2fb51287f0d5538b0ac4-1717990376.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=W1W0F5fM64wt31-iqkiRjg

4h ngày 10/6, Bệnh viện Ung bướu TP HCM cơ sở 2 bắt đầu mở cửa. Hàng trăm bệnh nhân đã ngồi ngoài sân chờ vào quầy thông tin trong sảnh lấy số khám bệnh. Bệnh viện để sẵn ghế ngồi chờ nhưng bệnh nhân đông, hết ghế, nhiều người phải đứng.

Bệnh nhân khám ngoại trú tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM hiện khoảng 4.700-4.800 lượt mỗi ngày, tăng khoảng 8-10% so với trước đây. Trong đó 84% đến từ các tỉnh, thành cả nước, trong khi tỷ lệ này trước đây là 75%. Trong bối cảnh số bệnh nhân khám ngoại trú tăng, bệnh viện triển khai nhiều giải pháp để giảm thời gian chờ đợi, trong đó khâu tiếp nhận người bệnh mở cửa từ 5h sáng.

4h ngày 10/6, Bệnh viện Ung bướu TP HCM cơ sở 2 bắt đầu mở cửa. Hàng trăm bệnh nhân đã ngồi ngoài sân chờ vào quầy thông tin trong sảnh lấy số khám bệnh. Bệnh viện để sẵn ghế ngồi chờ nhưng bệnh nhân đông, hết ghế, nhiều người phải đứng.

Bệnh nhân khám ngoại trú tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM hiện khoảng 4.700-4.800 lượt mỗi ngày, tăng khoảng 8-10% so với trước đây. Trong đó 84% đến từ các tỉnh, thành cả nước, trong khi tỷ lệ này trước đây là 75%. Trong bối cảnh số bệnh nhân khám ngoại trú tăng, bệnh viện triển khai nhiều giải pháp để giảm thời gian chờ đợi, trong đó khâu tiếp nhận người bệnh mở cửa từ 5h sáng.

233A1858-1717990391.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1rhvh2mipH5wGGPcE26k7A

Suốt 7 năm qua, bà Nguyễn Thị Thu Kim (áo đen giữa ảnh), 63 tuổi, quê Phú Yên, đều đặn đến điều trị ung thư buồng trứng tại bệnh viện. Như nhiều bệnh nhân ở các tỉnh thành xa khác, vừa xuống chuyến xe từ Phú Yên, bà đi xe trung chuyển tới viện lúc nửa đêm, thuộc những người đến sớm nhất chờ khám ngày 10/6.

"Đợt này tôi đến sớm chờ lấy số nên không vật vạ nhiều giờ như trước, cũng có thời gian nghỉ ngơi, ăn sáng trước khi đến lượt khám", bà Kim cho biết.

Suốt 7 năm qua, bà Nguyễn Thị Thu Kim (áo đen giữa ảnh), 63 tuổi, quê Phú Yên, đều đặn đến điều trị ung thư buồng trứng tại bệnh viện. Như nhiều bệnh nhân ở các tỉnh thành xa khác, vừa xuống chuyến xe từ Phú Yên, bà đi xe trung chuyển tới viện lúc nửa đêm, thuộc những người đến sớm nhất chờ khám ngày 10/6.

"Đợt này tôi đến sớm chờ lấy số nên không vật vạ nhiều giờ như trước, cũng có thời gian nghỉ ngơi, ăn sáng trước khi đến lượt khám", bà Kim cho biết.

233A1721-1718000265.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=b9txYwsWUkycigSQ-cxFsg

4h30, nhân viên y tế bắt đầu phát số khám bệnh cho người đang chờ. Tùy theo tình hình nhiều hay ít bệnh nhân, nhân viên bảo vệ phân dòng người thành một đến hai hàng, mỗi hàng dài khoảng 30 m.

Theo một nhân viên bảo vệ, để không bị rối loạn, bệnh viện thường xuyên thông báo người khám dịch vụ và bảo hiểm y tế sẽ xếp hàng khu vực nào, các loại giấy tờ cần chuẩn bị để thủ tục đăng ký tiến hành nhanh chóng.

4h30, nhân viên y tế bắt đầu phát số khám bệnh cho người đang chờ. Tùy theo tình hình nhiều hay ít bệnh nhân, nhân viên bảo vệ phân dòng người thành một đến hai hàng, mỗi hàng dài khoảng 30 m.

Theo một nhân viên bảo vệ, để không bị rối loạn, bệnh viện thường xuyên thông báo người khám dịch vụ và bảo hiểm y tế sẽ xếp hàng khu vực nào, các loại giấy tờ cần chuẩn bị để thủ tục đăng ký tiến hành nhanh chóng.

233A1882-1717990386.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Q-nue11R_2L9_E0ajZNjfg

Mỗi bệnh nhân mất khoảng 30 giây để nhận số lượt khám và quầy nhận bệnh.

Lần đầu tới viện điều trị, chị Lê Thị Loan (áo xanh) bắt chuyến xe từ Đăk Lăk vào tối hôm trước để khám khối u trực tràng. "Tôi tới bệnh viện từ 3h sáng, khá mệt mỏi nhưng đến sớm ngồi chờ để tiết kiệm tiền nhà trọ", chị nói.

Mỗi bệnh nhân mất khoảng 30 giây để nhận số lượt khám và quầy nhận bệnh.

