Hơn 50 năm qua, Việt Nam - Pháp thắt chặt quan hệ ngoại giao và Pháp cũng là quốc gia đầu tiên trong EU nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vào năm 2024. Quyết định này đã, đang tạo cơ sở để cả hai nước hợp tác sâu rộng, nhất là mảng y tế.

Khoa học công nghệ cũng là lĩnh vực ưu tiên trong Năm đổi mới sáng tạo Pháp - Việt, vừa được hai nước khởi động. Chuỗi sự kiện mở đầu với hội nghị French Tech Summit Vietnam 2025 hôm 27/5, quy tụ hơn 1.500 đại biểu. Các doanh nghiệp đầu ngành cùng tham dự, thảo luận tầm nhìn thúc đẩy đổi mới công nghệ trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.

image001-1748851527-6781-1748851837.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tFs7-KU0NYbFWDpQV4GhFQ

Các doanh nghiệp y tế chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy sự phát triển dựa trên nền tảng công nghệ. Ảnh: Sanofi

Tại hội nghị, đại diện tập đoàn Sanofi (Pháp) nhận định công nghệ y tế lẫn sinh học đang đứng trước cơ hội phát triển lớn, "khai mở tiềm năng chưa từng có", nhất là trong bối cảnh Việt Nam tăng tốc hiện thực hóa "Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân giai đoạn 2030, tầm nhìn đến 2045", được Chính phủ phê duyệt hồi 2024.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Quản lý tiếp thị đa kênh Sanofi khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ - cho rằng đổi mới công nghệ y tế, sinh học mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, đồng thời nhấn mạnh cách doanh nghiệp dựa trên tài nguyên công nghệ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong 70 năm hoạt động tại Việt Nam, Sanofi luôn đồng hành Chính phủ Việt Nam chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện dược phẩm, vaccine do đơn vị sản xuất hỗ trợ điều trị gần một triệu người Việt và bảo vệ 3-4 triệu người khỏi bệnh truyền nhiễm mỗi năm.

image002-1748851540-8790-1748851837.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AWVNDZtdj70VHpysuPrGcg

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Chủ tịch nước Lương Cường (phải) tại buổi trao văn kiện hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine giữa Sanofi - VNVC. Ảnh: Sanofi

Hôm 26/5, VNVC và Sanofi trao văn kiện hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đôi bên cam kết thúc đẩy cơ hội sản xuất vaccine ở thị trường nội địa, tăng cường khả năng tiếp cận vaccine tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến đi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, ông Burak Pekmezci - Tổng giám đốc Sanofi Việt Nam và ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNVC thực hiện nghi thức bấm nút khởi công nhà máy vaccine, sinh phẩm VNVC.

image003-1748851553-7708-1748851837.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CL6d-5iV7Om-YHfEa-RD0Q

Lãnh đạo hai nước và đại diện doanh nghiệp bấm nút khởi công xây dựng nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC. Ảnh: Sanofi

Ông Burak Pekmezci, Tổng giám đốc Sanofi Việt Nam, nhận định: "Cuộc hợp tác này là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng, nỗ lực của hai quốc gia, tiến tới những bước phát triển mới trong lĩnh vực y tế".

Nhiều năm qua, Sanofi đẩy mạnh đổi mới công nghệ, hướng đến tầm nhìn trở thành công ty "dẫn đầu thế giới về miễn dịch học và hãng dược đầu tiên vận hành bằng AI ở quy mô lớn".

Cụ thể, đơn vị ứng dụng AI, công nghệ kỹ thuật số trên toàn bộ hoạt động - từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, thương mại, sản xuất đến quản lý chuỗi cung ứng... nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đưa ra thị trường, giải quyết nhu cầu y tế chưa được đáp ứng.

Để tối đa sức mạnh công nghệ trong y tế, Sanofi triển khai chiến lược toàn diện dựa trên ba phạm trù: Expert AI - ứng dụng vào nghiên cứu, phát triển; Generative AI - tinh gọn quy trình, tăng năng suất; Snackable AI - kho công cụ AI hỗ trợ quá trình vận hành, ra quyết định hàng ngày.

"Với nỗ lực trên, chúng tôi đang hiện thực hóa hành trình từ công ty dược truyền thống thành tập đoàn tiên phong về công nghệ y tế, sinh học, từng bước đóng góp cho nền y tế toàn cầu và thúc đẩy khả năng tiếp cận toàn diện liệu pháp sinh học, dược phẩm mới cho người dân", đại diện Sanofi nói thêm.

Thiên Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022