phía trước bên trái. Hiện người này đã bị công an tạm giữ. Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật gốc, được chế tác dưới thời vua Gia Long, đặt ở điện Thái Hòa. Ngai vàng là chứng nhân lịch sử 13 đời vua triều Nguyễn, kéo dài 143 năm. Tháng 1/2016, ngai vàng được công nhận là bảo vật quốc gia.
Sau sự cố, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đã cất bảo vật vào kho. Một bản sao của ngai vua triều Nguyễn chế tạo hai năm trước được mang ra trưng bày tại điện Thái Hòa, phục vụ khách tham quan.
Võ Thạnh