Lần đầu tới viện điều trị, chị Lê Thị Loan (áo xanh) bắt chuyến xe từ Đăk Lăk vào tối hôm trước để khám khối u trực tràng. "Tôi tới bệnh viện từ 3h sáng, khá mệt mỏi nhưng đến sớm ngồi chờ để tiết kiệm tiền nhà trọ", chị nói.

233A2225-1717990369.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Bxj6Ad90E3BENgEGLfTVYw

Sau khi nhận số chờ lượt khám, bệnh nhân đến quầy tiếp nhận. Nhiều người mệt mỏi tranh thủ nằm ngủ thiếp đi trên các dãy ghế. Ở bước này, nhân viên y tế sàng lọc được bệnh nhân ngay từ đầu giúp quá trình khám chữa bệnh diễn ra nhanh hơn.

Sau khi nhận số chờ lượt khám, bệnh nhân đến quầy tiếp nhận. Nhiều người mệt mỏi tranh thủ nằm ngủ thiếp đi trên các dãy ghế. Ở bước này, nhân viên y tế sàng lọc được bệnh nhân ngay từ đầu giúp quá trình khám chữa bệnh diễn ra nhanh hơn.

233A1940-1717990384.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WJ54aNbwBONRo_E8UYoFDA

Một bệnh nhân mệt mỏi ngồi trên xe lăn trong lúc chờ tới lượt tiếp nhận bệnh.

Một bệnh nhân mệt mỏi ngồi trên xe lăn trong lúc chờ tới lượt tiếp nhận bệnh.

233A2020-1717990382.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=s37U8cJw0MyYnX3me90LVA

Xong thủ tục tiếp nhận, người bệnh phòng chờ đóng tiền khám và tiếp tục ngồi chờ kín các hàng ghế. Khoảng 7h30, khi bác sĩ có mặt thì người bệnh đã xong các bước thủ tục ban đầu và vào khám.

Xong thủ tục tiếp nhận, người bệnh phòng chờ đóng tiền khám và tiếp tục ngồi chờ kín các hàng ghế. Khoảng 7h30, khi bác sĩ có mặt thì người bệnh đã xong các bước thủ tục ban đầu và vào khám.

233A3046-1717990371.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Gn751-XzSB9_g2hp5S0UwQ

Lúc 7h45, các ghế hóa trị đều đông kín bệnh nhân. Khoảng 1.000-1.100 bệnh nhân ngoại trú cần hóa trị hoặc xạ trị trong ngày. Số bệnh nhân nội trú là 800-900 người.

Lúc 7h45, các ghế hóa trị đều đông kín bệnh nhân. Khoảng 1.000-1.100 bệnh nhân ngoại trú cần hóa trị hoặc xạ trị trong ngày. Số bệnh nhân nội trú là 800-900 người.

233A3038-1717990374.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZmimdUfqcySfY1kULf7b9A

Nhân viên y tế xạ trị cho một bệnh nhân ung thư. Thời gian qua, bệnh nhân ung thư tại đây phải chờ 4-6 tuần mới đến lượt xạ trị.

Để đáp ứng nhu cầu, bệnh viện tăng số ca xạ, bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khoảng 22h hàng ngày. Các giải pháp giúp thời gian chờ mổ giảm còn 1 đến 3 tuần, thời gian chờ xạ trị giảm trung bình khoảng 1 đến 2 tuần so với trước đây, tùy từng loại bệnh lý.

Nhân viên y tế xạ trị cho một bệnh nhân ung thư. Thời gian qua, bệnh nhân ung thư tại đây phải chờ 4-6 tuần mới đến lượt xạ trị.

Để đáp ứng nhu cầu, bệnh viện tăng số ca xạ, bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khoảng 22h hàng ngày. Các giải pháp giúp thời gian chờ mổ giảm còn 1 đến 3 tuần, thời gian chờ xạ trị giảm trung bình khoảng 1 đến 2 tuần so với trước đây, tùy từng loại bệnh lý.

233A2407-1717990377.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KNuZoYi7evWx62RVxWtfDQ

Khoảng 8h, rất đông người chờ khám tại bệnh viện Ung Bướu.

TP HCM đang phối hợp các tỉnh thành trong vùng triển khai khám sàng lọc, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý ung thư thường gặp tại mỗi địa phương. Các nơi cùng hình thành Mạng lưới phòng chống ung thư vùng, chăm sóc bệnh nhân từ lúc tầm soát, phát hiện ung thư cho đến giai đoạn cuối, điều trị giảm nhẹ, chăm sóc ở tuyến cuối và cộng đồng. Mạng lưới không chỉ ở TP HCM mà mở rộng cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.

Khoảng 8h, rất đông người chờ khám tại bệnh viện Ung Bướu.

TP HCM đang phối hợp các tỉnh thành trong vùng triển khai khám sàng lọc, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý ung thư thường gặp tại mỗi địa phương. Các nơi cùng hình thành Mạng lưới phòng chống ung thư vùng, chăm sóc bệnh nhân từ lúc tầm soát, phát hiện ung thư cho đến giai đoạn cuối, điều trị giảm nhẹ, chăm sóc ở tuyến cuối và cộng đồng. Mạng lưới không chỉ ở TP HCM mà mở rộng cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.

Quỳnh Trần - Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022