Kể từ thời tiểu học, Jiang luôn phải quỳ gối trong lớp. Tuy nhiên, sự đau đớn về thể xác không ngăn cản ước mơ vào đại học của anh. Năm ngoái, chàng trai trở thành sinh viên năm nhất chuyên ngành Năng lượng và Kỹ thuật điện tại Đại học Đức Châu, Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Tháng 5, anh bày tỏ nguyện vọng thay đổi cuộc đời, chủ động từ Sơn Đông lên Bắc Kinh để thực hiện ca phẫu thuật giúp đứng thẳng, giúp khôi phục cổ của Jiang về vị trí bình thường.

Ca mổ bắt đầu vào 5h ngày 25/5, tại Bệnh viện Số 1 Đại học Bắc Kinh. Vì Jiang là một trong những trường hợp hiếm gặp có cột sống cong hình chữ Z, các bác sĩ phải vừa hội chẩn, vừa theo dõi chặt chẽ quá trình điều trị. Bước đầu vô cùng khó khăn, thủ tục gây mê kéo dài một tiếng rưỡi, lâu hơn rất nhiều so với thời gian gây mê thông thường.

Do tư thế đặc biệt của Jiang, đặt nội khí quản là việc rất khó khăn. Sau gây mê, bác sĩ chịu trách nhiệm chính Wang Yu, Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống, phát hiện chàng trai trở nên nhợt nhạt và gần như ngạt thở, phải can thiệp để hoàn thành việc đặt nội khí quản.

Vào 10h, khi Jiang bước vào trạng thái gây mê, ông Wang nhận định chưa thể nắn thẳng đầu và cột sống cho cậu, bởi khớp xương quá cứng. Bác sĩ Wang quyết định thay đổi kế hoạch phẫu thuật, cẩn thận luồn dao điện thăm dò khoảng cách chật hẹp giữa cổ và cột sống, tránh chạm vào các mạch máu và dây thần kinh.

Wang chia sẻ quá trình này khiến ông "đổ mồ hôi hột, cơ thể căng cứng". Ông mô tả việc cắt mỗi sợi cơ của Jiang như "cắt một cành cây trong cánh rừng gai".

4abaa548-882c-49c2-8f0f-2a0af9-3177-2935-1686022789.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gqx80gXXi2N5J3FxZJK-8w

Jiang Yanchen thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên giúp đứng thẳng tại Bệnh viện Số 1 Đại học Bắc Kinh, ngày 25/5. Ảnh: SCMP

Hai giờ sau, phần khó khăn nhất của ca phẫu thuật hoàn thành, mất nhiều thời gian hơn gấp 4 lần so với phẫu thuật cột sống thông thường. Ca mổ kéo dài 10 tiếng, kết thúc lúc 15h. Sau khi nhìn thấy bệnh nhân của mình được gỡ ống gây mê, có thể cử động chân tay và tỉnh táo, cảm giác nặng trĩu trong tim bác sĩ Wang được giải tỏa.

Ca phẫu thuật giúp cơ thể cổ của Jiang khôi phục về vị trí bình thường. Anh phải đối mặt với ít nhất 4 cuộc phẫu thuật nữa, hy vọng có thể trở lại trường học vào tháng 9.

Mỗi năm, Trung Quốc ghi nhận khoảng 5 triệu người mắc bệnh viêm cột sống dính khớp. Tỷ lệ là khoảng ba trường hợp trên 1000 người. Phần lớn bệnh nhân khởi phát ở độ tuổi từ 20 đến 30, theo dữ liệu do Trung tâm Nghiên cứu Phục hồi Chức năng Trung Quốc.

Năm 2020, bệnh nhân khác là Li Hua cũng trả qua thủ tục y khoa tương tự. 4 ca phẫu thuật, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12/2019 ở Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến, đã giúp Li đứng thẳng lần đầu tiên sau gần 30 năm ở tuổi 46.

Thục Linh (Theo SCMP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022