Rất nhiều trường hợp ngoại tình không bắt đầu từ nhu cầu thể xác, mà từ một khoảng trống âm thầm trong hôn nhân – khoảng trống của cảm xúc, của sự kết nối, của việc không còn được nhìn thấy và lắng nghe.

giam-ham-muon-tinh-duc-o-tuoi-trung-nien-17740868388931990580604.jpg

Ảnh minh họa.

Khi ngoại tình không bắt đầu từ phòng ngủ

Ở tuổi trung niên, phần lớn các mối quan hệ ngoài luồng không khởi nguồn từ tình dục ngay từ đầu. Chúng bắt đầu từ những cuộc trò chuyện, những sự quan tâm nhỏ, những cảm giác “được hiểu” mà người trong hôn nhân lâu năm đôi khi không còn mang lại.

Một khảo sát đăng trên Journal of Sex & Marital Therapy cho thấy, hơn 70% người từng ngoại tình cho biết yếu tố cảm xúc – như cảm giác được quan tâm, được thấu hiểu – là nguyên nhân chính dẫn họ đến mối quan hệ ngoài luồng, vượt xa yếu tố thuần túy thể xác.

Điều này lý giải vì sao nhiều người đang có đời sống tình dục “không tệ” vẫn có thể ngoại tình.

Anh M., 52 tuổi, từng chia sẻ trong một buổi tư vấn tâm lý rằng anh không tìm đến người thứ ba vì thiếu thốn tình dục. “Ở nhà mọi thứ vẫn ổn. Nhưng tôi không còn ai để nói chuyện. Mọi thứ chỉ xoay quanh công việc, con cái. Tôi thấy mình… không còn tồn tại như một người đàn ông nữa”.

Mối quan hệ ngoài luồng của anh bắt đầu từ những tin nhắn hỏi han rất đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản đó lại đánh trúng một nhu cầu sâu hơn: được lắng nghe.

Khoảng trống cảm xúc – yếu tố ít được gọi tên

Sau 15–20 năm chung sống, nhiều cặp vợ chồng bước vào một trạng thái mà các chuyên gia gọi là “hôn nhân chức năng”. Họ vẫn làm tốt vai trò của mình: cùng nuôi dạy con cái, cùng quản lý tài chính, cùng duy trì cuộc sống ổn định.

Nhưng bên dưới sự ổn định đó, kết nối cảm xúc dần suy yếu.

Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học nổi tiếng John Gottman, một trong những yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất cho sự đổ vỡ hôn nhân không phải là xung đột, mà là sự “xa cách cảm xúc” kéo dài. Khi các cặp đôi ngừng phản hồi tích cực với những nỗ lực kết nối của nhau, họ dần trở nên xa lạ.

Ở tuổi trung niên, khi áp lực công việc, sức khỏe và trách nhiệm gia đình gia tăng, việc duy trì kết nối cảm xúc càng trở nên khó khăn. Và khi khoảng trống này xuất hiện, con người có xu hướng tìm cách lấp đầy.

Không phải ai cũng chủ động tìm kiếm. Nhưng khi một cơ hội xuất hiện, có một người lắng nghe, một người quan tâm, điều này nhiều người rơi vào trạng thái “không kịp nhận ra mình đang bước qua ranh giới”.

Tình dục chỉ là hệ quả, không phải nguyên nhân

Một điểm đáng chú ý trong các nghiên cứu về ngoại tình là: tình dục thường đến sau, không phải trước.

Một nghiên cứu của American Association for Marriage and Family Therapy chỉ ra rằng, phần lớn các mối quan hệ ngoài luồng phát triển từ kết nối cảm xúc trước khi chuyển sang thể xác. Điều này đặc biệt đúng ở nhóm tuổi trung niên.

Với phụ nữ, yếu tố cảm xúc đóng vai trò rất lớn. Nhưng ngay cả với nam giới, điều này cũng không còn đơn giản như những định kiến cũ.

