Trang Health 2.0 đưa tin, cô Ngô, 45 tuổi ở Trung Quốc, nhận thấy móng tay cái bên phải của mình phát triển bất thường trong những năm gần đây. Bề mặt móng trở nên không đều, thậm chí xuất hiện những đường trắng dọc. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là bệnh nấm móng, nhưng cảm giác có dị vật và khó chịu dai dẳng dưới móng khiến cô rất phiền lòng. Cô đã đi khám nhiều lần nhưng được chẩn đoán là bệnh chàm hoặc viêm do kích ứng mãn tính. Ngay cả khi liên tục sử dụng thuốc bôi ngoài da, tình trạng của cô vẫn không cải thiện.
Tình trạng biến dạng móng tay ngày càng nghiêm trọng của cô Ngô gây ra cho cô áp lực rất lớn, đến mức cô thậm chí còn sợ bắt tay với người khác. Cuối cùng, cô đã tìm đến điều trị tại Khoa Da liễu của Bệnh viện Hợp tác xã Renai Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc), nơi nguyên nhân thực sự của tình trạng cô được hé lộ. Sau khi được kiểm tra, cô Ngô đã rất sốc khi biết rằng tình trạng biến dạng móng tay của mình là do một khối u gây ra.

Bác sĩ Tsai Tsung-fu, chuyên khoa da liễu, đã quan sát móng tay của cô Ngô bằng kính hiển vi soi da và phát hiện một số dấu hiệu, bao gồm bán nguyệt móng mở rộng, xuất huyết dạng đường dưới móng, dày sừng dưới móng và bong móng. Những dấu hiệu tinh tế này đều chỉ ra một tình trạng gọi là u nhú móng (onychopapilloma). Sau khi thảo luận kỹ lưỡng với bác sĩ, cô Ngô đã được phẫu thuật ngoại trú để loại bỏ khối u và tái tạo nền móng.

Dù bạn có tin hay không, đàn ông trên 60 tuổi thường có 4 nhu cầu: Ai làm được người đó sướngĐỌC NGAY
Kết quả xét nghiệm mô bệnh học sau phẫu thuật xác nhận cô mắc khối u lành tính. Bác sĩ Tsai Tsung-fu chỉ ra rằng nhiều người chú ý đến các vết phát ban hoặc thay đổi sắc tố trên da, nhưng lại dễ dàng bỏ qua móng tay, bộ phận mà họ quan sát hàng ngày. Các bệnh về móng thường bị nhầm lẫn với viêm da thông thường, nhiễm trùng hoặc chấn thương vì những thay đổi về hình thức không rõ ràng và thiếu tính đặc hiệu. Nếu nguyên nhân không được xác định ở giai đoạn sớm, thời gian điều trị tốt nhất thường sẽ bị trì hoãn.
Những thay đổi ở móng thường là sự lan rộng của các bệnh về da. Chàm, vảy nến, bệnh tự miễn dịch hoặc nhiễm trùng đều có thể làm thay đổi hình dạng của móng. Tuy nhiên, các khối u dưới móng thường dễ bị chẩn đoán nhầm là viêm quanh móng, chàm tay, mụn cóc do virus hoặc nấm móng. Nếu các khối u móng lành tính hoặc ác tính không được phát hiện sớm, phẫu thuật có thể cần phải loại bỏ một vùng mô lớn hơn, do đó ảnh hưởng đến hình dạng và chức năng của móng.
Ngoài u nhú móng, các khối u lành tính thường gặp ở móng bao gồm u mạch màng mạch (choroid glomus tumor), nổi tiếng với cơn đau dữ dội, và u xơ móng (nail fibroma), thường xuất hiện xung quanh móng. Bác sĩ Tsai Tsung-fu cho biết ông đã gặp những trường hợp bất thường ở móng hóa ra lại là ung thư. Các khối u ác tính ở móng bao gồm ung thư biểu mô sắc tố (melanocytic carcinoma), ung thư biểu mô vảy (squamous cell carcinoma), ung thư biểu mô tế bào đáy (basal cell carcinoma) và ung thư biểu mô dạng sùi (verrucous carcinoma).
Dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư móng là móng bị đen. Mặc dù các đường đen, chẳng hạn như chứng tăng sắc tố dọc móng, hầu hết là lành tính và có thể do nốt ruồi ở gốc móng, sắc tố lành tính, bầm tím dưới móng do ngã, nhiễm trùng như nấm móng hoặc do thuốc gây ra, nhưng nếu đường đen đột nhiên rộng ra, vượt quá 3mm, có màu không đều hoặc thậm chí lan vào da, đó có thể là dấu hiệu của u hắc tố ác tính ở vùng đầu chi.
U hắc tố ác tính thường gặp nhất ở ngón tay cái, ngón chân cái và ngón trỏ. Nếu xuất hiện các đường đen trên những ngón tay này, cần hết sức thận trọng. Do cấu trúc cực kỳ mỏng manh và kích thước nhỏ của móng, các thủ thuật phẫu thuật phải rất tỉ mỉ để loại bỏ tổn thương đồng thời bảo tồn phần móng phát triển và giảm thiểu nguy cơ biến dạng.
Móng tay là một cửa sổ quan trọng phản ánh sức khỏe tổng thể. Bên cạnh các khối u cục bộ, nhiều vấn đề toàn thân tiềm ẩn cũng có thể để lại dấu vết trên móng tay. Ví dụ, nhiễm virus, viêm mãn tính, bệnh tự miễn dịch, thậm chí cả suy dinh dưỡng và chức năng gan thận bất thường đều có thể được phản ánh qua những thay đổi về hình dạng móng tay.
Bác sĩ khuyên mọi người không nên bỏ qua bất kỳ bất thường nào kéo dài ở móng. Nếu bạn nhận thấy những thay đổi không rõ nguyên nhân về hình dạng, màu sắc móng, chảy máu bất thường, đau dai dẳng hoặc cảm giác có dị vật, và các phương pháp điều trị thông thường không hiệu quả, bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám nhằm ngăn ngừa tình trạng trở nên tồi tệ hơn.




































