Chiều muộn 31/5, chị Mai cùng gia đình tới tắm biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Một lúc sau, cụ bà bị đuối nước được hai người khiêng từ ngoài biển vào bờ, chị Mai lập tức chạy đến hỗ trợ.
Bà cụ lúc ấy có dấu hiệu nguy kịch, môi tím tái, ngưng thở, không bắt được mạch, chị Mai tiến hành ép tim tại chỗ. Vài phút sau, bà nôn ra nước lẫn bọt, mạch bắt đầu có lại. Chị Mai tiếp tục cho bà nằm nghiêng để tránh sặc, khi bà mở mắt dần thì yêu cầu người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện bệnh nhân sức khỏe dần ổn định.
Chị Mai đang là điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Điều dưỡng Mai (ngoài cùng, góc phải) đang sơ cứu cho nạn nhân, chiều 31/5. Ảnh: Hùng Lê
Nữ điều dưỡng chia sẻ lúc thấy cụ bà nguy kịch đã vận dụng kinh nghiệm của bản thân để cứu người. "Đây là công việc thường ngày, tuy nhiên tại bãi biển có hàng trăm người vây quanh chứng kiến nên cũng khá áp lực. Khoảnh khắc thấy cụ bà tỉnh lại tôi mừng run cả người", chị Mai nói.
Ngày 1/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đánh giá hành động của chị Mai không chỉ thể hiện y đức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn trong cộng đồng. Đầu tuần đơn vị sẽ tổ chức khen thưởng cho nữ điều dưỡng.
Hồi sinh tim phổi cơ bản là bước đầu tiên trong cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân, cần được thực hiện ngay lập tức. Việc này nhằm duy trì tuần hoàn và oxy cho não cũng như các cơ quan khác, cho đến khi đội cấp cứu ngoại viện đến dùng các biện pháp hồi sức tim phổi nâng cao hoặc can thiệp khác.
Đối với nạn nhân đã bất tỉnh, ngừng thở, mất mạch như trường hợp của cụ bà trên, đầu tiên là cần gọi cấp cứu và đặt nạn nhân trên mặt phẳng cứng, để nạn nhân nằm ngửa. Khi ép tim cần lưu ý về vị trí, tốc độ cũng như cường độ ép. Tần số 100-120 lần/phút, lực ép mạnh để lồng ngực lún xuống 5 cm. Vị trí ép đúng là nửa dưới xương ức hoặc giữa hai núm vú. Tư thế người ép là chân quỳ, trục cánh tay vuông góc với thân mình người bệnh. Cứ 30 lần ép tim thì thực hiện hai lần thổi ngạt.
Đức Hùng