Chỉ ít phút sau thời khắc năm mới, xe cấp cứu ngoại viện liên tiếp đưa hai bệnh nhân vào viện. Một nam bệnh nhân 51 tuổi, chuyển từ Lai Châu đến trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn do viêm tụy cấp trên nền đái tháo đường type II và suy thận cấp. Trước đó một ngày, người này đau bụng tăng dần kèm sốt, điều trị ban đầu không cải thiện. Các bác sĩ lập tức hồi sức tích cực, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Ngay sau đó, một nam thanh niên ở Hà Nội được đưa vào cấp cứu vì tai nạn giao thông với nhiều vết thương vùng mặt và tay. Cùng thời điểm, các bác sĩ xử trí cho bệnh nhi 14 tuổi đau bụng dữ dội sau mổ nội soi cắt ruột thừa ba ngày, nghi tắc ruột và áp xe tồn dư sau viêm phúc mạc.

Tại Trung tâm Tim mạch, một bệnh nhân nam 19 tuổi cũng rơi vào tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông, huyết áp tụt, nghi chấn thương ngực và bụng kín. TS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện cùng các bác sĩ hội chẩn và đưa ra phương án cấp cứu tốt nhất. Người bệnh được tiếp hành chụp lại toàn bộ ổ bụng để đánh giá mức độ tổn thương và được theo dõi chặt chẽ 24/24h, thở máy.

1-1771296216-1771296260-5564-1771296603.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PT3NprHB7TQ31rAD4vxBwA

Các bác sĩ Bệnh viện E cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Xuân

Cũng trong đêm, một trường hợp khác nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nghi nhồi máu cơ tim trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường. Theo đại diện khoa Cấp cứu, trong thời điểm giao thừa, các bác sĩ phải xử trí đồng thời nhiều ca bệnh phức tạp như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, tắc ruột, chấn thương sinh hoạt. Bệnh viện bố trí trực 24/24 giờ với đầy đủ chuyên khoa nội, ngoại, hồi sức và đội cấp cứu ngoại viện nhằm đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống.

Tại khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, các bác sĩ điều trị 21 người bệnh, trong đó có 15 trường hợp nặng, phải lọc máu và theo dõi liên tục. TS Hựu cho hay bệnh viện còn chăm lo cho hơn 300 bệnh nhân điều trị nội trú trong dịp Tết. Bệnh viện cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí tổ chức hàng nghìn suất ăn miễn phí cho người bệnh, người nhà và nhân viên trực Tết trong ba ngày cao điểm, từ 29 Tết đến mùng Hai.

Không chỉ Bệnh viện E, phòng mổ của nhiều bệnh viện tuyến cuối như Việt Đức, Bạch Mai cũng sáng đèn suốt đêm. Bệnh viện Việt Đức liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu nặng. Riêng ngày cuối cùng của năm, tua trực tiếp nhận hơn 100 ca cấp cứu, trong đó chủ yếu do tai nạn giao thông.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết dịp Tết bệnh viện bổ sung phòng mổ A để kịp thời cấp cứu các ca chấn thương như gãy xương chi, chấn thương cột sống, hàm mặt. Còn Bệnh viện Bạch Mai duy trì báo động đỏ liên khoa với nguyên tắc không từ chối cấp cứu, không đùn đẩy người bệnh, không để xảy ra sai sót hệ thống do chủ quan.

Thăm Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức hôm 29 Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi ngày cuối năm, nhiều người mong sum họp gia đình nhưng cán bộ, nhân viên y tế vẫn ứng trực, tranh thủ từng giờ vàng cứu chữa bệnh nhân. Giữa không khí đón năm mới, nhiều y bác sĩ vẫn âm thầm làm việc trong phòng cấp cứu sáng đèn. Với họ, Giao thừa không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao của thời gian, mà còn là cuộc chạy đua giành lại sự sống cho người bệnh nguy kịch.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022