Có vô vàn lý do khiến phụ nữ ngoại tình, cũng giống như đàn ông – không ai là ngoại lệ. Sự cô đơn kéo dài, cảm giác nhàm chán trong hôn nhân hay thói quen uống rượu có thể trở thành chất xúc tác nguy hiểm. Đôi khi, một mối quan hệ đồng nghiệp tưởng như vô hại lại bị đẩy đi quá giới hạn sau những buổi làm việc muộn, để rồi dẫn đến sai lầm.

Ở một góc khác, việc bị phản bội trước hoặc thiếu tình yêu thương, sự quan tâm từ bạn đời cũng có thể khiến người phụ nữ dần lạnh nhạt với tổ ấm và tìm kiếm sự bù đắp từ bên ngoài. Tuy nhiên, sự không chung thủy trong hôn nhân là vấn đề phức tạp, mỗi người một câu chuyện, và không thể quy chụp bằng một lý do duy nhất.

Ngoại tình vì cảm xúc

Sự không chung thủy trong hôn nhân là một vấn đề phức tạp, không thể gói gọn trong một nguyên nhân duy nhất. Đôi khi, đó là sự rung động thật sự – thứ cảm xúc mà người trong cuộc khó lòng kiểm soát.

“Có khi chỉ đơn giản là cảm xúc. Nhiều phụ nữ nói rằng họ hài lòng với hôn nhân của mình, nhưng khi cơ hội đến, họ vẫn ngoại tình. Đó không hẳn vì thiếu tình yêu, mà bởi họ muốn lấp đầy một khoảng trống nào đó trong tâm hồn,” một chuyên gia chia sẻ.

Nhiều thống kê cho thấy, phụ nữ thường ngoại tình với người gần gũi như đồng nghiệp – người có thể lắng nghe, chia sẻ và khiến họ thấy được đồng cảm.

Ngoại tình vì nhu cầu thể xác

Không ít phụ nữ bước ra ngoài hôn nhân không phải vì thiếu tình cảm, mà bởi họ không được thỏa mãn về mặt tình dục. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, tình dục – bên cạnh tài chính – là một trong hai lý do phổ biến nhất khiến phụ nữ ngoại tình.

Phụ nữ cũng có nhu cầu thể xác như nam giới, và trong một số trường hợp, họ còn nhiều hơn. Khi sống cạnh người chồng không còn đủ sức khỏe hoặc thiếu sự tinh tế trong chuyện chăn gối, họ dễ cảm thấy cô đơn và hụt hẫng.

1-1524.jpg Không ít phụ nữ bước ra ngoài hôn nhân không phải vì thiếu tình cảm, mà bởi họ không được thỏa mãn về mặt tình dục.

Một người vợ 30 tuổi từng tâm sự: “Chồng tôi hơn tôi gần 30 tuổi. Anh là một người bạn đời tốt – chu đáo, trách nhiệm, nhưng không thể là người tình của tôi. Anh ấy yếu sinh lý từ nhiều năm nay, và tình dục dần biến mất khỏi cuộc hôn nhân. Tôi vẫn còn trẻ, vẫn khao khát cảm giác được khao khát. Và rồi, tôi đã ngoại tình.”

Một trường hợp khác thừa nhận: “Chồng tôi không làm gì sai, nhưng tôi không có cảm giác với anh ấy. Tôi thấy mình rung động vì từng cái chạm tay, từng ánh mắt của người khác. Tôi thấy mình sống lại. Và tôi không thể ngăn bản thân lao vào mối quan hệ ngoài luồng đó.”

Đôi khi, ngoại tình không bắt nguồn từ sự thiếu đạo đức, mà từ một nhu cầu rất con người: muốn được sống đúng với cảm xúc, với khao khát bị lãng quên trong chính mái ấm của mình.

2-1525.jpg Đôi khi, ngoại tình không bắt nguồn từ sự thiếu đạo đức, mà từ một nhu cầu rất con người: muốn được sống đúng với cảm xúc, với khao khát bị lãng quên trong chính mái ấm của mình.

Ngoại tình vì khát khao được quan tâm và sẻ chia

Tình dục không phải là tất cả. Với phụ nữ, cảm giác được yêu thương, được lắng nghe, được chia sẻ mới là điều khiến họ thực sự hạnh phúc. Khi những nhu cầu cảm xúc này không được đáp ứng trong hôn nhân, họ dễ tìm kiếm sự bù đắp từ một người khác – ai đó khiến họ cảm thấy được trân trọng và khao khát.

Một người phụ nữ từng trải lòng: “Ngoại tình ư? Đôi khi chỉ vì muốn cảm nhận lại cảm giác được một người thật sự ham muốn mình. Khi bạn biết mình xinh đẹp, tài giỏi, bạn mong người bên cạnh nhận ra điều đó. Nếu họ không trân trọng, bạn sẽ dễ bị cuốn vào sự ngưỡng mộ từ một người khác.”

Các chuyên gia hôn nhân đồng tình rằng ngoại tình thường bắt nguồn từ những lỗ hổng cảm xúc trong đời sống vợ chồng. Nếu mối quan hệ đủ vững, đủ yêu thương, thì sẽ không có chỗ cho người thứ ba xen vào. Ngoại tình không phải là nguyên nhân, mà là hệ quả của một cuộc hôn nhân đang yếu dần đi từng ngày.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022