Theo thông tin từ báo Đồng Nai, ngày 4/6, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Kim Hà, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa tiếp nhận một sản phụ sinh con lần thứ 4 tại nhà, đồng thời ngâm bánh nhau trong muối hột suốt nhiều giờ sau sinh. Đây là trường hợp hiếm gặp và tiềm ẩn nguy cơ cao đối với cả mẹ và trẻ sơ sinh.
Trước đó, vào ngày 2/6, sản phụ 35 tuổi (trú tại thành phố Biên Hòa về nhà mẹ ruột ở xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ) được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế trong tình trạng mới sinh con khoảng 10 tiếng. Bé trai nặng 3,3kg vẫn còn nguyên dây rốn, bánh nhau được ngâm trong muối hột.
Tuy nhiên, sản phụ không đồng ý để nhân viên y tế thăm khám, chăm sóc. Dù điều dưỡng đã cố gắng thuyết phục nhưng không thành công.

Ảnh minh hoạ
Bác sĩ Hà cho biết, bà phải trực tiếp gặp và trao đổi khoảng 20 phút thì sản phụ mới chấp nhận cho cắt dây rốn, vệ sinh và thăm khám cho bé.
Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán trẻ sơ sinh có dấu hiệu viêm phổi, nhịp thở nhanh, khò khè và cần nhập viện theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, sản phụ kiên quyết từ chối và làm giấy cam kết không nhập viện, sau đó bế con về nhà.
Sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà: Lợi chưa thấy đâu nhưng nguy hiểm đủ đường
Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, bác sĩ Hà cho biết sản phụ là thạc sĩ, nhà ở TP Biên Hòa nhưng về nhà mẹ ruột tại huyện Cẩm Mỹ ở. Đây là lần sinh con thứ 4 của sản phụ. Trong đó, 2 lần đầu sinh con ở bệnh viện, con thứ 3 sinh tại nhà.
"Sản phụ sinh tự nhiên theo trào lưu nào đó, khăng khăng lấy muối ướp bánh nhau. Người nhà thấy vậy nên khuyên đưa lên bệnh viện nhưng không cho làm, nói mãi mới cắt được dây rốn", bác sĩ Hà chia sẻ.
Cũng theo bác sĩ Hà, sản phụ đa sản, việc sinh con tại nhà có nguy cơ bị nhiễm trùng hậu sản, rách cổ tử cung, âm đạo và nhất là băng huyết sau sinh. Còn trẻ dễ bị nhiễm trùng rốn, viêm phổi, nhiễm trùng huyết. Ngoài ra, trẻ sơ sinh không được tiêm ngừa dễ mắc các bệnh xã hội như lao, viên gan B…
Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Hà cũng khuyến cáo không nên tự ý sinh con tại nhà theo quan điểm "thuận tự nhiên" khi không có điều kiện y tế an toàn. Bởi bất kỳ biến chứng nào xảy ra cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho cả mẹ lẫn trẻ sơ sinh.
"Hiện nay y học hiện đại, sinh thường không còn phù hợp nữa. Sản phụ hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám, sàng lọc và sinh con một cách an toàn nhất", bác sĩ Hà nói.