Chung kết The Face Việt Nam 2018 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Mạc Trung Kiên, sinh năm 1997, thí sinh đội HLV Thanh Hằng. Kết quả này khiến nhiều khán giả bất ngờ vì trước đêm thi cuối cùng, Mạc Trung Kiên không phải là ứng viên nặng ký so với hai thí sinh còn lại. Nhiều người dự đoán ngôi vị quán quân hoặc sẽ thuộc về Trâm Anh - hot girl đội Minh Hằng với gương mặt xinh xắn, khả năng diễn xuất quảng cáo tốt, hoặc Quỳnh Anh - cô gái có thần thái high fashion của đội Võ Hoàng Yến. Việc học trò Thanh Hằng trở thành quán quân khiến khán giả rộ lên tranh cãi.

khoanh-khac-len-ngoi-quan-quan-cua-mac-trung-kien-1546191487_500x300.jpg
 
 
Khoảnh khắc lên ngôi quán quân của Mạc Trung Kiên

Khoảnh khắc chiến thắng của Mạc Trung Kiên.

Suốt 12 tập thi, Mạc Trung Kiên tỏ ra là một cái tên thiếu nổi bật. Anh chàng từng 3 lần bị gửi vào phòng loại nhưng vẫn may mắn trở về. Dù có gương mặt điển trai, chiều cao 1,85 m, từng vào top 16 cuộc thi Miss Global 2018, Mạc Trung Kiên vẫn khá mờ nhạt trong các thử thách. Nhiều lần anh bị host Nam Trung chê như "đang buồn ngủ". Thí sinh cùng đội Linh Chi từng không ngại thẳng thắn cho rằng Thanh Hằng nên loại Mạc Trung Kiên để nhường chỗ cho người khác xứng đáng hơn. Điểm yếu của tân quán quân The Face là sự thiếu tự tin, thiếu nhiệt huyết trong các thử thách, thậm chí còn mắc lỗi nói ngọng. Điều này khiến nhiều người xem bất bình vì The Face chọn người đăng quang có phần chưa xứng đáng.

44985156-795233194140972-44666-3322-1629-1546190717.jpg

Mạc Trung Kiên có gương mặt điển trai nhưng khá mờ nhạt trong các thử thách.

Phong trào tẩy chay vì thế rộ lên trên fanpage chính thức của chương trình. "Đây là lần đầu tiên mình xem The Face và cũng là lần cuối. Thật sự thất vọng"; "Quán quân nhạt nhẽo nhất lịch sử. Từ đầu chương trình đến giờ không hề thấy sự cố gắng. Tẩy chay chương trình"; "Không có nhãn hàng nào chấp nhận một gương mặt chỉ có một biểu cảm. Năm sau nghỉ khỏi xem"...

Nhiều khán giả cho rằng chương trình thiếu công tâm khi sắp xếp cho Mạc Trung Kiên là thí sinh duy nhất có vũ công hỗ trợ cùng diễn xuất trong thử thách ghi hình quảng cáo trực tiếp. Bên cạnh đó, việc không trình chiếu sản phẩm của Top 3 sau khi thi mà công bố luôn quán quân cũng khiến không ít người đánh giá là mập mờ, thiếu chính xác. Một số người nhận định, nếu không phải vì là học trò của Thanh Hằng - HLV rất nhiều chiêu trò, tính toán - thì Mạc Trung Kiên đã khó có cơ hội lên ngôi cao nhất.

45636467-800926806904944-82503-1842-6576-1546190717.jpg

Mạc Trung Kiên và HLV Thanh Hằng.

Bên cạnh hàng loạt ý kiến phản đối, một số khán giả cho rằng Mạc Trung Kiên thành quán quân là lựa chọn khá hợp lý vì anh chàng có ngoại hình chuẩn người mẫu, có thể vừa catwalk chuyên nghiệp, vừa đóng quảng cáo nếu khắc phục hơn nữa khả năng diễn xuất. Việc để thí sinh nam đầu tiên đăng quang cũng có thể giúp chương trình thu hút sự chú ý hơn. 

Trước đó, bà Trang Lê - đại diện nhà sản xuất cuộc thi - cho biết tiêu chí chọn quán quân: "The Face không phải là Vietnam's Next Top Model. Vì thế ngoài tiêu chí có chiều cao, vẻ high fashion chuẩn người mẫu, quán quân The Face còn phải có khả năng đóng quảng cáo, thần thái của một ngôi sao".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022