Kỹ thuật do Đại học Newcastle (Anh) phát triển, công bố trên Tạp chí Y học New England vào ngày 17/7. Phương pháp giúp những đứa trẻ không mang hoặc chỉ mang mức đột biến ty thể rất thấp, đảm bảo sự phát triển bình thường.

DNA ty thể, nằm ngoài nhân tế bào, đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp năng lượng. Đột biến ở DNA này có thể dẫn đến các rối loạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều cơ quan như não, gan, tim, cơ và thận. Phương pháp mới đã loại bỏ gần như hoàn toàn các đột biến này.

Cụ thể, kỹ thuật mới hoạt động bằng cách kết hợp nhân trứng của người mẹ và nhân tinh trùng của người cha. Sau khi thụ tinh, nhân chứa DNA của cả cha mẹ được tách ra và chuyển vào một quả trứng khỏe mạnh của người hiến tặng.

Kết quả là phôi thai phát triển với DNA nhân từ cha mẹ ruột và ty thể khỏe mạnh từ người hiến, loại bỏ nguy cơ di truyền các bệnh do ty thể đột biến gây ra. Trong số 8 em bé được sinh ra, một bé khoảng hai tuổi, hai bé khoảng một tuổi, và 5 bé còn lại là sơ sinh.

Các xét nghiệm máu đã xác nhận rằng mức đột biến ty thể ở các em rất thấp hoặc không có. Công trình trên Tạp chí Y học New England cũng xác nhận tất cả trẻ phát triển bình thường.

difference-between-ivf-icsi-10-4422-3854-1752856988.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LfZBytPod2izf5I_hZrYgQ

Kỹ thuật IVF mới giúp trẻ em chào đời mang DNA của ba người. Ảnh: Fertility Academy

Tiến sĩ Andy Greenfield từ Đại học Oxford, không tham gia vào nghiên cứu, đánh giá cao thành quả này, xem đây là kết quả của nhiều thập kỷ làm việc khoa học, đạo đức, pháp lý và y tế công cộng.

Kỹ thuật IVF truyền thống thường chọn trứng ít đột biến ty thể để cấy. Tuy nhiên, khi tất cả trứng đều mang đột biến, phương pháp mới này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Trước đây, nhóm nghiên cứu cũng từng thử chuyển nhân từ trứng chưa thụ tinh của người mẹ vào trứng hiến tặng rồi mới thụ tinh, nhưng đã xác định phương pháp hiện tại đáng tin cậy hơn trong việc ngăn ngừa di truyền rối loạn.

Về mặt pháp lý, Anh là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa nghiên cứu hiến tặng ty thể vào năm 2015, sau đó là Australia.

Thục Linh (Theo NY Post)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022