Thông tin được Choson Sinbo (cơ quan ngôn luận của Hiệp hội người Triều Tiên cư trú tại Nhật Bản) đưa hôm 11/7. Theo đó, 5 em bé chào đời ngày 31/1 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Bình Nhưỡng và xuất viện vào ngày 19/6.

Mẹ của các bé là Park Kyung-sim, 28 tuổi, cư trú tại khu Jang Hyun-dong, quận Moranbong; cha là Son Chung-hyo, 32 tuổi, hiện theo học tại Cao đẳng Dịch vụ Thương mại Bình Nhưỡng.

Các bé được đặt tên là Chungjeong, Seongryong, Dajeong, Ha-ryong và Rijeong. Khi ghép phần giữa trong mỗi tên lại sẽ tạo thành cụm từ "Chungseong Dahari", mang nghĩa "Chúng tôi sẽ trung thành". Đây được cho là cách thể hiện lòng trung thành với lãnh đạo tối cao, phản ánh nét đặc trưng trong văn hóa xã hội Triều Tiên.

Truyền thông nhà nước cho biết cả 5 em bé đều khỏe mạnh, với tổng trọng lượng khoảng 5 kg, tức trung bình mỗi bé nặng khoảng 1 kg, một mức khá thấp so với trẻ sơ sinh bình thường.

Ca sinh này nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trong cộng đồng Triều Tiên. Bệnh viện cũng cho biết quá trình chăm sóc và phục hồi cho cả mẹ và con là một thách thức lớn, do đây là lần đầu tiên nước này ghi nhận một ca sinh 5.

82336cc0-2244-4cc4-935b-65135e-4957-7882-1752225135.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=D8Cimjj6kh2w59mBZmc8_w

Các bé sinh 5 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Bình Nhưỡng Ảnh: Daum

Theo ông Yang Sung-il, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dân số thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, chính phủ đang mở rộng chính sách hỗ trợ sinh sản nhằm ứng phó với tình trạng dân số già hóa. Cụ thể, nước này đang triển khai các đề xuất cải cách cơ cấu dân số và cung cấp trợ cấp đặc biệt cho những gia đình có từ ba con trở lên.

Theo dữ liệu từ Cổng Thống kê Quốc gia, tỷ suất sinh tổng hợp của Triều Tiên năm 2025 ước tính đạt 1,59 con/phụ nữ, cao hơn Hàn Quốc (0,65), nhưng vẫn thấp hơn mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số. Nước này hiện có khoảng 26,5 triệu dân.

Thục Linh (Theo Daum)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022