Vương miện Chaumet là một biểu tượng cao cấp của nghệ thuật chế tác vương miện hoàng gia Pháp, gắn liền với thương hiệu Chaumet, một trong những hãng kim hoàn lâu đời và danh giá nhất nước Pháp. Thương hiệu thành lập vào năm 1780 bởi Marie-Étienne Nitot, thợ kim hoàn của Hoàng đế Napoléon Bonaparte.

Nitot và sau này là con trai ông (François-Regnault Nitot) đã thiết kế nhiều vương miện, trang sức cũng như vũ khí nghi lễ cho Napoléon và Hoàng hậu Joséphine, đánh dấu mối liên hệ sâu sắc giữa Chaumet và hoàng gia Pháp.

image001-1752141501-8408-1752201287.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IugDPf_0FJR1lbNNMw4jTQ

Hoàng hậu Joséphine trong tranh của Jean-Baptiste Regnault với trang sức hình quả lê yêu thích. Ảnh: Chaumet

Đến thế kỷ 19 đầu 20, nhà Chaumet đã thiết kế và chế tác hơn 3.500 chiếc vương miện cho giới quý tộc và hoàng gia khắp châu Âu. Thời kỳ Belle Époque (1871 - 1914) và Art Deco (1920 – 1939) là đỉnh cao của nghệ thuật chế tác vương miện của Chaumet với các thiết kế tinh tế, sử dụng kim cương, bạch kim và cảm hứng từ thiên nhiên, hoa cỏ, ngôi sao... Các hoàng tử Ấn Độ, Maharaja của vùng Baroda và Indore đều tìm đến Chaumet như nhà chế tác trang sức thời thượng bậc nhất bấy giờ.

Từ năm 1999, Chaumet trực thuộc Tập đoàn LVMH, tiếp tục ra mắt các bộ sưu tập vương miện hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên chất cổ điển và tinh thần vương giả. Các mẫu vương miện mới trong các bộ sưu tập như "Joséphine", "Laurier","Bee de Chaumet" (trước đây được biết đến với tên gọi "Bee My Love") thể hiện sự giao thoa giữa cổ điển và đương đại. Bảo tàng Chaumet ở Paris thường xuyên trưng bày các tác phẩm vương miện cổ và hiện đại để công chúng chiêm ngưỡng.

Nếu Joséphine lấy cảm hứng từ hoàng hậu cùng tên để giới thiệu những bộ trang sức duyên dáng và nữ tính xoay quanh kim cương hình quả lê (hay giọt lệ); thì Bee de Chaumet lại vun đắp mô-típ tảng ong và hình tượng ong vàng từng là biểu tượng hoàng gia của Napoléon Bonaparte.

Trong suốt hàng trăm năm qua, trang sức, đặc biệt là vương miện của Chaumet luôn được giới quý tộc, hoàng gia lựa chọn trong những dịp trọng đại. Năm 2023, trong đám cưới cổ tích, Vương nữ xinh đẹp Iman của Jordan gây chú ý khi không chọn chiếc vương miện của mẹ - Hoàng hậu Rania. Cô chọn đeo chiếc vương miện kim cương tinh xảo thuộc sở hữu của bà ngoại - Công chúa Muna Al Hussein, được chế tác bởi Chaumet.

image003-1752141502-2910-1752201287.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vbhY0wweA8b9yhco-b6mLA

Vương nữ Iman của Jordan đeo vương miện do Chaumet chế tác trong ngày cưới. Ảnh: The Royal Watcher

Năm 2025, Chaumet ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp mang tên "Bamboo", lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre - biểu tượng của sự chính trực, kiên cường và mềm mại theo triết lý Á Đông. Nổi bật trong bộ sưu tập là chiếc vương miện Bamboo, được chế tác tinh xảo từ vàng trắng và vàng vàng, với thiết kế mô phỏng những đốt tre thanh mảnh vươn cao, kết hợp kỹ thuật khớp nối linh hoạt để tạo cảm giác nhẹ nhàng, sống động như tre đung đưa theo gió.

Chiếc vương miện được điểm xuyết bằng bốn viên kim cương brilliant-cut (khoảng 0,42 carat mỗi viên) cùng hàng pavé kim cương nhỏ, vừa tạo điểm nhấn lấp lánh, vừa giữ được sự tinh giản, thanh thoát. Thiết kế này mang đậm tinh thần trừu tượng và kiến trúc hiện đại, gợi lại dấu ấn Art Deco nhưng vẫn giữ nét nữ tính đặc trưng của Chaumet. Theo hãng, vương miện Bamboo không chỉ là tác phẩm nghệ thuật chế tác đỉnh cao, mà còn là lời tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên và di sản sáng tạo bền vững mà Chaumet luôn theo đuổi.

Chia sẻ với tờ SCMP (Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng), đại diện công ty cho biết châu Á và Trung Đông là những thị trường trọng điểm đối với loại trang sức độc nhất vô nhị này. Với việc Chaumet có mặt tại Việt Nam, những cô dâu Việt sẽ không chỉ lấp lánh ánh nhẫn Bee de Chaumet hay Joséphine mà còn tạo dấu ấn với chiếc vương miện.

Ngoài vương miện, dải trang sức của thương hiệu khá phong phú, từ nhẫn đính hôn đến những chuỗi vòng cổ bản lớn và cả đồng hồ nữ trang.

Như Ý

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022