Sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên (Đại S) vì biến chứng viêm phổi do bệnh cúm khiến không ít người bàng hoàng, đồng thời làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ tử vong từ căn bệnh này. Bác sĩ Đặng Học Nho, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Môn Nặc, Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc), đã đưa ra những cảnh báo đáng chú ý về bệnh cúm - căn bệnh mà nhiều người vẫn chủ quan cho là... bình thường.

base64-1738567744084879927472.jpeg

Sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên (Đại S) do biến chứng viêm phổi từ bệnh cúm khiến không ít người bàng hoàng.

Theo bác sĩ Đặng Học Nho, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh liên quan đến cúm trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua đã tăng so với những năm trước. Mặc dù phần lớn các ca bệnh đều có triệu chứng nhẹ, nhưng người dân không nên chủ quan, cần theo dõi sát sao tình hình sức khỏe để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ cũng cho biết, mặc dù phần lớn bệnh nhân cúm có thể tự khỏi, nhưng những người có hệ miễn dịch kém, người lớn tuổi và trẻ nhỏ là những đối tượng có nguy cơ cao gặp biến chứng. Đối với các trường hợp này, việc sử dụng thuốc kháng virus như Tamiflu (Oseltamivir) là rất quan trọng.

Bác sĩ Đặng Học Nho nhấn mạnh rằng, tuy cúm thường được coi là "cảm lạnh nặng", nhưng các biến chứng của nó có thể gây tử vong, đặc biệt là các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm cơ tim và viêm não. Những người trẻ tuổi nếu mắc cúm mà gặp phải biến chứng viêm cơ tim hoặc viêm các cơ quan khác cũng có thể dẫn đến đột tử.

Những dấu hiệu cho thấy bệnh cúm đang trở nên nặng hơn

Các triệu chứng thường gặp của bệnh cúm bao gồm: Sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc nghẹt mũi, đau nhức cơ thể, đau nhức đầu, mệt mỏi, đôi khi kèm theo tiêu chảy và nôn mửa... Tuy nhiên, bệnh có thể trở nặng nếu không được chăm sóc hay điều trị đúng cách.

7085104-17385677811611847226610.jpg

Những người trẻ tuổi nếu mắc cúm mà gặp phải biến chứng viêm cơ tim hoặc viêm các cơ quan khác cũng có thể dẫn đến đột tử. Ảnh minh họa

Nếu gặp những dấu hiệu dưới đây, người bệnh cần được đưa đến viện ngay vì có thể bệnh đã chuyển sang giai đoạn nghiêm trọng.

- Ở trẻ sơ sinh và trẻ em

Thở nhanh hoặc khó thở.

  • du-an-moi-1-17385636274501604711766.jpg

    Từ Hy Viên qua đời vì bệnh cúm: 5 sai lầm khiến bệnh tưởng nhẹ bỗng trở thành "sát thủ" nguy hiểm tính mạng

  • tu-hy-vien-khong-tu-y-dung-thuoc-chua-cum-17385628128051833520352-0-0-579-927-crop-1738565624071504988774.jpg

    Từ Hy Viên qua đời vì bệnh cúm: Cảnh báo 2 loại thuốc không tự ý dùng khi mắc, rất dễ gặp biến chứng nguy hiểm

Màu da hơi xanh.

Mất nước.

Không đi tiểu hoặc không chảy nước mắt khi khóc.

Nôn mửa nghiêm trọng hoặc liên tục.

Không thức dậy hoặc không tương tác với người khác khi thức.

Cáu kỉnh đến mức không muốn được bế.

Đau ở ngực hoặc bụng.

Chóng mặt đột ngột.

Các triệu chứng khá lên nhưng sau đó quay trở lại với sốt và ho nặng hơn.

Sốt trên 40 độ C, dùng thuốc hạ sốt không giảm. 

- Ở người lớn

Khó thở.

Đau hoặc cảm thấy áp lực ở ngực hoặc bụng.

Chóng mặt đột ngột.

Không tỉnh táo, lẫn lộn.

Nôn mửa nghiêm trọng hoặc liên tục.

Các triệu chứng khá lên nhưng sau đó quay trở lại với sốt và ho tồi tệ hơn.

Không đi tiểu được.

Tình trạng bệnh mãn tính trở nên tồi tệ hơn.

Bác sĩ Đặng Học Nho cũng khuyến cáo rằng, những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ nên nghỉ ngơi tại nhà, uống đủ nước, ăn uống thanh đạm và tuân theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng không cải thiện sau hai, ba ngày, hoặc xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, thở gấp, không thể ăn uống, nôn mửa thường xuyên, tinh thần uể oải, buồn ngủ hoặc lú lẫn, sốt cao không hạ, hoạt động kém... thì cần phải đến bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra và loại trừ các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm cơ tim hoặc viêm não.

edit-d8070438-17385678238941285723516.jpeg

Trước tình hình dịch cúm đang diễn biến phức tạp, người dân nên tiêm phòng cúm đầy đủ để giảm nguy cơ lây nhiễm và các biến chứng nghiêm trọng. Ảnh Ettoday

Dấu hiệu cảnh báo viêm phổi khi bị cúm

Tiến sĩ Jonathan Grein, bác sĩ bệnh truyền nhiễm, Giám đốc dịch tễ học tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ), cho biết viêm phổi do cúm không chỉ giới hạn ở người lớn tuổi, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai.

Nếu có một số dấu hiệu đặc biệt sau, hãy nghĩ đến khả năng viêm phổi nghiêm trọng:

Ho có đờm màu vàng hoặc xanh: Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy có nhiễm trùng ở phổi.

Sốt cao trở lại hoặc kéo dài: Sốt là một triệu chứng phổ biến của cúm, nhưng nếu sốt tăng trở lại sau khi đã giảm hoặc kéo dài hơn bình thường, đó có thể là dấu hiệu của viêm phổi.

Đau ngực khi hít thở sâu hoặc ho: Cơn đau ngực tăng lên khi hít thở sâu hoặc ho là một dấu hiệu đáng lo ngại, cho thấy phổi có thể bị viêm nhiễm.

Một số bệnh nhân bị viêm phổi có thể tiến triển thành nhiễm trùng huyết, một biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến suy nội tạng và tử vong, đặc biệt nếu không được điều trị kịp thời.

Những người có nguy cơ gặp biến chứng do cúm cao hơn

Bất kỳ ai cũng có thể bị bệnh cúm, ngay cả những người khỏe mạnh và các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bệnh cúm có thể xảy ra với bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, một số người có nguy cơ cao xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến cúm cao hơn, bao gồm: Người trên 65 tuổi, người mắc một số bệnh mãn tính (chẳng hạn như hen suyễn, tiểu đường hoặc bệnh tim), phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022