Ngày 25/3, bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa - Phụ trách khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, giảng viên Đại học Y Hà Nội, cho biết bệnh nhân nhập viện khi vùng mông và thắt lưng đau buốt, khó khăn trong di chuyển, tâm lý hoang mang.

Người phụ nữ tiêm filler (chất làm đầy) nâng mông tại một cơ sở thẩm mỹ, lúc đầu được chào mời chi phí chỉ khoảng vài triệu. Tuy nhiên sau tư vấn với các gói dịch vụ khác nhau, chị đã bỏ 50 triệu đồng để thực hiện.

Vài tháng sau, các triệu chứng đau buốt xuất hiện nên người bệnh đi khám. Bác sĩ phát hiện vùng mông đã bị tiêm silicon, sau đó vón cục, di chuyển đẩy lên vùng thắt lưng, gây biến chứng.

Bác sĩ chỉ định nạo silicon kết hợp đặt túi mông. Lần thứ nhất phẫu thuật vào tháng 6/2024, lượng silicon nạo ra với dung tích gần 600 ml. Tháng 3/2025, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật lần hai nạo hút nốt phần silicon vón cục còn lại. Hiện, sức khỏe người bệnh ổn định, nhưng mọi can thiệp chỉ có thể giảm hậu quả, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe sau này do silicon lỏng vẫn tồn tại trong cơ thể.

dsc07230-1-jpg-1742867972-1742-4069-2734-1742868160.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1q41z8Arlxyatw1_OPBJdQ

Bác sĩ phẫu thuật xử trí biến chứng cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ Nghĩa cho biết trong 3 tháng đầu năm, bệnh viện ghi nhận 6 ca gặp biến chứng do tiêm filler làm đẹp. Một trường hợp khác là người phụ nữ ngoài 30 tuổi, nghe lời quảng cáo giá rẻ nên quyết định tiêm filler ngực. Tuy nhiên sau một năm, vòng một của chị gặp tình trạng vón cục, sờ tay vào cứng, đau nhức.

Kết quả siêu âm phát hiện lượng filler được tiêm vào bệnh nhân là trộn lẫn silicon, phải phẫu thuật nạo hút.

Bác sĩ nhận định không ít cơ sở làm đẹp vì lợi nhuận đã sử dụng các chất làm đầy không rõ nguồn gốc, gây biến chứng như vón cục, nổi u cục, nhiễm trùng, chảy dịch mủ.

Silicon lỏng, từng được sử dụng để làm đầy các khoảng trống dưới da và phục vụ nhu cầu thẩm mỹ, đã bị Bộ Y tế cấm từ năm 1995 do gây nhiều biến chứng. Hiện nay, chỉ một số ít chất làm đầy được cấp phép trên thị trường.

Khi tiêm vào cơ thể, silicon lỏng không cố định mà lan vào mô, cơ và cơ quan, gây biến chứng nghiêm trọng. Tiêm quá nhiều hoặc quá sâu có thể đâm vào mô tuyến, tạo khối u xơ cứng và áp xe lớn. Silicon lỏng dễ thẩm thấu vào mô mỡ và mạch máu, khiến việc loại bỏ trở nên cực kỳ khó khăn.

Riêng với vùng ngực, tại Việt Nam và trên thế giới, không có chất nào được phép tiêm vào ngực hoặc tuyến vú do nguy cơ vón cục, viêm nhiễm và ung thư hóa. Bộ Y tế hiện chỉ chấp thuận hai phương pháp tăng thể tích ngực: đặt túi ngực và phẫu thuật cấy mỡ tự thân.

Bác sĩ khuyến cáo nếu muốn làm đẹp, chị em cần lựa chọn cơ sở được cấp phép và phẫu thuật viên có giấy phép hành nghề về lĩnh vực thẩm mỹ. Các chất tiêm vào cơ thể phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để tránh hậu quả. Trường hợp xảy ra biến chứng, cần đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời.

Thúy Quỳnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022