Trong ca phẫu thuật đầu tháng 1/2026, các chuyên gia đã lấy tim, gan và hai thận của người quá cố để ghép cho những người đang suy tạng giai đoạn cuối. Hiện tại, 4 bệnh nhân đều hồi phục tốt, các tạng ghép bắt đầu hoạt động ổn định trong cơ thể mới.

Bi kịch xảy đến vào cuối tháng 12/2025 khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người con trai cả trong gia đình rơi vào tình trạng chết não. Trước thời khắc đưa con vào phòng mổ, người cha khuyết tật mất một chân dành những phút cuối bên giường bệnh để từ biệt. Chàng trai 25 tuổi này vốn đảm đương vai trò trụ cột kinh tế, sớm rời ghế nhà trường từ năm lớp 9 nhằm lao động nuôi cha mẹ yếu và hai em nhỏ.

Unknown-1768287653-3204-1768287709.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lPCMbjcNaCnXg1V0QdVabQ

Người cha khóc tiễn biệt con trai. Ảnh: Lộc Chung

"Dậy về với bố đi con, con nằm ngủ 7 ngày rồi", người cha nghẹn ngào gọi khẽ khi nắm bàn tay con lần cuối. Trong giây phút đau thương nhất, gia đình vẫn chọn thực hiện di nguyện giúp đời của anh thông qua việc hiến tặng mô tạng cho y học.

"Con không còn ở lại với bố mẹ, nhưng để tạng của con lại cứu người khác thì con vẫn còn hiện hữu đâu đó trên cuộc đời này", ông chia sẻ.

Thành công của các ca ghép đa tạng này tiếp tục khẳng định vị thế của ngành y tế Việt Nam trên bản đồ y khoa khu vực. PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, đánh giá: "Y học Việt Nam đã có sự bứt phá rõ rệt. Từ chỗ chỉ tiếp cận trình độ các nước đang phát triển, nhiều kỹ thuật chuyên sâu của chúng ta nay đã tiệm cận các quốc gia có nền y học tiên tiến nhất thế giới".

Tại Việt Đức, các bác sĩ chỉ mất 6-7 giờ để hoàn thành một ca ghép gan, giảm phân nửa thời gian so với trước đây. Riêng năm 2025, bệnh viện ghi nhận 25 trường hợp hiến tạng từ người chết não, con số cao nhất từ trước đến nay. "Đây là minh chứng cho sự thay đổi lớn trong nhận thức của cộng đồng về việc hiến tạng cứu người", ông Hùng nói.

Hiện nay, mạng lưới ghép tạng quốc gia đã mở rộng tới 30 trung tâm được Bộ Y tế cấp phép. Với hơn 9.500 ca thực hiện thành công, Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng ghép tạng và là quốc gia duy nhất trong khu vực duy trì trên 1.000 ca mỗi năm kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, nguồn tạng từ người chết não hiện vẫn là "nút thắt" lớn nhất do nhu cầu điều trị thực tế còn rất cao. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế đang xây dựng dự án sửa đổi Luật Hiến mô, bộ phận cơ thể người. Việc hoàn thiện khung pháp lý kỳ vọng sẽ tháo gỡ các rào cản, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân đang chờ đợi trong danh sách ghép quốc gia.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022