Những người có trí tuệ cảm xúc cao thường biết cách ứng xử và phản ứng một cách thông minh và nhân từ trong mọi tình huống. Họ có khả năng hiểu và thấu hiểu cảm xúc của người khác, và thường đạt được sự đồng cảm và hiểu biết sâu sắc về tâm trạng và ý định của họ.

Ngược lại, có nhiều người không biết cách hành xử một cách phù hợp, và điều này có thể khiến bè bạn, đồng nghiệp, và người thân cảm thấy khó chịu hoặc thậm chí chê cười về cách họ ứng xử.

Không phải ai cũng có trí tuệ cảm xúc cao. Đặc biệt, những người có trí tuệ cảm xúc cao thường tránh xa những người thuộc 3 kiểu này, trong khi những người khác có thể tiếp tục tương tác với họ mà không có sự cẩn trọng hay e ngại.

Người thích buôn chuyện phiếm

Có những người đặc biệt thích đến những nơi đông người để lê đôi mách, tìm kiếm sự náo nhiệt vì họ biết nhiều tin tức mà không phải lúc nào cũng đúng, và trò chuyện với họ thường mang lại niềm vui. Tuy nhiên, thói quen này có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Việc buôn chuyện, nói xấu sau lưng người khác quá nhiều thậm chí có thể làm thay đổi tính cách của một người theo hướng tiêu cực.

Khi trưởng thành, chúng ta cần phải chọn lựa bạn bè. Cần nhớ rằng không thể giữ liên lạc hoặc phát triển mối quan hệ với mọi người. Có những người mà giữa bạn và họ không có điều gì đặc biệt và cũng không có gì để nói.

Hãy loại bỏ những mối quan hệ không cần thiết và tập trung vào những mối quan hệ quan trọng hiện tại, đó là cách mà những người có trí tuệ cảm xúc cao vận hành cuộc sống.

34-1646.jpg

Tránh xa những người có nhân cách xấu

Có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", nghĩa là nếu chúng ta tiếp xúc với những người có nhân cách xấu, thì ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng từ họ. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta nên học cách sống đơn giản hơn, không quá dày vò bởi quá nhiều mối quan hệ mà tập trung vào chất lượng.

Hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp và chân thành với những người sống chân thành với bạn. Đặc biệt, khi bạn gần gũi với những người có nhân cách tốt, bạn sẽ học được nhiều bài học quý báu trong cuộc sống. Ngược lại, những mối quan hệ độc hại là thứ bạn nên loại bỏ. Thay vì kết giao với những người có nhân cách xấu, hãy dần dần chấm dứt mối quan hệ đó.

2-1646.jpg

Không nên đến thăm những người họ hàng hợm hĩnh

Không cần phải duy trì một mối quan hệ không lành mạnh như vậy. Nếu bạn nhận ra rằng một người họ hàng có thái độ khó chịu, bạn hiểu điều này và vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ với họ, thì giữ khoảng cách là một quyết định thông minh.

Gặp nhau chỉ tạo ra một tình huống bế tắc và không tốt cho cả hai bên. Có thể họ sẽ coi thường bạn hơn và phản cảm bạn nhiều hơn, bởi vì hành động đạo đức giả của bạn là vô nghĩa và chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho họ.

Những người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ không cố gắng duy trì một mối quan hệ không lành mạnh. Họ sẽ chỉ thể hiện sự chân thành khi hòa hợp được và quyết định giữ khoảng cách khi không thể hòa hợp.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022