photo-1-1475853980107.jpg
Petra Stunt vừa rao bán dinh thự riêng với mức giá ngất ngưởng

Người đẹp Petra Stunt, con gái của ông trùm tỉ phú F1 Bernie Ecclestone vừa gây sốc khi rao bán dinh thự riêng ở thành phố Los Angeles, nước Mỹ với cái giá siêu khủng là 200 triệu đô la Mỹ.

photo-2-1475853980096.jpg
“Tổ ấm” của Petra Stunt được định giá lên tới 200 triệu đô la

Khối bất động sản của Petra Stunt có tổng diện tích lên tới 56.500 foot vuông và tọa lạc tại khu vực Holmby Hills, phía tây Los Angeles. Hồi năm 2011, người đẹp 27 tuổi đã phải dốc hầu bao chi ra tới 85 triệu đô la Mỹ để tậu về tay tòa siêu dinh thự này.

photo-3-1475853980119.jpg
Dinh thự ở Holmby Hills, phía tây Los Angeles có tới hơn 100 phòng lớn nhỏ
photo-4-1475853980124.jpg
… cùng nhiều nội thất hiện đại…
photo-5-1475853980112.jpg
… và bài trí sang trọng

Được xây dựng từ cuối những năm 1980, dinh thự ở Holmby Hills có hơn 100 phòng lớn nhỏ, trong đó bao gồm 14 phòng ngủ, 27 phòng tắm, một hầm rượu và hai sân chơi bowling. Ngoài ra, “tổ ấm” của Petra Stunt còn có hẳn một phòng riêng để phục vụ cho việc cắt tỉa hoa, một phòng gói quà, một tiệm hớt tóc tại gia, bảo tàng búp bê và một phòng kiểm soát độ ẩm chuyên dụng để lưu trữ các đồ dùng bằng bạc.

photo-6-1475853980129.jpg
“Tổ ấm” của Petra Stunt có cả sân chơi bowling…
photo-7-1475853980141.jpg
… sân tennis…
photo-8-1475853980135.jpg
… và bể bơi ngoài trời

Petra Stunt từng bắt tay với nhà thiết kế lừng danh Gavin Brodin để có thể nâng cấp toàn diện và tỉ mỉ cho tòa dinh thự cổ kính này. Trong ba tháng trời tu sửa cho nơi đây, Petra Stunt đã chi ra tới hàng triệu đô la và huy động tới 500 nhân công làm việc.

photo-9-1475853980170.jpg
Petra Stunt muốn bán dinh thự vì gia đình người đẹp chủ yếu sống ở London

Hiện tại, gia đình Petra Stunt chủ yếu sống tại London, nước Anh để thuận tiện cho việc nuôi dạy con cái. Do đó, người đẹp này quyết định rao bán dinh thự ở Holmby Hills vì sẽ không thể dành nhiều thời gian tại Los Angeles, nước Mỹ như trước đây.

Dung Nhi

Theo DM

Tag :, ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022