cum-gia-cam-h5n1-o-nguoi-472024-1720063423362-1720063424604177255321.jpg

Bò sữa được nuôi tại trang trại ở Plymouth, bang Indiana, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết ca mới nhất được phát hiện ở bang Colorado và cũng giống như các trường hợp trước đây, người bệnh làm việc tại một trang trại và có tiếp xúc với bò mắc bệnh. Người bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng đỏ mắt, được cho dùng thuốc kháng virus và đã hồi phục. CDC vẫn duy trì đánh giá nguy cơ dịch bệnh với người dân nói chung ở mức thấp. Tuy nhiên, những người tiếp xúc lâu dài với chim hoặc động vật mắc bệnh, bao gồm cả vật nuôi hoặc môi trường của chúng, có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Đây là ca thứ 5 mắc cúm gia cầm ở người được phát hiện ở Mỹ, trong đó ca đầu tiên được phát hiện từ năm 2022, cũng ở bang Colorado và 4 ca còn lại được phát hiện trong đợt bùng phát dịch năm nay, đầu tiên là ở bang Texas, được công bố vào ngày 1/4. Hai trường hợp khác sau đó được phát hiện ở bang Michigan.

  • avatar1718164096436-1718164099394378369371.jpg

    WHO xác nhận một ca nhiễm cúm gia cầm H9N2 ở người tại Ấn Độ

Dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại các trang trại bò sữa ở Mỹ vào tháng 3. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, tính đến ngày 3/7, nhà chức trách đã phát hiện virus H5N1 có nguồn gốc từ gia cầm tại hơn 135 đàn bò sữa ở nhiều bang. Giới chuyên gia lo ngại về tình trạng cúm gia cầm lây lan sang động vật có vú với số lượng ca nhiễm ngày càng tăng. Dù số ca mắc bệnh ở người vẫn còn ít nhưng việc có thêm các ca mắc bệnh mới có thể tạo điều kiện cho virus đột biến và truyền từ người này sang người khác.

Thử nghiệm gần đây còn cho thấy chuột bị bệnh do tiếp xúc với sữa nguyên liệu bị nhiễm virus cúm gia cầm, nhưng phương pháp thanh trùng có thể tiêu diệt virus. Bệnh còn được phát hiện ở những con lạc đà alpaca nuôi ở Idaho.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022