Tiến sĩ Esther Perel – chuyên gia nổi tiếng về các mối quan hệ – từng nhận định rằng: “Ngoại tình không phải lúc nào cũng là tìm kiếm một người khác, mà là tìm lại một phiên bản khác của chính mình”.

Ở tuổi trung niên, khi nhiều người cảm thấy mình bị “đóng khung” trong vai trò vợ/chồng, cha/mẹ, nhu cầu được nhìn nhận như một cá nhân độc lập trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu điều này không được đáp ứng trong hôn nhân, họ có thể vô thức tìm kiếm nó ở bên ngoài.

Chị T., 48 tuổi, làm việc trong lĩnh vực giáo dục, từng nghĩ mình sẽ không bao giờ ngoại tình. Hôn nhân của chị không có vấn đề lớn. Nhưng sau nhiều năm, chị cảm thấy cuộc sống trở nên đơn điệu. “Chồng tôi là người tốt, nhưng chúng tôi không còn nói chuyện với nhau. Mỗi ngày chỉ là việc cần làm”

Mối quan hệ ngoài luồng của chị bắt đầu từ một đồng nghiệp thường xuyên hỏi han. Không có gì đặc biệt, chỉ là những câu hỏi mà chị đã lâu không được nghe. “Tôi không tìm kiếm, nhưng khi có người khiến mình cảm thấy mình vẫn còn giá trị, rất khó để dừng lại”, chị nói.

Điều đáng chú ý là, trong suốt thời gian đó, chị không nghĩ mình đang “phản bội”. Chị chỉ nghĩ mình đang “tìm lại cảm xúc đã mất”.

Hiểu sai về nguyên nhân khiến giải pháp đi sai hướng

Khi phát hiện ngoại tình, nhiều cặp đôi tập trung vào yếu tố tình dục: ai sai, ai thiếu, ai không đáp ứng.

Nhưng nếu nguyên nhân gốc rễ là sự thiếu kết nối cảm xúc, thì việc chỉ tập trung vào “chuyện ấy” sẽ không giải quyết được vấn đề.

Một số nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, những cặp đôi có khả năng phục hồi sau ngoại tình thường là những cặp sẵn sàng nhìn thẳng vào những thiếu hụt trong mối quan hệ, thay vì chỉ dừng lại ở việc đổ lỗi.

Điều này không có nghĩa là biện minh cho ngoại tình. Nhưng nếu không hiểu đúng nguyên nhân, rất khó để ngăn chặn hoặc chữa lành.

Ở tuổi trung niên, ngoại tình thường không phải là sự bốc đồng nhất thời. Nó là kết quả của một quá trình tích tụ. Những cuộc trò chuyện bị bỏ qua. Những cảm xúc không được chia sẻ. Những nhu cầu không được gọi tên.Tất cả tạo thành một khoảng trống. Và khi khoảng trống đó đủ lớn, một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi.

Nếu phải gọi tên yếu tố cốt lõi đứng sau nhiều trường hợp ngoại tình ở tuổi trung niên, đó không phải là ham muốn.

Đó là cảm giác được kết nối.

Khi hai người còn cảm thấy mình được nhìn thấy, được lắng nghe, được quan tâm, họ ít có nhu cầu tìm kiếm điều đó ở nơi khác.

Ngược lại, khi mối quan hệ chỉ còn là trách nhiệm, sự thiếu hụt cảm xúc sẽ ngày càng rõ rệt.

ng-turned-away-from-each-other-and-lay-on-1772422728111795944542-1772434563896-17724345652031345939056-1773216950582-1773216-0-22-344-572-crop-17756587630231858922723.jpgNhững dấu hiệu âm thầm cho thấy đời sống tình dục đang 'có vấn đề'

GĐXH - Nếu không được nhận diện và giải quyết, sự lệch nhịp này dễ dẫn đến hiểu lầm, tổn thương và khoảng cách.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022