tc_princess_diana3_1527001027_1__OZVF.jpg
Công nương Diana diện bộ bộ đầm dài tay màu xanh ngọc được đính kết những đường hoa thêu sang trọng đến từ thương hiệu Catherine Walker lần đầu tiên trong chuyến thăm chính thức tới Lisbon, Bồ Đào Nha năm 1987. Sau đó, bộ cánh cô biến tấu thành mẫu đầm cúp ngực gợi cảm cho chuyến từ thiện hồi năm 1989.
tc_princess_diana8_1527002110_KAXZ.jpg
Vẫn giữ nguyên chân váy kẻ xếp bồng và chỉ thay đổi màu sắc của dáng áo blazer, Diana đã tạo nên hai kiểu trang phục thanh lịch trong hai sự kiện khác nhau. 
tc_princess_diana1_1527002967_APLR.jpg
Công nương Anh tươi trẻ khi diện trang phục họa tiết hoa trên nền xanh chủ đạo khi xuất hiện tại giải quần vợt Wimbledon năm 1981. Sau đó trong trận đấu mã cầu ở Cirencester, Diana biến tấu trang phục tinh tế bằng cách diện chân váy hoa cùng một chiếc áo blouse trắng tay phồng cách điệu. 
tc_princess_diana4_1527002819_DCPN.jpg
Cùng là một thiết kế áo tay dài in họa tiết hoa nhưng Công nương Diana lại thể hiện vẻ ngoài thời trang riêng biệt. Khi gặp tổng thống Nigeria, cô diện kết hợp cùng chân váy xoè bồng còn trong bữa tiệc ở Seoul, Hàn Quốc năm 1992, phần chân váy được thay thế bằng kiểu dáng suông. 
sapphire_diana_1_1527003133_NZLG.jpg
Viên đá sapphire xanh được bao quanh bởi viền đá trắng cầu kỳ từng là phụ kiện đính kết trên dải băng đeo của Công nương Diana trong bữa tiệc hoàng gia vào năm 1982, sau đó đã trở thành trang sức lộng lẫy được cô diện tại Vienna vào năm 1986
dianapink_1527003937_MOTO.jpg
Chiếc đầm hồng cầu kỳ với phần vai phồng được Diana diện tại Melbourne năm 1983. Cô mặc bộ cánh này một lần nữa vào năm 1986 nhưng phần nhún bèo ở eo đã được cắt bỏ, tay áo cũng dài hơn.
tc_princess_diana7_1527002631_ZLQF.jpg
Sinh thời, công nương Diana là một fan trung thành của họa tiết chấm bi. Góp mặt tại một cuộc thi đua ngựa, cô mặc váy với phần vạt bèo nhún nữ tính và điểm xuyết hoạ tiết chấm bi duyên dáng. Một năm sau đó,  cô tái sử dụng chiếc váy nhưng đã lược bỏ chi tiết bèo và biến tấu theo phom dáng tinh tế và đơn giản hơn.
tc_princess_diana10_1527003778_SLJF.jpg
Công nương Diana yêu thích chiếc đầm kẻ ô quý phái này của Caroline Charles. Cô diện chiếc đầm này khi đến Braemar Highland Games ở Scotland vào năm 1981 và sau đó 4 năm, cô đã mặc chiếc đầm này nhưng theo kiểu phối khác khi kết hợp cùng áo sơ mi trắng bên trong.  
tc_princess_diana2_1527003441_PBMD.jpg
Công nương Diana đã diện chiếc đầm họa tiết chấm bi đỏ nổi bật phối cùng áo thun dài tay trắng khi tham dự một sự kiện ở Windsor vào hồi tháng 6/1986. Còn trong chuyến thăm Melbourne, Úc, cũng chiếc đầm đó, cô phối cùng áo khoác dáng dài đầy ấn tượng.
tc_princess_diana6_1527002296_FYNE.jpg
Công nương xứ Wales đã chứng tỏ sức sáng tạo khi tận dụng chính chiếc vòng cổ ngọc bích được đính kết tinh xảo từ bộ trang sức Saudi của mình trở thành phụ kiện băng đô tô điểm cho mái tóc. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022