Mỹ phẩm giả là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có đầy đủ thành phần hoạt tính, chứa nhiều chất gây hại cho da. Ngoài ra, các loại mỹ phẩm giả, kém chất lượng thường có giá thành rẻ, bao bì không rõ ràng và minh bạch. Khi sử dụng, làn da thường phải chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng, hoặc trong nhiều trường hợp, chúng đem lại hiệu quả tức thì nhưng để lại hiểm họa về sau.
Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, Hội Da liễu Việt Nam, nhận định mỹ phẩm giả là mối đe dọa lớn với sức khỏe làn da và toàn thân. Da tiếp xúc mỹ phẩm giả dễ bị viêm, dị ứng với biểu hiện đỏ, sưng, ngứa, bong tróc, thậm chí rỉ dịch, nhiễm trùng.
Các sản phẩm kém chất lượng thường chứa hoạt chất tẩy lột và corticosteroid. Thành phần, hàm lượng của chúng không được kiểm soát. Người dùng không thể biết rõ nồng độ thực tế, dẫn đến nguy cơ bong tróc, bỏng da, mỏng da, tăng nhạy cảm, viêm mụn nặng, tăng sắc tố, giãn mạch và hàng rào bảo vệ da bị suy yếu. Một số trường hợp thậm chí bị "nghiện corticoid", phải sử dụng liên tục.
Ngoài ra, các loại mỹ phẩm giả còn được pha trộn, sản xuất bằng công cụ thô sơ, không diệt khuẩn, dễ nhiễm vi sinh vật. Điều này gây tổn thương, nhiễm trùng, mụn mủ, viêm nang lông, viêm da.
Sử dụng sản phẩm chứa hóa chất độc hại trong thời gian dài có thể gây hoại tử da, đây là hậu quả nghiêm trọng nhất của mỹ phẩm kém chất lượng.
Nhiều hóa chất độc trong mỹ phẩm giả có thể thấm qua da, vào máu và ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Corticoid như Dexamethasone, Betamethasone nếu dùng kéo dài sẽ rối loạn nội tiết, gây mệt mỏi, suy giảm miễn dịch. Thủy ngân ức chế enzym tyrosinase giúp da trắng nhanh, nhưng gây viêm da, tăng sắc tố, tổn thương thận, nhiễm độc thần kinh, mất trí nhớ, trầm cảm. Chì tích tụ lâu ngày gây tổn thương não, thận, hệ sinh dục.
Paraben làm rối loạn nội tiết, kinh nguyệt, giảm số lượng tinh trùng, nghi liên quan ung thư vú. Formaldehyde gây dị ứng, viêm da tiếp xúc mạnh, bị WHO xếp là chất có thể gây ung thư.
Methylisothiazolinone, chất bảo quản phổ biến trong mỹ phẩm rẻ tiền, có thể gây dị ứng nặng, thậm chí tổn thương thần kinh.

Một lô mỹ phẩm giả từng bị Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thu giữ. Ảnh: Nguyễn Hưng
Theo The National News, mỹ phẩm giả không được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, không có nghiên cứu hiệu quả, dễ gây dị ứng hoặc viêm nặng. Người dùng mascara, phấn mắt giả dễ bị nhiễm trùng mắt. Kem chống nắng giả khiến da dễ tổn thương, tăng nguy cơ bỏng nắng, ung thư da do không bảo vệ khỏi tia cực tím.
Các thành phần độc hại như thủy ngân, hydroquinone có thể phá hủy hàng rào bảo vệ da, gây kích ứng kéo dài, dị ứng và nhiều vấn đề lâu dài. Mọi sản phẩm bôi lên da đều có thể thấm vào máu, ảnh hưởng xấu tới sinh sản, nội tiết, sức khỏe và môi trường.
Bác sĩ Thành khuyến cáo nên chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan y tế kiểm định chất lượng. Khi có biểu hiện bất thường như ngứa, đỏ, bong tróc, nên dừng sử dụng và đi khám da liễu. Không dùng sản phẩm làm trắng nhanh, thiếu bao bì, tem niêm phong hoặc mã vạch.
Thúy Quỳnh