Ngày 13/11, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế phục vụ phát triển du lịch", giai đoạn 2021 - 2025.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải cho biết, sau 5 năm triển khai, thành phố đã hoàn thiện công tác khảo cứu, nhận diện, bổ sung tư liệu, biển chỉ dẫn, thuyết minh, bước đầu hình thành tuyến - điểm tham quan chuyên đề kết nối di sản với không gian đô thị và du lịch. Các hoạt động trưng bày, giáo dục, truyền thông được đẩy mạnh thông qua chuyên đề, ấn phẩm, sản phẩm số hóa, nói chuyện và đọc sách về Bác. Thành phố phát triển sản phẩm du lịch, văn hóa, giáo dục gắn di tích với các không gian đặc trưng của cố đô, khuyến khích doanh nghiệp tham gia thiết kế tour chuyên đề và huy động nguồn lực xã hội hóa cho tu bổ, chỉnh trang hạ tầng, ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm.

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ông Phan Thanh Hải nêu rõ, giai đoạn tới, Huế định hướng nâng tầm Đề án thành chương trình thường xuyên gắn với chiến lược "Huế - đô thị di sản sáng tạo". Cụ thể, thành phố xây dựng tuyến - cụm sản phẩm "Hồ Chí Minh và Huế" theo chuẩn trải nghiệm quốc gia; chuẩn hóa dữ liệu số, triển khai mã QR, audio guide, thử nghiệm AR/VR tại một số điểm, kết nối với hệ sinh thái số của thành phố. Thành phố đưa di sản vào nhà trường một cách sinh động; thúc đẩy sáng tạo đương đại; tăng cường xã hội hóa, hợp tác công - tư và đo lường tác động bằng các chỉ số cụ thể.

Đề án "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế phục vụ phát triển du lịch" được UBND thành phố Huế ban hành vào tháng 5/2021. Sau 5 năm thực hiện, nhiều khó khăn vẫn tồn tại. Các di tích nhỏ, nằm trong khu dân cư nên khó mở rộng, tu bổ trong khi nguồn kinh phí hạn chế. Hoạt động du lịch, quảng bá còn rời rạc, thiếu kết nối liên vùng và phối hợp giữa doanh nghiệp với ngành văn hóa chưa chặt chẽ. Đội ngũ thuyết minh, hướng dẫn viên còn mỏng, hạn chế về ngoại ngữ và công nghệ. Cơ chế quản lý, xã hội hóa chưa thống nhất, thiếu chính sách đủ mạnh để thu hút nguồn lực.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế Đoàn Minh Thắng cho biết, tất cả các trường học ở Huế đều tổ chức chương trình ngoại khóa tại các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua tham quan kết hợp ứng dụng công nghệ, học sinh được trải nghiệm trực quan, nâng cao kiến thức lịch sử, tìm hiểu về tư tưởng và đạo đức, phong cách của Bác. Ông Thắng cho rằng cần đẩy mạnh việc tích hợp nội dung giáo dục di sản Hồ Chí Minh vào chương trình chính khóa, đặc biệt là môn Lịch sử, đa dạng hóa các hoạt động ngoại khóa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và các di tích liên quan, giúp học sinh tiếp cận di sản bằng hình thức sinh động, hấp dẫn hơn.

vnapotaltongketdeanphathuygiatriditichchutichhochiminhtaithanhphohue8405116-17630253910112003781915.jpeg

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai đề án. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Theo ông Trần Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, hạ tầng đường bộ đến khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương cần được quan tâm đồng bộ hơn và bố trí thêm bãi đỗ xe. Mặt khác, cơ quan chuyên môn cần khảo sát kết nối các tour du lịch sản phẩm OCOP thương hiệu và điểm du lịch khác trên địa bàn, với lịch trình khai thác phù hợp.

Dịp này, 4 tập thể vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế; 5 tập thể và 2 cá nhân nhận giấy khen của Sở Văn hóa và Thể thao vì thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai đề án.

XEM THÊM CÁC TIN TỨC VĂN HÓA TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022